Cựu thượng nghị sỹ Mỹ: Cựu cố vấn của Tổng thống Trump "ngờ nghệch" trước FBI
Cựu cố vấn chính sách đối ngoại trong chiến dịch tranh cử của ông Donald Trump George Papadopoulos, |
Người sáng lập và là đối tác điều hành công ty luật Marks & Sokolov, cựu Thượng nghị sĩ bang Pennsylvania Bruce Marks cho rằng, cựu cố vấn chính sách đối ngoại trong chiến dịch tranh cử của ông Donald Trump George Papadopoulos, với nỗ lực thu xếp một cuộc gặp giữa ông Trump với lãnh đạo Nga, đã cố gắng chứng tỏ tầm quan trọng của mình, và trên thực tế cho thấy ông ta không có khả năng tổ chức bất kỳ kênh liên lạc nào ở mức cao cấp, và ngoài ra ông này đã bị FBI kết tội nói dối.
Cựu cố vấn chính sách đối ngoại của tổng thống Hoa Kỳ, George Papadopoulos đã nhận tội nói dối FBI về việc có liên hệ với người nước ngoài, trong đó có cả công dân của Nga. Theo tài liệu điều tra được, năm 2016 ông Papadopoulos có ý định sắp xếp một cuộc gặp giữa lãnh đạo Nga với ông Trump. Ngoài ra, ông này đã gặp một số người nước ngoài được cho là có thông tin bất lợi cho cựu ứng cử viên Tổng thống Mỹ - Hillary Clinton.
Ông Marks cho biết: "Dường như ông ta (Papadopoulos) đã mô tả không đúng cho FBI về những gì đã xảy ra. Thật không may, khi ai đó không làm gì sai, nhưng dưới áp lực, các nhà chức trách có thể buộc tội người đó đưa bằng chứng giả cho FBI. Người này đã đưa ra những lời khai sai sự thật cho FBI và thừa nhận sai lầm trong việc này, nhưng nó không có nghĩa là bất cứ điều gì (khác) mà ông ta đã làm cũng sai".
Cựu Thượng nghị sĩ Mỹ nhận định: "Người này có địa vị rất thấp, thậm chí ông này không sống ở Hoa Kỳ trong thời gian chiến dịch tranh cử, mà có vẻ như ông ta sống tại London. Ông ta đã cố gắng tưởng tượng mình có một vị thế quan trọng hơn (hơn cả thực tế), rồi cố giấu thông tin. Đây là một hành động ngu ngốc, nhưng bởi theo thừa nhận riêng của mình, ông ta đã nói dối, vì vậy không nên cho rằng trong tương lai có thể dựa vào bất cứ điều gì ông ta nói".
Cựu Thượng nghị sĩ Mỹ lưu ý: "Ông ấy (Papadopoulos) đã không đưa ra bất cứ bằng chứng nào về mối liên hệ cấp cao giữa ủy ban bầu cử của ông Trump và Nga. Nó cho thấy rằng ông ta đã cố gắng để tỏ vẻ quan trọng hơn, rằng ông ta có thể đã viết thư gửi ai đó ở Nga, nhưng điều đó chẳng dẫn đến đâu".
Trước đó Nhà Trắng cho biết, ông Papadopoulos đã đóng một vai trò rất hạn chế tại ủy ban tranh cử của Tổng thống Trump nên ông này đã không được trả lương, và rằng ông này chỉ là một thành viên của Hội đồng tư vấn của các chuyên gia, mà chỉ gặp gỡ có một lần. Tất cả các hành động của ông Papadopoulos trong Nhà Trắng đều là sáng kiến cá nhân của ông này, không có sự hỗ trợ nào từ phía ủy ban bầu cử của ông Trump.
Bộ Tư pháp Mỹ và Quốc hội nước này đã tiến hành cuộc điều tra cáo buộc Nga "can thiệp trong cuộc bầu cử Mỹ", cũng như cáo buộc Nga liên hệ với Tổng thống Trump, vốn không nhận được sự thừa nhận từ cả phía Nhà Trắng và điện Kremlin. Tổng thống Donald Trump đã kêu gọi điều tra các hành động của đối thủ cũ trong cuộc bầu cử Tổng thống năm 2016 là bà Hillary Clinton và đảng Dân chủ Mỹ, mà theo người đứng đầu nhà nước Hoa Kỳ, những người này đã tham gia vào "một thỏa thuận với Nga". Hôm thứ Hai (30/10), Tổng thống Trump đã nhắc lại điều này sau khi có công bố cáo buộc cố vấn cũ của mình.
Nga đã nhiều lần bác bỏ cáo buộc cố gắng gây ảnh hưởng đến cuộc bầu cử tại Hoa Kỳ, và phát ngôn viên của Tổng thống Nga, ông Dmitry Peskov cho rằng các cáo buộc này là "hoàn toàn vô căn cứ".