Công nhân Triều Tiên bỏ việc, Hàn Quốc thiếu hầm trú ẩn

Hôm nay, các công nhân Triều Tiên đã không tới làm việc tại Khu công nghiệp Kaesong khiến tương lai của khu công nghiệp này trở nên bấp bênh. Trong khi đó, nếu xảy ra chiến tranh, các vùng biên giới của Hàn Quốc sẽ thiếu trầm trọng hầm trú ẩn.

Một nguồn tin của Bộ thống nhất Hàn Quốc cho biết các công nhân Triều Tiên không tới Khu công nghiệp Kaesong làm việc sau thông báo ngày hôm qua. Triều Tiên đã tuyên bố rằng nước này sẽ rút toàn bộ công nhân của mình ra khỏi khu công nghiệp chung để phản đối các hành động khiêu khích của Hàn Quốc. Bình Nhưỡng cho rằng Seoul dùng Khu công nghiệp Kaesong để làm cớ khơi mào chiến tranh.

Công nhân Triều Tiên bỏ việc, Hàn Quốc thiếu hầm trú ẩn - ảnh 1
Sau lệnh sơ tán của Bình Nhưỡng ngày hôm qua, hôm nay, các công nhân Triều Tiên không tới Khu công nghiệp Kaesong để làm việc.

Trong tuyên bố đơn phương rút công nhân ra khỏi khu công nghiệp, Bình Nhưỡng cũng cho biết các hoạt động tại khu công nghiệp này sẽ bị hoãn tạm thời để Triều Tiên xem xét liệu có nên để khu công nghiệp này tiếp tục hoạt động hay không.

Trong khi đó, Seoul tuyên bố không thể chấp nhận những hành động vừa qua của Triều Tiên và cảnh báo Bình Nhưỡng sẽ phải chịu trách nhiệm cho mọi hậu quả của những hành động này. Hàn Quốc cũng cho biết rất lấy làm tiếc khi Triều Tiên tuyên bố ngày 3/4 rằng sẽ không cho phép công dân và nguyên vật liệu sản xuất từ Hàn Quốc vào khu công nghiệp với lí do rằng điều đó sẽ khiến tình hình căng thẳng tại Khu phi quân sự leo thang.

Trong khi đó, thông tin từ chính phủ Hàn Quốc cho biết các vùng của nước này nằm tiếp giáp Triều Tiên cần thêm hàng trăm hầm trú ẩn để người dân sơ tán trong trường hợp khẩn cấp như Bình Nhưỡng có hành động khiêu khích.

“Phần lớn những vùng thiếu hầm trú ẩn đều là những thị trấn nhỏ, nơi thiếu hầm ngầm để sử dụng làm hầm trú ẩn trong trường hợp khẩn cấp. Để đảm bảo sự an toàn của người dân và an ninh tại những khu vực đó, chúng tôi đang thảo luận với các cơ quan chính phủ liên quan như Bộ tài chính để tìm ngân sách xây dựng hầm trú ẩn”, một quan chức Hàn Quốc cho biết.

Theo Bộ Nội vụ, mỗi chiếc hầm trú ẩn tốn khoảng 400 triệu won (350.263 USD) và do đó Hàn Quốc sẽ cần khoảng 114,8 tỷ won (100 triệu USD) để đảm bảo nhu cầu về hầm trú ẩn cho các khu vực biên giới.

Sau khi Triều Tiên bắn ngư lôi khiến tàu chiến Cheonan của Hàn Quốc bị chìm và bắn pháo vào hòn đảo Yeonpyeong năm 2010, chính quyền Seoul đã xây dựng 56 cơ sở sơ tán vào năm 2011, 17 cơ sở vào năm 2012 và hiện đang xây dựng thêm 20 cơ sở khác.

Lê Dung

'Kẻ hủy diệt' BMPT Terminator chịu được cùng lúc 2 tên lửa chống tăng

Khung thân xe tăng T-90 khiến xe chiến đấu hỗ trợ tăng BMPT Terminator có độ bền bỉ vượt trội.

'Kẻ hủy diệt' BMPT Terminator, lá chắn thép mới của lực lượng tăng thiết giáp Nga

Nga đã phát triển dòng xe chiến đấu hỗ trợ tăng BMPT Terminator – một phương tiện kết hợp giữa hỏa lực mạnh, khả năng cơ động cao và công nghệ bảo vệ hiện đại, nhằm tối ưu hóa hiệu quả tác chiến trong môi trường đô thị và địa hình phức tạp.

Khoảnh khắc lính dù Nga bắn hạ UAV 'khủng' của Ukraine

Một lính dù Nga đã tìm được cách dùng súng ngắn bắn hạ thành công một máy bay không người lái (UAV) mang chất nổ của Ukraine.

Video Nga công phá 2 hệ thống tên lửa Mỹ ở tây nam Ukraine

Bộ Quốc phòng Nga vừa công bố đoạn video quay cảnh quân đội nước này tấn công, phá hủy 2 hệ thống tên lửa đất đối không Patriot do Mỹ chế tạo ở vùng Odessa, tây nam Ukraine.

Dàn tên lửa hiện đại của Nga trở thành ‘khắc tinh’ của F-16 ở Ukraine

Dàn tiêm kích F-16 mà các nước NATO hứa chuyển cho Ukraine sẽ bị các tên lửa hiện đại của Nga săn lùng, và tiêu diệt giống như cuộc tấn công đã phá hủy 5 chiếc Su-27 gần đây.

Nga hé lộ phiên bản xuất khẩu của hệ thống phòng không tầm ngắn Komar

Hệ thống tên lửa phòng không tầm ngắn Komar của Nga cung cấp khả năng phòng thủ tầm ngắn cho tàu chiến nhỏ và tàu hỗ trợ có lượng giãn nước lên tới 50 tấn.

Nga lần đầu ra mắt xuồng không người lái tại triển lãm quốc phòng

Nga vừa ra mắt xuồng không người lái “Vizir”, “Orkan”, “BEK-1000” tại Triển lãm Quốc phòng Hàng hải quốc tế FLEET-2024.

Video UAV Nga phóng lưới 'tóm gọn' UAV của Ukraine

Quân đội Nga đã triển khai loại máy bay không người lái (UAV) mang tên Setkomet có khả năng phóng lưới để "bắt" các UAV của Ukraine.

FPV Nga truy đuổi, hạ gục xe tăng Mỹ viện trợ cho Ukraine trong đêm

Một binh sĩ điều khiển máy bay không người lái góc nhìn thứ nhất (FPV) của Nga kể lại vụ truy đuổi, tấn công phá hủy xe tăng Abrams do Mỹ viện trợ cho Ukraine vào ban đêm.

Nữ hành khách người Việt khỏa thân ở sân bay Philippines vì bị phạt quá hạn visa

Một nữ hành khách người Việt đã bất ngờ khỏa thân tại sân bay Ninoy Aquino (Philippines) sau khi được yêu cầu trả thêm phí quá hạn visa.

Đang cập nhật dữ liệu !