Cựu Thiếu tướng FSB nêu lý do ông Poroshenko không thể làm tình báo của Liên Xô

Cựu Thiếu tướng Cơ quan an ninh Nga (FSB), thành viên của Hội đồng Chính sách đối ngoại và quốc phòng, Alexander Mikhailov cho biết, Tổng thống Ukraine Petro Poroshenko không thể làm việc trong các cơ quan đặc vụ Liên Xô là do tính cách của ông.

Tổng thống Ukraine Poroshenko.

Ngày 23/3, cựu Thiếu tướng Cơ quan an ninh Nga (FSB), thành viên Hội đồng Chính sách đối ngoại và quốc phòng, ông Alexander Mikhailov đã nêu lý do tại sao ông Petro Poroshenko(Tổng thống Ukraine đương nhiệm) và Mikhail Saakashvili (cựu Tổng thống Gruzia, cựu Thống đốc Odessa) hồi còn là sinh viên không thể trở thành sĩ quan tình báo.

Ông Alexander Mikhailov giải thích rằng các ứng cử viên vào cơ quan tình báo phải trải qua kỳ kiểm tra của Ủy ban y tế quân sự và thử nghiệm tâm lý.

"Vì sao ông Poroshenko bị trượt? Có thể vì lý do sức khỏe, cũng có thể do những đặc điểm về tâm lý", vị cựu chiến binh cơ quan an ninh Nga giải thích. Ông cho rằng Poroshenko có thể tìm cách gia nhập cơ quan đặc vụ vì hãnh tiến, hay vì muốn được ra nước ngoài.

Ông Alexander Mikhailov giải thích, ông Poroshenko "không thể trở thành tình báo và làm việc thành công, vì nghề tình báo dựa trên khả năng tiếp xúc và gây tin cậy với những người khác nhau, khiến họ có cảm tình. Và điều quan trọng là những nhược điểm trong tính cách của ông Poroshenko có thể khiến cho ông trở thành một kẻ phản bội tiềm năng.

Cựu Giám đốc Cơ quan Tình báo đối ngoại Ukraine Nhikolay Malomuzh.

Trước đó cùng ngày, Đại tướng Nhikolay Malomuzh, cựu Giám đốc Cơ quan Tình báo đối ngoại của Ukraine chia sẻ trong một chương trình của kênh truyền hình số 4 cho biết, Tổng thống Ukraine Poroshenko thời là sinh viên đã bày tỏ mong muốn được làm việc trong các cơ quan đặc vụ của Liên Xô.

Ông Nhikolay Malomuzh tiết lộ, cùng với ông Poroshenko, cựu Tổng thống Gruzia, cựu Thống đốc vùng Odessa - Mikhail Saakashvili cũng từng có kế hoạch vào làm việc cho các cơ quan đặc vụ Liên Xô.

Theo tướng Nhikolay Malomuzh, hai ông Poroshenko và Saakashvili từ khi bắt đầu học tập tại Trường Quan hệ Quốc tế Kiev được coi là những ứng cử viên tiềm năng để làm việc trong các cơ quan đặc vụ Liên Xô, vì thế Cơ quan này duy trì liên lạc và nghiên cứu họ.

Tuy nhiên, do những nguyên nhân khách quan, ông Poroshenko đã không đáp ứng được các tiêu chuẩn của bộ máy nhân sự thuộc cơ quan đặc vụ, ông Saakashvili đã vượt qua tất cả các bài kiểm tra, tuy nhiên, sau khi trở về Gruzia, ông đã chọn cho mình sự nghiệp chính trị ở nước này.

Trí Đức (Lược dịch)

Hành khách cố mở cửa thoát hiểm máy bay giữa trời, bị bắt ngay khi hạ cánh

ẤN ĐỘ - Tờ The Times of India đưa tin, một người đàn ông 29 tuổi đã bị bắt sau khi cố gắng mở cửa thoát hiểm máy bay giữa không trung.

Chiến thuật mới của Nga nhằm bảo vệ cầu Crưm khỏi xuồng cảm tử Ukraine

Nga đang triển khai hàng loạt radar cỡ nhỏ và lắp đặt hệ thống tác chiến lên tàu chiến để bảo vệ cầu Crưm khỏi các cuộc tập kích bằng xuồng cảm tử (USV) của Ukraine.

Thủ tướng Israel phẫu thuật tim

Lúc 1h sáng nay (23/7), Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu thông báo trên Twitter rằng ông sẽ trải qua một ca phẫu thuật tim trong đêm để lắp máy điều hòa nhịp tim.

Tình báo Mỹ thừa nhận khó theo dõi vũ khí hạt nhân của Nga ở Belarus

Giới chức tình báo Mỹ thừa nhận, nước này khó có thể theo dõi các vũ khí mà Nga đã chuyển tới Belarus, kể cả có hình ảnh vệ tinh.

Kiev xem cầu Crưm là mục tiêu tấn công, Mỹ nói Ukraine tổn thất đáng kể

Tổng thống Volodymyr Zelensky tuyên bố, cầu Crưm là mục tiêu tấn công của Ukraine.

Hàn Quốc tuyên bố Triều Tiên phóng tên lửa hành trình ra biển

Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Hàn Quốc (JCS) cho biết, Triều Tiên đã thực hiện việc phóng một số tên lửa hành trình ra biển Hoàng Hải lúc 4h sáng 22/7 (giờ địa phương).

Trực thăng lao xuống hồ ở Mỹ, toàn bộ hành khách thiệt mạng

Cả phi công và 3 hành khách trên chiếc trực thăng lao xuống một hồ nước nông ở vùng North Slope thuộc bang Alaska, Mỹ được xác định đã tử vong.

Vụ lính Mỹ từ Hàn Quốc vượt biên sang Triều Tiên diễn ra thế nào?

Washington đang cố gắng xác định số phận của binh nhì Travis T. King, lính Mỹ đã từ Hàn Quốc vượt biên trái phép sang Triều Tiên ngày 18/7.

Khoảnh khắc tên lửa HIMARS bắn cháy pháo tự hành Nga ở Ukraine

Chỉ với một quả tên lửa phóng từ Hệ thống pháo phản lực cơ động cao (HIMARS), cỗ pháo tự hành 2S5 Giatsint-S của Nga đã bị phá hủy nhanh chóng.

Triều Tiên dọa đáp trả bằng hạt nhân khi Mỹ phô diễn sức mạnh quân sự

Bộ trưởng Quốc phòng Triều Tiên Kang Sun Nam cảnh báo, việc triển khai vũ khí của Mỹ như tàu sân bay, máy bay ném bom hay tàu ngầm tên lửa ở Hàn Quốc có thể rơi vào các điều kiện pháp lý cho phép Bình Nhưỡng dùng vũ khí hạt nhân.

Đang cập nhật dữ liệu !