Cựu thủ tướng Ukraine xem Tổng thống Poroshenko như kẻ thù

Mặc dù một cuộc khảo sát gần đây cho thấy đương kim Tổng thống Ukraine nhận được tín nhiệm cao, nhưng trong mắt cựu Thủ tướng Yatsenyuk thì ông Poroshenko vẫn chỉ là một cỗ xe tăng biết đi và là một kẻ thù.

Trả lời phỏng vấn trên tờ The Wall Street Journal của Mỹ, cựu Thủ tướng Ukraine Arseniy Yatsenyuk đã gọi đương kim Tổng thống nước này là một "tay thông minh" và so sánh ông này với một cỗ xe tăng. Ông nói Yatsenyuk nói: "… Đôi khi ông ta hành động như một chiếc xe tăng - tức là chỉ biết tiến về phía trước, nhưng cũng hãy nên ghi nhớ rằng ở đâu đó vẫn có một loại tên lửa chống tăng".

Cựu thủ tướng Ukraine xem Tổng thống Poroshenko như kẻ thù - ảnh 1

Tổng thống Ukraine Petro Poroshenko và Cựu thủ tướng Yatsenyuk

Cựu Thủ tướng Ukraine cũng cho biết, hiện giờ đối với ông thì ông Poroshenko chỉ như một kẻ thù.

Ông Yatsenyuk cũng đề cập đến mối quan hệ với các nước phương Tây. Trước đó, chính quyền Ukraine đã có phản ứng tiêu cực trước chiến thắng của ông Donald Trump trong cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ. Kiev lo ngại rằng việc tái thiết lập quan hệ giữa Washington và Moscow, mà theo như cảnh báo của đảng Cộng hòa, sẽ làm giảm mức độ ủng hộ của Mỹ đối với Ukraine.

Cựu thủ tướng Ukraine tuyên bố: "Tôi muốn gửi một thông điệp tới các nhà lãnh đạo thế giới. Đó là hãy nhìn nhận chúng tôi vẫn đang tiến hành các công việc của mình. Ukraine cần được duy trì trong mối quan tâm của các vị. Chúng tôi hiểu rằng các vị cũng có một số vấn đề riêng… Nhưng, xin hãy đừng bỏ mặc chúng tôi". Ông này cũng nhấn mạnh rằng Moscow và Washington "đã, đang và sẽ mãi là đối thủ".

Trước đó ông Yatsenyuk bày tỏ hy vọng rằng chiến thắng của ông Trump sẽ không ảnh hưởng đến quan hệ đối tác giữa Ukraine và Mỹ.

Yatsenyuk là người đứng đầu chính phủ Ukraine giai đoạn 2014 - 2016. Việc từ chức của ông là một điều kiện cho sự hỗ trợ từ Quỹ Tiền tệ Quốc tế đối với Kiev.

Trong một diễn biến khác liên quan đến cuộc bầu cử Tổng thống sắp tới của Ukraine. Các cuộc khảo sát cho thấy, nếu việc bầu cử được tổ chức vào tuần tới thì đương kim Tổng thống Petro Poroshenko sẽ là người giành chiến thắng, vị trí thứ hai thuộc về nhà lãnh đạo đảng Tổ quốc là bà Yulia Tymoshenko, và xếp thứ ba là nhà lãnh đạo của phe đối lập Yuriy Boyko. Dữ liệu lấy từ cuộc khảo sát được tiến hành bởi Trung tâm nghiên cứu kinh tế -chính trị mang tên Olexander Razumkov.

 Theo kết quả được công bố trong cuộc bình chọn vào hôm  thứ Ba vừa qua, số người có ý định tham gia bỏ phiếu cho ông Poroshenko là 16,2% cử tri, bà Tymoshenko là 11,5%, và ông  Boyko là 9,4%.

Kết quả khảo sát cũng cho thấy sự ủng hộ các ứng cử viên khác cho vị trí tổng thống đó là ứng cử viên thuộc đảng Cấp tiến của Ukraine - Oleg Lyashko sẽ là 6%, Thị trưởng Lviv -Andriy Garden là 5,7%, và cựu Thủ tướng Ukraine Arseniy Yatsenyuk chỉ đạt được 0,9%

Trong trường hợp cuộc bầu cử quốc hội sắp tới, thì Khối Petro Poroshenko sẽ nhận được số phiếu cao nhất - 13,3% trong tổng số người có ý định tham gia bầu cử, đảng Tổ quốc sẽ giành 12,2% số phiếu, phe đối lập là 10,6%. Đảng Tự Lực nhận được sự ủng hộ là 8,9%, còn đảng Cấp tiến của ông Oleg Lyashko là 6,3%.

Cuộc điều tra được tiến hành từ ngày 4-9/11 vừa qua. Có 2.018 người được hỏi ở độ tuổi trên 18 tuổi sống tại 118 khu định cư của Ukraine trừ vùng lãnh thổ Kiev không kiểm soát được là Donbass. Sai số không vượt quá 2,3%.

Đức Dũng (lược dịch)

Khoảnh khắc lính dù Nga bắn hạ UAV 'khủng' của Ukraine

Một lính dù Nga đã tìm được cách dùng súng ngắn bắn hạ thành công một máy bay không người lái (UAV) mang chất nổ của Ukraine.

Video Nga công phá 2 hệ thống tên lửa Mỹ ở tây nam Ukraine

Bộ Quốc phòng Nga vừa công bố đoạn video quay cảnh quân đội nước này tấn công, phá hủy 2 hệ thống tên lửa đất đối không Patriot do Mỹ chế tạo ở vùng Odessa, tây nam Ukraine.

Dàn tên lửa hiện đại của Nga trở thành ‘khắc tinh’ của F-16 ở Ukraine

Dàn tiêm kích F-16 mà các nước NATO hứa chuyển cho Ukraine sẽ bị các tên lửa hiện đại của Nga săn lùng, và tiêu diệt giống như cuộc tấn công đã phá hủy 5 chiếc Su-27 gần đây.

Nga hé lộ phiên bản xuất khẩu của hệ thống phòng không tầm ngắn Komar

Hệ thống tên lửa phòng không tầm ngắn Komar của Nga cung cấp khả năng phòng thủ tầm ngắn cho tàu chiến nhỏ và tàu hỗ trợ có lượng giãn nước lên tới 50 tấn.

Nga lần đầu ra mắt xuồng không người lái tại triển lãm quốc phòng

Nga vừa ra mắt xuồng không người lái “Vizir”, “Orkan”, “BEK-1000” tại Triển lãm Quốc phòng Hàng hải quốc tế FLEET-2024.

Video UAV Nga phóng lưới 'tóm gọn' UAV của Ukraine

Quân đội Nga đã triển khai loại máy bay không người lái (UAV) mang tên Setkomet có khả năng phóng lưới để "bắt" các UAV của Ukraine.

FPV Nga truy đuổi, hạ gục xe tăng Mỹ viện trợ cho Ukraine trong đêm

Một binh sĩ điều khiển máy bay không người lái góc nhìn thứ nhất (FPV) của Nga kể lại vụ truy đuổi, tấn công phá hủy xe tăng Abrams do Mỹ viện trợ cho Ukraine vào ban đêm.

Nữ hành khách người Việt khỏa thân ở sân bay Philippines vì bị phạt quá hạn visa

Một nữ hành khách người Việt đã bất ngờ khỏa thân tại sân bay Ninoy Aquino (Philippines) sau khi được yêu cầu trả thêm phí quá hạn visa.

Video lữ đoàn biệt kích Ukraine vô hiệu hóa xe tăng ‘mai rùa’ Nga bằng UAV

Chỉ với những chiếc UAV cảm tử, Lữ đoàn biệt kích biệt lập số 71 Ukraine đã khiến xe tăng ‘mai rùa’ của Nga hư hại nặng.

Video Ukraine phóng tên lửa nước ngoài, phá hủy S-400 của Nga ở Donetsk

Quân đội Ukraine đã phóng tên lửa đạn đạo ATACMS, phá hủy hệ thống phòng không S-400 Triumf của Nga ở khu vực Donetsk.

Đang cập nhật dữ liệu !