Cử tri đề nghị Chủ tịch nước mặc áo dài, khăn đóng!
Theo cử tri Trần Phát Đạt thì “các vị lãnh đạo Đảng và Nhà nước nên mặc áo dài khăn đóng trong những buổi lễ quan trọng, hay khi tiếp các đoàn khách quốc tế” bởi nó thể hiện đặc trưng của nền văn hóa Việt Nam. Cử tri Đạt cũng cho biết ông “cảm thấy rất hãnh diện” khi chứng kiến lãnh đạo nước ta và các nước khác mặc bộ trang phục này trong hội nghị APEC được tổ chức cách đây vài năm (2006 - PV).
![]() |
Chủ tịch nước gặp gỡ cử tri sau buổi tiếp xúc chiều ngày 2/12 |
Đáp lại đề xuất này, Chỉ tịch Trương Tấn Sang mỉm cười và cho rằng để thống nhất Quốc phục hay Quốc hoa… không phải chỉ hai ba người là có thể quyết định được mà cần phải trưng cầu ý kiến của các tầng lớp nhân dân. “Về vấn đề này đã nằm trong chương trình của Bộ Văn hóa – Thể Thao – Dụ lịch nhiều năm nhưng đến bây giờ vẫn chưa xong” – Chủ tịch nước cho biết.
“Tiêu cực, tham nhũng có chuyển biến”
Trong phần đóng góp ý kiến, cử tri Hồ Quang Chín cho rằng người dân thực sự không thích ai bị tử hình, nhưng nếu đúng thì vẫn phải làm. "Cử tri cũng rất trông đợi kết quả của các vụ án lớn sắp xét xử tới đây", cử tri này gửi gắm.
“Nếu cảm thấy xét xử chưa thỏa đáng bà con cứ đặt câu hỏi, tại sao vụ này lại như vậy?” – Chủ tịch Trương Tấn Sang gợi ý.
Chắc chắn không phải 1% công chức “cắp ô”
Cũng tại buổi tiếp xúc trên, nhiều đại biểu tỏ thái độ bức xúc trước nhận định của Bộ trưởng Bộ Nội vụ Nguyễn Thái Bình khi cho rằng chỉ có 1% công chức không hoàn thành nhiệm vụ.
![]() |
Nhiều cử tri không đồng tình với con số 1% công chức không làm được việc do Bộ trưởng Bình đưa ra |
Cử tri Nguyễn Hữu Châu cho rằng, Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nói 30% công chức không làm được việc dù chưa đồng thuận nhưng có lẽ còn gần với thực tế. “Nếu chỉ 1% như ông Bình nói thì nghị quyết đã không đánh giá tham nhũng đe dọa đến sự tồn vong của chế độ”, ông Châu nhấn mạnh.
Trong khi đó cử tri Lâm Ngọc Mạnh còn cho rằng số công chức này “còn phải hơn 30% chứ không chỉ như thế”.
Nhiều ý kiến khác cũng cho rằng hiện nay bộ máy hành chính rất cồng kềnh nhưng lại hoạt động kém hiệu quả. Và yêu cầu Chính phủ, Quốc hội phải siết chặt quản lý, thực hiện giảm biên chế chứ không thể để tình trạng ngân sách dù đang rất căng thẳng nhưng vẫn phải chi ra một khoản tiền khổng lồ để trả lương cho những người hàng ngày chỉ “sáng cắp ô đi tối vác về”.
Về số nợ 1,3 triệu tỷ của các tổng công ty, tập đoàn nhà nước, theo Chủ tịch Sang thì đây là số nợ do vay để kinh doanh nên “bình thường”. “Trong hoạt động kinh tế thị trường chúng ta phải đi vay để làm ăn chứ không thể nhận bao cấp” – Chủ tịch nhấn mạnh.