Công nhân metro Bến Thành–Suối Tiên có quyền từ chối làm việc nếu thấy nguy hiểm

Thông tin trên được Trưởng ban Quản lý đường sắt đô thị Lê Nguyễn Minh Quang công bố trong cuộc họp ngày 24/5. Quy định này nhằm đảm bảo an toàn cho những người thi công trực tiếp tại công trình.
Công nhân metro Bến Thành–Suối Tiên có quyền từ chối làm việc nếu thấy nguy hiểm - ảnh 1

Một công nhân đang kiểm tra việc lắp các đốt dầm tại tuyến metro số 1

Sẽ xây dựng thành văn hóa thi công

Theo báo cáo mới nhất của Ban quản lý đường sắt đô thị TP.HCM (Ban quản lý) thì tính đến ngày 21/5, tại tuyến metro số 1 (Bến Thành – Suối Tiên) đã có tổng cộng gần 17 triệu giờ lao động, và tổng số mối nguy được phát hiện là 77.603.

“Trấn an” về những mối nguy nói trên, ông Dương Hữu Hòa – Giám đốc Ban Quản lý dự án metro số 1 cho biết: “Nhìn bên ngoài thì thấy đó là con số lớn, tuy nhiên Ban quản lý xác định càng phát hiện nhiều mối nguy, cận nguy thì sẽ kịp thời sửa chữa và giảm mối nguy cơ mất an toàn lao động”.

Cũng theo ông Hòa, từ đầu năm đến nay tại tuyến metro số 1 đã phát động phong trào để khuyến khích công nhân phát hiện ra các mối nguy hiểm.

“Ai phát hiện ra mối nguy nhiều sẽ được khen thưởng. Chúng tôi triển khai công tác này ngày từ công nhân, vì họ là những người làm trực tiếp, chứ không phải từ trên xuống kiểm tra như trước đây” – ông Hòa nói, và nhấn mạnh rằng đảm bảo an toàn trong thi công là yêu cầu hàng đầu Ban quản lý đặt ra.

Khẳng định thêm sau đó, Trưởng ban Quản lý đường sắt đô thị TP Lê Nguyễn Minh Quang cho rằng dù đặt yêu cầu rất cao về chất lượng và tiến độ, nhưng toàn bộ lãnh đạo và nhân viên luôn xác định rõ ràng an toàn trên tất cả.

“Nếu như trước đây phát hiện là do lãnh đạo và các liên doanh nhà thầu tư vấn, thì từ cuối năm ngoái chúng tôi đã thay đổi và đưa thành văn hóa của người lao động. Họ phải đặt câu hỏi rằng khi làm có an toàn hay không? Nếu không họ có thể từ chối làm” – ông Quang nói.

Cũng theo ông, khi phát hiện ra các mối nguy, cận nguy thì công nhân sẽ lập tức báo cho cấp trên để xử lý.

“Chúng tôi đưa ra quy định để đạt mục tiêu: Sáng ra đi làm việc an toàn và buổi tối được về nhà trọn vẹn với gia đình. Đây văn hóa chúng tôi đang xây dựng và đã giao ước với các nhà thầu” – ông Quang chia sẻ.

Công nhân metro Bến Thành–Suối Tiên có quyền từ chối làm việc nếu thấy nguy hiểm - ảnh 2

Ông Lê Nguyễn Minh Quang.

Chưa quyết định việc xây trung tâm thương mại ngầm

Cũng tại buổi họp này, thông tin về trung tâm thương mại ngầm dọc theo tuyến metro từ nhà ga Bến Thành đến ga Nhà hát TP (quận 1), ông Lê Nguyễn Minh Quang nhấn mạnh rằng đây là dự án TP rất quan tâm.

“Thay vì làm xong phải lấp đất lại thì mình xây trung tâm thương mại ngầm. Công trình này sẽ tạo nên tiên ích phát triển cùng với tuyến đường sắt số 1” – ông nhận định.

Tuy nhiên ông thừa nhận rằng sau nhiều lần thảo luận, các sở ngành liên quan đã đánh giá rằng phương án xây dựng mà phía Nhật Bản đưa ra “chưa phù hợp về tài chính, hiệu quả”.  Do đó hiện Ban quản lý đang được giao chủ trì việc này và có báo cáo, đề xuất phương án giải quyết.

Nguyên nhân các dự án luôn chậm tiến độ

Trong khi đó trả lời câu hỏi về nguyên nhân cách dự án bị chậm tiến độ, vị Trưởng ban cho rằng “có 2 nguyên nhân chính”.

“Thứ nhất, do metro là dự án rất lớn, sử dụng công nghệ mới nên các đơn vị tư vấn trong nước chưa có kinh nghiệm lập phương án, do đó khi dựng lên thì ranh quy hoạch, chiều dài nhà ga đều không đáp ứng. Đến khi có tư vấn quốc tế thì mọi thứ đều thay đổi buộc chúng ta phải điều chỉnh.

Thứ hai, khi chúng ta tiếp cận thì bản thân anh em cũng chưa lắm bắt được công nghệ, thành ra mất nhiều thời gian tìm hiểu, ngoài ra trao đổi với các nhà tài trợ không phải lúc nào cũng đồng thuận” – ông Quang cho hay.

Dù vậy theo ông đến nay những vấn đề trên đã được khắc phục đáng kể, bằng chứng là trong buổi làm việc gần đây Giám đốc Ngân hàng phát triển Châu Á (ADB) đã nhận định rằng “đạt yêu cầu” và cam kết sẽ tài trợ vốn cho 1 tuyến metro.

Nguyễn Cường

Xây dựng con người và công nghệ hướng tới một Việt Nam bao trùm số

Nhằm tạo cầu nối giữa những người sáng tạo công nghệ và các nhóm yếu thế, “Sáng kiến công nghệ bao trùm” giúp họ hòa nhập và phát triển, từ đó thúc đẩy xã hội công bằng và bền vững.

Đề xuất miễn visa cho khách thị trường trọng điểm

Bà Rịa - Vũng Tàu đề xuất miễn thị thực nhập cảnh đối với khách ở các thị trường trọng điểm như châu Âu, Bắc Mỹ, Australia.

Khách nhiễm Covid-19 cố tình giấu bệnh lên máy bay có thể bị cấm bay vĩnh viễn

Trước khi lên máy bay khách có xét nghiệm xác nhận bị nhiễm Covid-19 nhưng không khai báo trung thực có thể bị Vietnam Airlines cấm bay vĩnh viễn trên các chuyến bay của hãng.

VOV bổ nhiệm Phó giám đốc đài truyền hình kỹ thuật số VTC

Tổng Giám đốc Đài Tiếng nói Việt Nam đã quyết định bổ nhiệm ông Lương Minh Đức giữ chức Phó GĐ Đài Truyền hình Kỹ thuật số VTC, đồng thời tái bổ nhiệm ông Nguyễn Văn Bình tiếp tục giữ chức Phó GĐ Đài Truyền hình Kỹ thuật số VTC.

Bí thư Thành ủy Hà Nội Vương Đình Huệ làm trưởng đoàn ĐBQH TP Hà Nội

Sáng 18/ 2, Đoàn đại biểu Quốc hội Thành phố Hà Nội tổ chức họp đoàn kiện toàn chức danh Trưởng đoàn.

Bộ TT&TT điều động và bổ nhiệm 13 cán bộ lãnh đạo chủ chốt

Nhận định lần trao các quyết định giao nhiệm vụ quy mô lớn này là một sự kiện lịch sử của Bộ TT&TT, Bộ trưởng Nguyễn Mạnh Hùng cho rằng, với vị trí, nhiệm vụ mới, 13 cán bộ lãnh đạo các đơn vị sẽ có năng lượng mới để đóng góp tốt hơn cho Bộ, đất nước.

Tọa đàm Nguyễn Ái Quốc - Hồ Chí Minh và Đảng CSVN với sự nghiệp văn hóa-VHNT VN

Buổi tọa đàm với diễn giả là GS. Phong Lê - Nguyên Viện trưởng Viện Văn học, Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam, diễn ra lúc 9h00 ngày 03/02/2020 tại Tầng 1 Tòa nhà chính Thư viện Quốc gia Việt Nam, 31 Tràng Thi, Hà Nội.

Đắk Lắk: Bệnh nhân bị đồn nhiễm virus corona là một tiếp viên hàng không

Liên quan đến thông tin trên mạng xã hội cho là "có người nhiễm corona tại Đắk Lắk", sáng 28/1, lãnh đạo BVĐK vùng Tây Nguyên cho biết, có một bệnh nhân bị sốt đang được điều trị tuy nhiên chưa thể kết luận có nhiễm virus corona hay không.

Đà Nẵng: Xuân 2020 hướng tới 22 dự án với tổng vốn đầu tư 1,7 tỉ USD

Các cơ quan hữu quan của Đà Nẵng đẩy nhanh việc giải quyết thủ tục đầu tư đối với các dự án đang xúc tiến để tại “Tọa đàm Mùa xuân 2020” có thể hướng tới 22 dự án đầu tư trong và ngoài nước với tổng vốn khoảng 1,715 tỉ USD

Tân Giám đốc Sở KH&CN Hà Nội Nguyễn Hồng Sơn

Sáng nay 20/1, Phó Chủ tịch UBND TP Ngô Văn Quý trao quyết định của Chủ tịch UBND TP Nguyễn Đức Chung bổ nhiệm Giám đốc Sở Khoa học & Công nghệ Hà Nội cho ông Nguyễn Hồng Sơn.

Đang cập nhật dữ liệu !