Cử tri Nhật Bản được khuyến khích đi bỏ phiếu bằng cách 'độc nhất vô nhị'

The Guardian đưa tin, chuỗi cửa hàng mì Ippudo ở Nhật Bản mới đây đã quyết định phân phát mì miễn phí cho những người trẻ tuổi sẽ tham gia bầu cử.

Theo đó, chuỗi cửa hàng này lên kế hoạch kêu gọi cử tri trẻ tuổi tham gia bầu cử vào Hạ viện, Thượng viện của Quốc hội Nhật Bản.

Được biết, ở Nhật Bản, trong 3 thập kỷ qua, tỷ lệ cử tri dưới 40 tuổi đi bầu ngày càng giảm.

“Chúng tôi hi vọng với đề xuất này sẽ tạo cơ hội cho mọi người quyết định về lá phiếu của mình mặc dù bỏ phiếu không phải là một thói quen đối với họ”, một phát ngôn viên của chuỗi cửa hàng mì chia sẻ.

{keywords}
Nhật Bản chống lại tỷ lệ cử tri đi bỏ phiếu thấp bằng cách tặng mì miễn phí. (Ảnh: Depositphotos)

Như vậy, từ ngày 10-24/7, chuỗi cửa hàng mì Ippudo sẽ phục vụ mì gói hoặc cung cấp miễn phí một quả trứng luộc cho những ai đã bỏ phiếu.

Những người đã bỏ phiếu trong cuộc bầu cử đủ điều kiện để nhận dịch vụ bao nhiêu lần tùy ý trong suốt thời gian đó.

Khách hàng cần xuất trình bằng chứng chính thức rằng họ đã bỏ phiếu hoặc một bức ảnh chứng minh họ đã bỏ phiếu.

Theo chính phủ Nhật Bản, trong số 545 ứng cử viên tham gia bầu cử Thượng viện Nhật Bản dự kiến diễn ra ngày 10/7 tới, có tới 181 ứng cử viên nữ, chiếm 33,2%, tăng đáng kể so với lần bầu cử gần nhất là 28,1%. Điều này cho thấy nỗ lực cải thiện bình đẳng giới tại quốc gia Đông Bắc Á này.

Số lượng ứng cử viên tham gia bầu cử Thượng viện Nhật Bản năm nay tăng 175 người so với bầu cử năm 2019, trong đó có tới 77 ứng cử viên nữ, nâng tỷ lệ ứng cử viên nữ lên 33,2% trong tổng số ứng cử viên.

Đây là lần đầu tiên tỷ lệ ứng cử viên nữ tham gia bầu cử tại hai viện của Quốc hội Nhật Bản vượt quá 30% kể từ năm 1946 khi nữ giới nước này được phép tham gia bầu cử và tranh cử.

Thượng viện Nhật Bản có tổng cộng 248 ghế, trong đó 50% số ghế sẽ được bầu lại theo định kỳ 3 năm/lần. Trong cuộc bầu cử năm nay, có 125 trong số 248 ghế ở Thượng viện sẽ được bầu lại, trong đó có 74 ghế được bầu trực tiếp ở các khu vực bầu cử, 50 ghế được bầu theo hình thức đại diện tỷ lệ và 1 ghế được bầu bổ sung ở tỉnh Kanagawa.

Mới đây, trong bối cảnh chiến dịch tranh cử Thượng viện đang bước vào giai đoạn nước rút, các đảng đối lập ở Nhật Bản đã đưa ra các cam kết mới nhằm tranh thủ sự ủng hộ của các cử tri.

Trong số các cam kết tranh cử này, đáng chú ý có cam kết của đảng Dân chủ vì Nhân dân (DPFP) thúc đẩy phát triển thể thao điện tử (esports) ở Nhật Bản trong bối cảnh thị trường thể thao điện tử đang có tốc độ tăng trưởng khá cao.

Ngoài ra, DPFP cũng kêu gọi vực dậy các vùng kinh tế bằng cách tổ chức các cuộc thi esports quốc tế ở Nhật Bản.

Thanh Bình (lược dịch)

Em bé Ấn Độ sinh ra với 4 chân 4 tay, được gọi là ‘điều kỳ diệu của tự nhiên’

Em bé Ấn Độ sinh ra với 4 chân 4 tay, được gọi là ‘điều kỳ diệu của tự nhiên’

Theo Daily Star, một em bé có 8 chi mới đây đã được sinh ra ở bang Uttar Pradesh của Ấn Độ.

Khoảnh khắc Đệ nhất phu nhân Mỹ ‘nhắc khéo’ chồng và phản ứng bất ngờ của ông Biden

Khoảnh khắc Đệ nhất phu nhân Mỹ ‘nhắc khéo’ chồng và phản ứng bất ngờ của ông Biden

Trong lễ kỷ niệm Ngày Độc lập hôm 4/7 tại Nhà Trắng, Đệ nhất phu nhân Mỹ Jill Biden đã phải nhắc ông Biden khi kết thúc bài phát biểu bằng câu “God Bless America” (Chúa phù hộ cho nước Mỹ”.

Nga phản ứng 'gắt' trước tuyên bố của Mỹ về thủ phạm khủng bố ở Moscow

Bộ Ngoại giao Nga cho rằng bất kỳ tuyên bố nào từ Mỹ nhằm biện hộ cho Ukraine trước khi cuộc điều tra về vụ khủng bố Moscow chưa kết thúc đều được coi là "bằng chứng".

Khoảnh khắc trục hạm Pháp bắn rơi tên lửa đạn đạo của Houthi

Hải quân Pháp ngày 21/3 đã đánh chặn 3 tên lửa đạn đạo của Houthi trên Biển Đỏ, đánh dấu cuộc đụng độ mới nhất giữa phương Tây và lực lượng vũ trang đến từ Yemen.

Video lính dù Nga bắn hạ UAV 'Ma cà rồng' của Ukraine gần Bakhmut

Bộ Quốc phòng Nga vừa công bố video quay cảnh lính dù nước này bắn cháy một máy bay không người lái (UAV) hạng nặng "Baba Yaga" (Ma cà rồng) của Kiev ở gần Bakhmut, miền đông Ukraine.

Ông Putin công du nước nào đầu tiên sau khi tái đắc cử?

Tổng thống Nga Vladimir Putin cho biết, ông sẽ xem xét việc đến Trung Quốc để thực hiện chuyến công du nước ngoài đầu tiên sau khi tái đắc cử.

Ông Putin tái đắc cử tổng thống, nước Nga sẽ thế nào trong 6 năm tới?

Chiến thắng của ông Putin sẽ đảm bảo sự trỗi dậy kinh tế và phát triển kỹ thuật - quân sự của Nga, giữa lúc sự thay đổi địa chính trị toàn cầu đang diễn ra.

Tỉ lệ dân Nga đi bầu tổng thống cao kỷ lục, ông Putin thắng cử vang dội

Ủy ban bầu cử trung ương Nga (CEC) cho biết, tỉ lệ cử tri nước này tham gia cuộc bầu cử năm nay cao kỷ lục và Tổng thống đương nhiệm Vladimir Putin dự kiến sẽ thắng vang dội với gần 90% phiếu ủng hộ.

Video quân đội Nga bắn nổ 2 trực thăng của Ukraine ở Donetsk

Quân đội Nga đã sử dụng bom dẫn đường để bắn nổ 2 trực thăng quân sự của Ukraine tại một sân bay dã chiến ở vùng Donetsk.

Tổng thống Putin nói Nga sẵn sàng cho cuộc chiến hạt nhân

Tổng thống Vladimir Putin cảnh báo phương Tây về việc Nga đã sẵn sàng về mặt kỹ thuật cho cuộc chiến hạt nhân.

Video trực thăng tấn công Nga dội lửa xuống mục tiêu Ukraine gần Kupyansk

Trong khi trực thăng tấn công Mi-35 của Nga nã đạn như mưa xuống mục tiêu Ukraine gần Kupyansk, trực thăng vận tải quân sự Mi-8 của các lực lượng Moscow quanh quẩn gần đó.

Video quân đội Nga bắn cháy xe tăng Abrams thứ 4 của Ukraine

Quân đội Nga đã sử dụng tên lửa chống tăng để bắn nổ xe tăng Abrams thứ 4 do Mỹ gửi tới Ukraine ở một khu định cư gần thành phố Avdiivka.

Đang cập nhật dữ liệu !