Cựu Thủ tướng Na Uy bị giữ tại sân bay Mỹ vì từng tới thăm Iran
Tờ Guardian đưa tin ông Kjell Magne Bondevik, người từng giữ chức vụ Thủ tướng Na Uy hai nhiệm kỳ từ năm 1997 – 2000 và 2001 – 2005, đã thực hiện chuyến bay từ châu Âu tới Mỹ vào chiều hôm 31/1. Ông Bondevik hiện đang giữ chức Chủ tịch Trung tâm Oslo. Đây là một tổ chức nhân quyền.
Cựu Thủ tướng Na UyKjell Magne Bondevik. |
Tuy nhiên, ông này đã bị bắt giữ trong vòng một giờ đồng hồ sau khi Hải quan Mỹ phát hiện trong hộ chiến ngoại giao của ông này có ghi ông từng tới Iran vào năm 2014. Theo ông Bondevik, rõ ràng, hộ chiếu của ông ghi ông là cựu Thủ tướng Na Uy.
“Tôi hiểu được nỗ sợ hãi của việc để lọt tội phạm khủng bố vào nước Mỹ. Nhưng rõ ràng đây là hộ chiếu ngoại giao và tôi là cựu Thủ tướng Na Uy. Họ biết rằng tôi không có vấn đề gì và cũng không phải là mối đe dọa tới an ninh nước Mỹ, đãng nhẽ họ phải để tôi đi ngay lập tức nhưng họ lại không làm vậy”, ông Bondevik chia sẻ.
Theo ông Bondevik, ông đã bị đưa vào một phòng dành riêng cho các du khách tới từ Trung Đông và châu Phi để kiểm tra thêm an ninh. Cũng theo ông Bondevik, ông này đã phải ngồi chờ 40 phút trước khi bị thẩm vấn trong vòng 20 phút về chuyến thăm tới Iran hồi năm 2014.
“Tôi vô cùng ngạc nhiên. Không hiểu thanh danh nước Mỹ sẽ ra sao nếu như chuyện này không chỉ xảy đến với tôi mà cả các nhà lãnh đạo khác trên thế giới”, cựu Thủ tướng Na Uy nói thêm.
Hồi tuần trước, tân Tổng thống Donald Trump đã ký sắc lệnh tạm thời cấm công dân tới từ 7 quốc gia với phần đông dân số theo đạo Hồi gồm Iran, Iraq, Libya, Yemen, Syria, Sudan và Somalia, nhập cảnh vào Mỹ. Mỹ còn cho dừng chương trình tái nhập cảnh cho người di cư trong vòng 120 ngày và không chấp nhận người di cư từ Syria. Sắc lệnh trên đã gây ra tình trạng hỗn loạn tại các sân bay trên khắp nước Mỹ đồng thời tạo ra làn sóng biểu tình phản đối trên thế giới.
Ông Bondevik cho hay các nhân viên tại sân bay Dullees nói rằng ông bị bắt theo bộ luật năm 2015 được cựu Tổng thống Barack Obama ký. Bộ luật này cấm những du khách tới từ 7 quốc gia trên và những người mới tới thăm các nước này nhập cảnh vào Mỹ.
Hôm 3/2, Iran cũng ra quy định cấm các đô vật Mỹ tham gia giải Freestyle World Cup, một trong những giải đấu quan trọng nhất của làng đô vật thế giới. Theo phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Iran Bahram Ghasemi, sắc lệnh cấm người nhập cư của chính quyền tân Tổng thống Trump là nguyên nhân buộc Iran không còn lựa chọn nào khác là cấm các vận động viên Mỹ tới tham gia thi đấu.