Cuộc gặp Trump-Kim lần thứ 2 sẽ diễn ra ở New York vào tháng 9 tới?

Nhà Trắng cho biết các quan chức của chính quyền Tổng thống Trump đang lên lịch cho cuộc gặp gỡ thứ hai giữa nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un và ông Trump tại thành phố New York vào tháng 9 tới.

Theo thông tin có được từ hãng tin Business Insider, cuộc gặp Trump-Kim thứ hai có thể diễn ra cùng thời điểm với cuộc họp thường niên của Đại Hội đồng Liên Hợp Quốc (UNGA) tại Midtown East, thành phố New York. Năm nay, UNGA sẽ tổ chức từ ngày 18 đến 30/9.

Tổng thống Mỹ và nhà lãnh đạo Triều Tiên sẽ gặp nhau tại New York vào tháng 9 tới?

Tổng thống Mỹ Donald Trump và nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un hôm 12/6 đã cam kết sẽ cùng hướng tới “giải giáp vũ khí hạt nhân hoàn toàn” trên bán đảo Triều Tiên, tuy nhiên các chuyên gia còn nghi ngờ tính khả thi trong cam kết của Bình Nhưỡng.

John Bolton, cố vấn an ninh quốc gia của ông Trump, cuối tuần qua cho rằng Hoa Kỳ có kế hoạch giải giáp chương trình tên lửa đạn đạo, hạt nhân, sinh học và hóa học của Triều Tiên trong vòng một năm.

Có thể, Tổng thống Trump sẽ dùng cuộc gặp thứ hai tại New York để đưa ra bảng kế hoạch và thời gian chi tiết cho Triều Tiên tiến hành phi hạt nhân hóa.

Tuy nhiên, một số chuyên gia Hàn Quốc lại đặt câu hỏi về tính sẵn sàng của Bình Nhưỡng đối với các mục tiêu hạt nhân của chính quyền ông Trump. Các hình ảnh vệ tinh được chụp vài ngày sau Hội nghị thượng đỉnh tại Singapore cho thấy Triều Tiên vẫn tiếp tục xây dựng cơ sở hạ tầng cho một lò phản ứng hạt nhân quan trọng.

Victor Cha, Chủ tịch Trung tâm Nghiên cứu quốc tế và chiến lược, cho rằng, Tổng thống Trump cần “có được một cam kết với tuyên bố đầy đủ” và cần phải đưa các chuyên gia quốc tế đến Triều Tiên để “niêm phong các cơ sở và lắp đặt camera giám sát” nhằm đảm bảo Bình Nhưỡng thực hiện đúng lời hứa.

Nếu ông Kim tới New York vào tháng 9 thì đây sẽ là chuyến đi dài nhất của nhà lãnh đạo Triều Tiên kể từ khi lên nắm quyền. Trước đó, ông Kim đã từng cử đại diện tới UNGA nhưng chưa từng đích thân tới tham dự.

Tại cuộc họp năm ngoái, Bộ trưởng Ngoại giao Triều Tiên Ri Yong Ho gọi Tổng thống Mỹ là “người loạn trí, hoang tưởng”, luôn tự tưởng tượng về một cuộc tấn công hạt nhân của Bình Nhưỡng nhằm vào Washington. Cũng tại UNGA năm ngoái, ông Trump công khai gọi nhà lãnh đạo Triều Tiên là “người tên lửa”.

Tuệ Minh (lược dịch)

Chiến thuật 'màn khói' giúp Nga vượt mặt UAV trinh sát của Ukraine

Quân đội Nga đã sử dụng chiến thuật "màn khói" để bảo vệ binh sĩ và khí tài của nước này trước các cuộc tập kích bằng máy bay không người lái (UAV) của Ukraine.

Video xe chiến đấu bộ binh Bradley của Ukraine tập kích cứ điểm Nga

Quân đội Ukraine đã sử dụng xe chiến đấu bộ binh (IDF) Bradley để tập kích các cứ điểm phòng thủ của Nga xung quanh thành phố Avdiivka.

Cách Iran trả đũa Israel sẽ quyết định chiều hướng xung đột ở Trung Đông?

Việc Iran tấn công trả đũa Israel sau vụ không kích đại sứ quán Iran tại Damascus, Syria đang làm dấy lên lo ngại về xung đột lan rộng ở Trung Đông.

Nga phản ứng 'gắt' trước tuyên bố của Mỹ về thủ phạm khủng bố ở Moscow

Bộ Ngoại giao Nga cho rằng bất kỳ tuyên bố nào từ Mỹ nhằm biện hộ cho Ukraine trước khi cuộc điều tra về vụ khủng bố Moscow chưa kết thúc đều được coi là "bằng chứng".

Khoảnh khắc trục hạm Pháp bắn rơi tên lửa đạn đạo của Houthi

Hải quân Pháp ngày 21/3 đã đánh chặn 3 tên lửa đạn đạo của Houthi trên Biển Đỏ, đánh dấu cuộc đụng độ mới nhất giữa phương Tây và lực lượng vũ trang đến từ Yemen.

Video lính dù Nga bắn hạ UAV 'Ma cà rồng' của Ukraine gần Bakhmut

Bộ Quốc phòng Nga vừa công bố video quay cảnh lính dù nước này bắn cháy một máy bay không người lái (UAV) hạng nặng "Baba Yaga" (Ma cà rồng) của Kiev ở gần Bakhmut, miền đông Ukraine.

Ông Putin công du nước nào đầu tiên sau khi tái đắc cử?

Tổng thống Nga Vladimir Putin cho biết, ông sẽ xem xét việc đến Trung Quốc để thực hiện chuyến công du nước ngoài đầu tiên sau khi tái đắc cử.

Ông Putin tái đắc cử tổng thống, nước Nga sẽ thế nào trong 6 năm tới?

Chiến thắng của ông Putin sẽ đảm bảo sự trỗi dậy kinh tế và phát triển kỹ thuật - quân sự của Nga, giữa lúc sự thay đổi địa chính trị toàn cầu đang diễn ra.

Tỉ lệ dân Nga đi bầu tổng thống cao kỷ lục, ông Putin thắng cử vang dội

Ủy ban bầu cử trung ương Nga (CEC) cho biết, tỉ lệ cử tri nước này tham gia cuộc bầu cử năm nay cao kỷ lục và Tổng thống đương nhiệm Vladimir Putin dự kiến sẽ thắng vang dội với gần 90% phiếu ủng hộ.

Video quân đội Nga bắn nổ 2 trực thăng của Ukraine ở Donetsk

Quân đội Nga đã sử dụng bom dẫn đường để bắn nổ 2 trực thăng quân sự của Ukraine tại một sân bay dã chiến ở vùng Donetsk.

Đang cập nhật dữ liệu !