Công tác thanh niên là nhiệm vụ sống còn của Đảng
Công tác thanh niên là nhiệm vụ sống còn của Đảng
![]() |
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng làm việc với T.Ư Đoàn TNCS Hồ Chí Minh |
Báo cáo với Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng về tình hình thanh niên, Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn Nguyễn Đắc Vinh cho biết, thanh niên Việt Nam (tuổi từ 16-30) hiện có 22.590.500 người, chiếm 26% dân số và 33,7% lực lượng lao động xã hội.
![]() |
Tại buổi làm việc, Tổng Bí thư lắng nghe ý kiến của các đại diện thanh thiếu niên |
Theo báo cáo, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh hiện có 68 đơn vị cấp tỉnh trực thuộc Trung ương với 6.602.273 đoàn viên. Tại Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ IX (nhiệm kỳ 2007-2012), mục tiêu công tác Đoàn, phong trào thanh thiếu nhi được xác định là tăng cường bồi dưỡng lòng yêu nước, ý thức công dân, lý tưởng và đạo đức cách mạng, bản lĩnh chính trị và văn hoá cho thanh thiếu nhi; xây dựng Đoàn vững mạnh; tích cực chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của thanh thiếu nhi; phát huy tiềm năng to lớn của thế hệ trẻ Việt Nam, xung kích phấn đấu cùng toàn Đảng, toàn dân thực hiện thắng lợi CNH-HĐH đất nước.
Đoàn xác định đề cao công tác giáo dục thông qua hoạt động thực tiễn, phát huy nhân tố tự giáo dục, tự rèn luyện của mỗi thanh niên; tổ chức các phong trào thanh niên như “Năm xung kích phát triển kinh tế - xã hội và bảo vệ Tổ quốc”, “Bốn đồng hành với thanh niên lập thân, lập nghiệp”, tạo môi trường, điều kiện thuận lợi cho thanh niên cống hiến, phát huy sáng kiến, sáng tạo...
![]() |
Tổng Bí thư trò chuyện với các thanh thiếu nhi tiêu biểu |
Thực hiện Đề án Năm Thanh niên 2011, Ban Chấp hành Trung ương Đoàn đã chọn chủ đề công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi là “Hành động vì một môi trường xã hội lành mạnh cho tuổi trẻ”. Xuất phát từ yêu cầu thực tiễn của tình hình kinh tế - xã hội đất nước, các hoạt động hưởng ứng Năm Thanh niên do Trung ương Đoàn tổ chức tập trung phát huy vai trò xung kích của thanh niên tham gia phát triển kinh tế, bảo đảm an sinh xã hội như: Thanh niên hành động vì người nghèo, Thanh niên hành động vì môi trường, Thanh niên hành động vì biên cương Tổ quốc, Thanh niên hành động vì trẻ em có hoàn cảnh khó khăn, Thanh niên hiến máu tình nguyện; Cuộc vận động “Tuổi trẻ Việt Nam thực hành tiết kiệm” đã được triển khai cụ thể với 3 nội dung: Tiết kiệm chi tiêu, Tiết kiệm năng lượng, Tiết kiệm thời gian; cuộc vận động "Tuổi trẻ chung tay xây dựng nông thôn mới” tuy mới triển khai nhưng đã thu được những kết quả quan trọng.
Công tác đoàn kết, tập hợp thanh niên có nhiều đổi mới, hướng rộng rãi đến các thành phần, đối tượng thanh niên. Tập trung phát triển các chi hội, đội, nhóm thanh niên theo ngành nghề, sở thích; tăng cường công tác tập hợp, đoàn kết thanh niên dân tộc, tôn giáo, thanh niên yếu thế. Điểm mới trong đoàn kết, tập hợp thanh niên là bước đầu tiếp cận tập hợp cộng đồng thanh niên trên mạng, học sinh, sinh viên ở nước ngoài...Do đó, tổng số đoàn viên và số đoàn viên kết nạp mới những năm gần đây đều tăng (năm 2008 kết nạp mới 898.382 đoàn viên; năm 2009 kết nạp mới 914.845 đoàn viên; năm 2010 kết nạp mới 1.018.234 đoàn viên; 6 tháng đầu năm 2011 kết nạp mới 640.716 đoàn viên).
![]() |
Tổng Bí thư bày tỏ tình cảm trìu mến với các em thiếu nhi |
Theo đồng chí Nguyễn Đắc Vinh, mặc dù có nhiều đổi mới nhưng nội dung, phương thức hoạt động của Đoàn chưa theo kịp những thay đổi nhanh chóng của tình hình thanh niên; sự đầu tư của các ngành, các cấp và xã hội cho công tác thanh niên còn chưa tương xứng; việc nắm bắt và kịp thời định hướng tư tưởng cho đoàn viên thanh niên ở một số địa bàn, khu vực còn chưa chủ động; một số vấn đề tác động tới tình hình thanh niên, những khó khăn thực tế, đời thường của thanh niên ít được các cấp bộ Đoàn chủ động phát hiện và xử lý hiệu quả; công tác giáo dục đạo đức, lối sống cho thanh thiếu nhi chưa đạt hiệu quả sâu rộng, chưa lan toả đến nhiều đối tượng thanh niên; chất lượng tổ chức và hoạt động của Đoàn cơ sở, nhất là trên địa bàn dân cư còn hạn chế.
Ý kiến của đại diện các ban, ngành tại buổi làm việc đã đánh giá cao những đóng góp quan trọng, những ấn tượng tốt đẹp mà tổ chức Đoàn và tuổi trẻ đã làm được trong thực hiện nhiệm vụ chiến lược xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; đồng thời, đề cập đến những khó khăn, tồn tại của công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi như một bộ phận thanh niên đang “lệch chuẩn” đòi hỏi phải có cách thức giáo dục phù hợp. Chất lượng cơ sở Đoàn nhất là tổ chức Đoàn ở khu dân cư, các doanh nghiệp ngoài quốc doanh còn nhiều khó khăn và tồn tại như: tình trạng cán bộ Đoàn ở cơ sở vừa thiếu lại vừa yếu; công tác tham mưu cho Đảng, Nhà nước về thanh niên, các chính sách cho thanh niên còn bất cập...
Phát biểu kết luận buổi làm việc, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng khẳng định: Thanh niên là rường cột của nước nhà, là bộ phận nòng cốt của dân tộc, xung kích gánh vác những nhiệm vụ nặng nề nhất, đồng thời cũng là người chủ tương lai của đất nước. Công tác thanh niên là nhiệm vụ sống còn của Đảng, của dân tộc, tổ chức Đoàn thanh niên là đội dự bị tin cậy của Đảng. Trong bất cứ thời kỳ nào, những người làm nên sự nghiệp lớn, làm chuyển biến thời đại phần lớn đều do thanh niên, họ là người châm ngòi lửa cách mạng.
![]() |
Tổng Bí thư phát biểu kết luận tại biểu làm việc |
Tổng Bí thư nhấn mạnh, từ khi có Đảng, vai trò, vị trí của thanh niên ngày càng được phát huy, vai trò, vị trí của Đoàn ngày càng quan trọng. Trong giai đoạn cách mạng mới, rất nhiều yêu cầu mới đặt ra nhưng với trí tuệ, bản lĩnh của thanh niên, rất nhiều phong trào thanh niên đã đi vào cuộc sống, đội ngũ cán bộ Đoàn không ngừng tìm tòi, sáng tạo, tâm huyết tổ chức nhiều mô hình nhằm thu hút, tập hợp thanh niên để Đoàn xứng đáng là lực lượng xung kích kế tục một cách trung thành sự nghiệp cách mạng vẻ vang của Đảng.
Tổng Bí thư yêu cầu các cấp bộ Đoàn phải đi sâu nghiên cứu về thanh niên, công tác thanh vận, cách thức, biện pháp để xây dựng Đoàn, Hội. Đoàn cần chú trọng tăng cường giáo dục lý tưởng, tư tưởng chính trị, mục tiêu, hoài bão cho thanh niên để thế hệ trẻ sống nhân ái, có nghĩa, có tình. Muốn vậy, Đoàn cần giáo dục bằng các hình thức phong phú, đa dạng, hấp dẫn thông qua các phong trào, khẩu hiệu, các phương tiện thông tin kết hợp với sự giáo dục của nhà trường và gia đình.
Về nhiệm vụ trong thời gian tới, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng yêu cầu, Trung ương Đoàn cần tổng kết Đề án Năm Thanh niên 2011; chuẩn bị tốt văn kiện cho Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ X (nhiệm kỳ 2012-2017) với những điểm mới, thiết thực cho đoàn viên, thanh niên. Tổng Bí thư bày tỏ mong muốn Đoàn Thanh niên cần tận dụng cơ hội để tranh thủ sự quan tâm, vào cuộc của cấp ủy, chính quyền các cấp đối với hoạt động Đoàn; chăm lo hơn nữa cho thanh niên, tạo đà cho công tác thanh niên trong thời kỳ mới để tuổi trẻ có thêm những công trình, phần việc mang tầm cỡ quốc gia, dấu ấn của thế kỷ.
Theo Dangcongsan




