Cử tri Cổ Đô gửi tâm tư tới Bộ trưởng cùng đoàn ĐBQH Hà Nội
Bộ trưởng Nguyễn Bắc Son phát biểu tại buổi tiếp xúc cử tri xã Cổ Đô sáng 23/4 (Ảnh Nguyễn Dũng) |
Tiếp xúc với đoàn ĐQQH Hà Nội sáng 23/4, cử tri xã Cổ Đô (huyện Ba Vì, Hà Nội) đã phản ánh nhiều tâm tư nguyện vọng liên quan đến những vấn đề dân sinh đang bức xúc.
Đa số cử tri Cổ Đô đều phản ánh về cái được và những mặt còn tồn tại, hạn chế về chủ trương xây dựng nông thôn mới trên địa bàn. Cử tri Nguyễn Văn Tòng đề nghị rà soát lại toàn bộ diện tích đất nông nghiệp để triển khai việc dồn điền đổi thửa được minh bạch, rõ ràng, bởi bất cập lớn nhất hiện nay là đang tồn tại thực trạng người có quá nhiều đất trong khi nhiều người lại chẳng có gì.
Theo cử tri Nguyễn Thị Thu Minh, việc xây dựng trường chuẩn quốc gia cũng nằm trong chương trình xây dựng nông thôn mới. Tuy nhiên trên thực tế nhiều trường trên địa bàn, dù đã nằm trong danh mục xây dựng trường chuẩn nhưng lại chưa được đầu tư xây dựng gì. Bà Minh kiến nghị sớm khắc phục những bất cập để không ảnh hưởng đến việc nâng cao chất lượng giáo dục ở địa phương.
Một vấn đề khác, cử tri Nguyễn Quốc Bảo phản ánh những bất cập trong việc áp dụng chế độ thương binh, bệnh binh hiện nay. Cử tri đề nghị sớm rà soát lại chính sách để đảm bảo sự công bằng, đồng thời cũng cần giảm bớt thủ tục hành chính gây phiền hà cho thương bệnh binh khi làm các thủ tục để được hưởng chế độ chính sách.
Cử tri Cổ Đô cũng đề nghị chính quyền địa phương sớm giải quyết triệt để một số vấn đề bức xúc về vệ sinh môi trường, nước thải tại các khu công nghiệp, hay các tuyến đường nông thôn, điện lưới, đường đê xuống cấp nghiêm trọng…
Trước ý kiến phản ánh về những tiêu cực tại địa phương, đại diện UBND huyện Ba Vì cho biết, tới đây sẽ cho đoàn thanh tra vào cuộc kiểm tra, làm rõ những điều mà cử tri phản ánh.
Ghi nhận và tiếp thu 15 ý kiến với nhiều vấn đề cử tri Cổ Đô nêu ra, ĐBQH đoàn Hà Nội – Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Nguyễn Bắc Son đề nghị nghị chính quyền địa phương quan tâm, sớm giải quyết thấu đáo những vấn đề bức xúc của cử tri.
Đoàn ĐBQH Hà Nội đề nghị chính quyền địa phương giải quyết những vấn đề bức xúc mà cử tri xã Cổ Đô nêu. (Ảnh: Nguyễn Dũng) |
Liên quan đến việc xây dựng nông thôn mới, Bộ trưởng Nguyễn Bắc Son cho biết, đây là chủ trương lớn của Đảng và Nhà nước triển khai và được người dân đón nhận. Bên cạnh phát triển đô thị hóa, chủ trương phát triển nông thôn mới cũng góp phần rút ngắn khoảng cách giữa thành thị và nông thôn.
Đồng tình với ý kiến cử tri, Bộ trưởng Nguyễn Bắc Son cho rằng, việc xây dựng trường chuẩn quốc gia với đầy đủ 5 chỉ tiêu là hết sức cần thiết. Đoàn ĐBQH sẽ gửi kiến nghị để thành phố tập trung ngân sách xây dựng trường đạt chuẩn quốc gia theo đúng tiêu chí đặt ra.
ĐBQH cũng đề nghị chính quyền địa phương xử lý triệt để những bất cập về đường điện nông thôn để đảm mỹ quan và sự an bảo an toàn trong nhân dân. Vấn đề nước thải, vệ sinh môi trường, đường xuống cấp cũng cần được sớm khắc phục, xử lý kịp thời.
Bộ trưởng Nguyễn Bắc Son cũng đề nghị địa phương sớm giải quyết thỏa đáng đơn thư khiếu nại của người dân xã Cổ Đô. Tuy nhiên nếu việc giải quyết đơn thư chưa được như mong muốn người dân có thể kiến nghị lên cấp cao hơn theo thẩm quyền, hoặc có thể khiếu kiện ra tòa. Nhưng Bộ trưởng cũng lưu ý người dân cần tìm hiểu kỹ luật pháp để vừa đảm bảo đúng tinh thần của pháp luật và đỡ mất thời gian vô ích.
Liên quan đến chế độ ưu đãi với người có công, ĐBQH đoàn Hà Nội cho biết đây là chủ trương lớn được Đảng, Nhà nước rất quan tâm. Tuy nhiên những bất cập như người đảo ngũ thành thương binh, người mất sức trở thành bệnh binh cần sớm được khắc phục... để đảm bảo sự công bằng, minh bạch trong giải quyết chế độ cho người có công.