Cuộc sống hồi sinh ở tâm dịch Covid-19 Trung Quốc

Cuộc sống nhộn nhịp và năng động ở thành phố Vũ Hán, nơi từng là tâm dịch Covid-19 tại Trung Quốc, đang hồi sinh. 

Đối với nhiều học sinh ở thành phố Vũ Hán thuộc tỉnh Hồ Bắc của Trung Quốc, dịp cuối tuần qua là thời gian thảnh thơi để dành thời gian bên gia đình, bạn bè và người thân trước khi quay trở trường học. Thậm chí, nhiều em học sinh cho biết không thể chờ đợi hơn nữa để được tới trường, sau khoảng thời gian hơn nửa năm hơn 1 triệu học sinh và sinh viên tại thành phố phải nghỉ học ở nhà do dịch Covid-19 bùng phát. 

“Cháu rất vui vì có thể trở lại trường và có thể nhìn thấy cô giáo của mình”, bé Wang Xiyao chia sẻ với tờ Thời báo Hoàn Cầu.

Cô bé 7 tuổi cho biết thêm sang năm học mới, em sẽ lên lớp hai. Còn kể từ khi dịch Covid-19 xuất hiện, bé Wang cũng như nhiều học sinh khác đều phải học trực tuyến cùng cô và các bạn.

Đây thực sự là một kỷ niệm khó quên đối với học sinh và phụ huynh ở thành phố Vũ Hán, bởi kỳ nghỉ hè năm nay hoàn toàn khác so với những năm trước. Một số học sinh từng ước ao kỳ nghỉ hè có thể kéo dài vô tận thì nay cũng háo hức quay lại trường với bạn bè và thầy cô.

Giới chức Vũ Hán cho biết, vào ngày mai (1/9), 2.842 trường trung học, tiểu học và mẫu giáo trong thành phố sẽ mở cửa hoạt động trở lại, đồng nghĩa với 1,4 triệu học sinh được đến trường. Tuy nhiên, 83 trường đại học tại thành phố vũ Hán vẫn học trực tuyến trong tháng Chín dù dịch Covid-19 đã được kiểm soát hoàn toàn.

Vũ Hán chính là nơi phát hiện những ca mắc Covid-19 đầu tiên trên thế giới và thành phố này từng là tâm dịch của Trung Quốc. Để ngăn chặn dịch bệnh lây lan nhanh, chính phủ Trung Quốc đã cho áp đặt 76 ngày phong tỏa ở thành phố. Và 7 tháng qua cũng chính là khoảng thời gian khó có thể quên về những mất mát, tình yêu và giá trị cuộc sống đối với người dân địa phương.

Để đảm bảo môi trường an toàn cho học sinh trở lại trường, các nhân viên y tế trong trang phục bảo hộ thường xuyên tiến hành khử trùng tại các phòng học cũng như khuôn viên trường. Bên cạnh đó, các tấm biển và banner yêu cầu người dân tuân thủ quy định kiểm soát dịch bệnh như kiểm tra thân nhiệt thường xuyên và giữ khoảng cách an toàn vẫn xuất hiện ở nhiều nơi. Dù yêu cầu đeo khẩu trang khi ở trường không phải là bắt buộc, nhưng chính quyền khuyến cáo học sinh nên mang khẩu trang theo người.

Khi chính quyền thành phố Vũ Hán dần cho phép các hoạt động thường nhật được nối lại, nhiều người dân đã được tận hưởng không khí sinh hoạt nơi công cộng như ăn sáng người đường phố, tụ tập uống bia hay ăn thịt nướng vào các tối thứ Sáu. Nhiều câu lạc bộ đêm cũng đã mở cửa kinh doanh trở lại với hàng trăm người tham gia.

Một phụ nữ họ Du cho biết, cô không đi ra ngoài khoảng nửa năm và lần đầu tiên cô đi mua sắm sau giai đoạn dịch bệnh hoành hành là vào tháng Bảy, thời điểm thành phố hoàn toàn gỡ bỏ lệnh phong tỏa và người dân thành phố cũng được lấy mẫu xét nghiệm toàn bộ.

“Nó giống như sự hồi sinh. Giờ tất cả chúng tôi đều được an toàn”, cô Du nói.

Sau dịch bệnh, một thói quen tốt cũng đã được hình thành đó là người dân thường xuyên đeo khẩu trang khi có mặt ở các cửa hàng mua sắm, nhà hàng, khách sạn, rạp chiếu phim. Nhiều địa điểm công cộng cũng trang bị sẵn nước rửa tay sát khuẩn. Còn tại lối vào của nhiều tòa nhà lớn như trung tâm thương mại hay bể bơi, khách hàng được yêu cầu quét mã y tế trên điện thoại và khai báo lịch trình di chuyển.

Màn biểu diễn bóng rổ đồng đội siêu ấn tượng của trẻ mẫu giáo Trung Quốc

Màn biểu diễn bóng rổ đồng đội siêu ấn tượng của trẻ mẫu giáo Trung Quốc

Một đoạn video ghi lại kỹ năng chơi bóng rổ đồng đội đáng kinh ngạc của trẻ em mẫu giáo tại Trung Quốc đã gây bão trên mạng xã hội những ngày qua.

Minh Thu (lược dịch)

Video xe chiến đấu bộ binh Bradley của Ukraine tập kích cứ điểm Nga

Quân đội Ukraine đã sử dụng xe chiến đấu bộ binh (IDF) Bradley để tập kích các cứ điểm phòng thủ của Nga xung quanh thành phố Avdiivka.

Cách Iran trả đũa Israel sẽ quyết định chiều hướng xung đột ở Trung Đông?

Việc Iran tấn công trả đũa Israel sau vụ không kích đại sứ quán Iran tại Damascus, Syria đang làm dấy lên lo ngại về xung đột lan rộng ở Trung Đông.

Nga phản ứng 'gắt' trước tuyên bố của Mỹ về thủ phạm khủng bố ở Moscow

Bộ Ngoại giao Nga cho rằng bất kỳ tuyên bố nào từ Mỹ nhằm biện hộ cho Ukraine trước khi cuộc điều tra về vụ khủng bố Moscow chưa kết thúc đều được coi là "bằng chứng".

Khoảnh khắc trục hạm Pháp bắn rơi tên lửa đạn đạo của Houthi

Hải quân Pháp ngày 21/3 đã đánh chặn 3 tên lửa đạn đạo của Houthi trên Biển Đỏ, đánh dấu cuộc đụng độ mới nhất giữa phương Tây và lực lượng vũ trang đến từ Yemen.

Video lính dù Nga bắn hạ UAV 'Ma cà rồng' của Ukraine gần Bakhmut

Bộ Quốc phòng Nga vừa công bố video quay cảnh lính dù nước này bắn cháy một máy bay không người lái (UAV) hạng nặng "Baba Yaga" (Ma cà rồng) của Kiev ở gần Bakhmut, miền đông Ukraine.

Ông Putin công du nước nào đầu tiên sau khi tái đắc cử?

Tổng thống Nga Vladimir Putin cho biết, ông sẽ xem xét việc đến Trung Quốc để thực hiện chuyến công du nước ngoài đầu tiên sau khi tái đắc cử.

Ông Putin tái đắc cử tổng thống, nước Nga sẽ thế nào trong 6 năm tới?

Chiến thắng của ông Putin sẽ đảm bảo sự trỗi dậy kinh tế và phát triển kỹ thuật - quân sự của Nga, giữa lúc sự thay đổi địa chính trị toàn cầu đang diễn ra.

Tỉ lệ dân Nga đi bầu tổng thống cao kỷ lục, ông Putin thắng cử vang dội

Ủy ban bầu cử trung ương Nga (CEC) cho biết, tỉ lệ cử tri nước này tham gia cuộc bầu cử năm nay cao kỷ lục và Tổng thống đương nhiệm Vladimir Putin dự kiến sẽ thắng vang dội với gần 90% phiếu ủng hộ.

Video quân đội Nga bắn nổ 2 trực thăng của Ukraine ở Donetsk

Quân đội Nga đã sử dụng bom dẫn đường để bắn nổ 2 trực thăng quân sự của Ukraine tại một sân bay dã chiến ở vùng Donetsk.

Tổng thống Putin nói Nga sẵn sàng cho cuộc chiến hạt nhân

Tổng thống Vladimir Putin cảnh báo phương Tây về việc Nga đã sẵn sàng về mặt kỹ thuật cho cuộc chiến hạt nhân.

Đang cập nhật dữ liệu !