Cộng đồng doanh nghiệp Việt Nam đóng góp xây dựng Hiến pháp
Tại buổi hội thảo, ông Vũ Quốc Tuấn, nguyên Chủ tịch Hiệp hội làng nghề Việt Nam đánh giá: Điều 34,55, 56 Dự thảo quy định về quyền kinh doanh, quyền sở hữu của cá nhân, tổ chức cũng như vai trò của Nhà nước trong hoạch định chính sách kinh tế là một điểm mới rất quan trọng về chức năng của Nhà nước trong nền kinh tế thị trường. Tuy nhiên, cũng cần bổ sung quy định "Nhà nước tạo môi trường thuận lợi cho các doanh nhân trong sản xuất kinh doanh" sau quy định "Nhà nước quyền tự do kinh doanh" tại khoản 2 Điều 34 Dự thảo ...
Bà Phạm Chi Lan, nguyên Phó chủ tịch VCCI có ý kiến, Khoản 2 Điều 54 chỉ cần quy định “Nền kinh tế Việt Nam là nền kinh tế thị trường” là đủ, còn nếu gắn với “định hướng xã hội chủ nghĩa (XHCN)” thì định hướng đó như thế nào? Có khác với khái niệm “kinh tế thị trường đầy đủ” như Việt Nam vẫn dùng để vận động các nước công nhận nền kinh tế nước ta là nền kinh tế thị trường không?
![]() |
| Buổi hội thảo “Cộng đồng doanh nghiệp Việt Nam đóng góp xây dựng Hiến pháp” do VCCI tổ chức |
Nhìn chung, các ý kiến đóng góp tại buổi hội thảo đều cho rằng, quy định “Nhà nước Cộng hòa XHCN Việt Nam là Nhà nước pháp quyền XHCN của nhân dân, do nhân dân, vì nhân dân. Tất cả quyền lực nhà nước thuộc về nhân dân” là đủ. Còn nếu giữ như quy định tại Khoản 1 Điều 2 thì cần bổ sung “đội ngũ doanh nhân” vào sau “đội ngũ trí thức”.
Về chính sách đất đai (Điều 57, 58 Dự thảo), các đại biểu cho rằng nên bãi bỏ trường hợp thu hồi đất để “phát triển kinh tế xã hội” mà thay vào đó là “trưng mua quyền sử dụng đất để thực hiện các dự án phát triển kinh tế xã hội” …
Ngoài các ý kiến đóng góp tại buổi hội thảo, VCCI cũng nhận được rất nhiều văn bản đóng góp ý kiến sửa đổi Hiến pháp của các Hội, Hiệp hội là thành viên của VCCI.
Kết thúc buổi hội thảo, ông Vũ Tiến Lộc – Chủ tịch VCCI, cho biết sẽ tổng hợp các ý kiến đóng góp chuyển Ủy ban Dự thảo sửa đổi Hiến pháp xem xét giải quyết.
