Cựu lãnh đạo Nga: Tin tặc có muốn cũng không tác động được phiếu bầu ở Mỹ
![]() |
Tổng thống Mỹ Obama và Tổng thống Nga Putin (bên trái). |
Trong bài phỏng vấn với tờ RIA Novosti, Đặc phái viên Bộ ngoại giao Liên bang Nga đồng thời là cựu lãnh đạo của Ủy ban Bầu cử Trung ương Nga, ông Vladimir Churov cho biết cho dù là Nga hay bất kỳ ai khác cũng không thể ảnh hưởng đến kết quả kiểm phiếu trong cuộc bầu cử tổng thống Hoa Kỳ, bởi hệ thống đăng ký cử tri, hệ thống đếm và truyền số phiếu được tách biệt nên không thể can thiệp kỹ thuật được.
Mùa hè vừa qua đã xảy ra một vụ bê bối liên quan đến việc hệ thống máy tính của Đảng Dân chủ Hoa Kỳ bị đột nhập. Hacker đã xâm nhập vào hệ thống của các tổ chức thuộc Đảng Dân chủ, là những nơi chịu trách nhiệm cho việc tổ chức cuộc bầu cử ở các cấp.
Báo cáo cho thấy tin tặc đã tấn công vào các trang web đăng ký cử tri ở ba tiểu bang. Đại diện của Đảng Dân chủ và ứng cử viên tổng thống Mỹ bà Hillary Clinton cáo buộc Nga tham gia vào các cuộc tấn công để tác động đến kết quả cuộc bầu cử tổng thống. Chính quyền Mỹ cũng không cung cấp được bằng chứng nào về sự tham gia của Nga trong việc này.
Ông Churov giải thích thêm: "Trên thực tế, yếu tố bên ngoài không thể ảnh hưởng đến kết quả bầu cử theo bất kỳ một cách nào. Ở tất cả các nước, như Brazil, Mông Cổ, Nga, Hoa Kỳ hay Ukraine thì hệ thống đăng ký cử tri và hệ thống đếm và truyền phiếu đều không phụ thuộc vào mạng internet. Họ có một hệ thống cục bộ được sử dụng tách biệt cũng như có các kênh truyền thông đặc biệt được đảm bảo an toàn riêng mà đơn giản là không thể lọt ra ngoài cũng như không cho phép bất kỳ ảnh hưởng nào từ bên ngoài tác động vào".
Nhà cựu lãnh đạo của Ủy ban Bầu cử Trung ương Nga cho rằng trang web có thể bị đột nhập, nhưng nó lại không có mối liên hệ nào với quá trình kiểm phiếu dù là của cơ quan nào.
Ông Churov nhấn mạnh: "Anh có thể tác động lên một trang web, nhưng các trang web như trang của cơ quan bầu cử trung ương, trang của thống đốc hay của bang lại là chuyện khác. Việc can thiệp vào quá trình bầu cử, kiểm phiếu, đếm phiếu và xác định lượng cử tri là hoàn toàn không thể. Từ trước đến nay, không có ai ngay cả tôi- người có 25 năm làm chính trị, có thể tác động vào bất kỳ một hệ thống nào khác".
Ông cũng bổ sung rằng tất cả các hệ thống bầu cử trên thế giới đều giống nhau và không có liên kết với bất kỳ mạng nào. "Các hệ thống này nếu chỉ đơn giản được cho là bỏ sót các lá phiếu thì trên phương diện vật lý, số phiếu ấy sẽ được đưa đi và chuyển giao cho một kênh dành riêng cho việc tính tổng phiếu bầu".