Cục Xuất bản, In và Phát hành đón nhận Huân chương Lao động Hạng ba
![]() |
Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Nguyễn Bắc Son thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ trao |
Tới dự lễ tổng kết có Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông (TT&TT) Nguyễn Bắc Son và một số lãnh đạo Cục, Vụ của Bộ TT&TT.
Hội nghị tổng kết đã nêu bật những kết quả đóng góp của Cục Xuất bản (nay là Cục Xuất bản, In và Phát hành). Năm 2013, một trong những nhiệm vụ trọng tâm Cục Xuất bản, In và Phát hành xác định là thực hiện chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan để xây dựng, hoàn thiện hệ thống văn bản quy phạm pháp luật theo hướng đồng bộ, chặt chẽ, phục vụ kịp thời nhu cầu thực tế và quản lý nhà nước. Đặc biệt, Cục đã tổ chức soạn thảo, trình Chính phủ, lãnh đạo Bộ các văn bản hướng dẫn thi hành Luật xuất bản 2012.
Những văn bản mà Cục chủ trì xây dựng bao gồm : Nghị định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật xuất bản; Nghị định về quản lý hoạt động in (thay thế nghị định 105/2007/NĐ-CP về in các ấn phẩm không phải xuất bản phẩm); Thông tư liên tịch giữa Bộ Tài chính và Bộ TT&TT về quy định chế độ thù lao cho người đọc, thẩm định xuất bản phẩm lưu chiểu (thay thế Thông tư liên tịch số 01/2007/TTLT-BVHTT-BTC)... Ngoài ra, Cục còn phối hợp với Cục Báo chí, Thanh tra Bộ TT&TT phối hợp với Bộ Giáo dục và Đào tạo xây dựng nhiều văn bản quy phạm pháp luật khác.
Bên cạnh đó, Cục cũng đã thực hiện tốt chức năng quản lý nhà nước về xuất bản, in, phát hành như: Chủ trì và phối hợp với các cơ quan liên quan xây dựng đề án Ngày sách Việt Nam, trình Chính phủ; Hoàn thành việc xây dựng quy hoạch phát triển ngành xuất bản, in và phát hành; Phối hợp xây dựng hoàn thành thủ tục về “Quỹ hỗ trợ xuất bản”; Xây dựng kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực đáp ứng yêu cầu cho việc thực thi Luật Xuất bản; Tham mưu lãnh đạo Bộ phê duyệt danh mục xuất bản phẩm đặt hàng và kinh phí thực hiện nhiệm vụ từ nguồn ngân sách nhà nước năm 2014; Xây dựng và tổ chức thực hiện 02 dự án “Xuất bản phẩm theo chuyên đề” và “Đặt hàng cung cấp dịch vụ thông tin và truyền thông tại các điểm bưu điện văn hóa xã”.
Đặc biệt, tính đến 15/11, các đơn vị đã đăng ký xuất bản: 51.293 cuốn sách với 958.979.826 bản sách, đã xác nhận 50.312 cuốn với 956.727.326 bản sách, nộp lưu chiểu gần 25 ngàn cuốn sách với gần 300 ngàn bản sách.
Với những nỗ lực, thành công của Cục Xuất bản năm qua, thừa ủy quyền của Chủ tịch nước và Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Nguyễn Bắc Son đã trao tặng Cục Xuất bản, In và Phát hành Huân chương Lao động hạng 3 và nhiều huân huy chương, bằng khen ghi nhận sự đóng góp của tập thể và cá nhân trong lĩnh vực xuất bản, in và phát hành.
Phát biểu tại hội nghị tổng kết, Bộ trưởng Nguyễn Bắc Son nhận định, năm 2013 là một năm khó khăn chung của cả nước. Riêng với ngành xuất bản là sức mua giảm, trong lúc tình trạng in lậu còn tiếp diễn làm suy yếu nội lực của ngành. Hành lang pháp lý cho ngành in và hệ thống phát hành sách ở vùng sâu vùng xa…còn chưa hoàn thiện.
Bộ trưởng Nguyễn Bắc Son biểu dương vai trò của Cục trong việc làm lành mạnh hoá môi trường xuất bản, cũng như góp phần tham mưu cho Chính phủ xây dựng kịp thời nhiều văn bản dưới luật, kể từ khi Luật Xuất bản sửa đổi đi vào hiệu lực từ tháng 7/2013. Bộ trưởng cũng nhấn mạnh phương hướng nhiệm vụ năm tới cho Cục xuất bản cần hoàn thiện bộ máy theo Nghị định 132/2013/NĐ-CP đồng thời tiếp tục tham mưu cho Bộ xây dựng nhiều văn bản dưới luật, thực hiện tốt công tác quản lý Nhà nước về xuất bản in, phát hành....