Con đường trở thành Chủ tịch tỉnh kiêm Hiệu trưởng Đại học Hạ Long của cựu Chủ tịch Vietinbank

Cựu chủ tịch Vietinbank Nguyễn Văn Thắng đã trở thành người đầu tiên ở Việt Nam vừa giữ chức vụ Chủ tịch UBND tỉnh và kiêm nhiệm Hiệu trưởng Trường ĐH Hạ Long, nhiệm kỳ 2020-2025.

{keywords}
Ông Nguyễn Văn Thắng, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh kiêm Hiệu trưởng Trường Đại học Hạ Long.

Ông Nguyễn Văn Thắng sinh năm 1973, tại Hà Nội, là tiến sĩ Tài chính - Lý thuyết tiền tệ. Hiện ông đang là Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh, Đại biểu Quốc hội Khóa XIV.  

Trước khi được điều động về làm Phó chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh (sau đó là Chủ tịch UBND tỉnh), ông Thắng là Chủ tịch HĐQT Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam (Vietinbank).

Ông Thắng gắn bó với Vietinbank từ năm 1996 với vị trí cán bộ kinh doanh đối ngoại chi nhánh Ba Đình. Năm 2000 ông được bổ nhiệm làm Thư ký Tổng giám đốc Vietinbank, đến năm 2003 ông được giao kiêm thêm chức Phó chánh Văn phòng Vietinbank.

Từ tháng 3/2006 đến tháng 12/2009, ông Thắng giữ chức Phó phòng rồi Trưởng phòng Khách hàng Doanh nghiệp lớn Vietinbank. Đầu năm 2010 đến tháng 5/2011, ông Thắng là Giám đốc VietinBank chi nhánh Hà Nội.

Sự nghiệp của ông bắt đầu “thăng hoa” khi được bổ nhiệm làm Quyền Tổng giám đốc Vietinbank vào cuối năm 2011. Đây là dấu mốc quan trọng để ông được bầu làm Chủ tịch HĐQT Vietinbank vào tháng 4/2014.

Ngày 13/7/2018, Bộ Chính trị đã công bố quyết định về luân chuyển bố trí cán bộ. Theo đó, ông Nguyễn Văn Thắng, Uỷ viên dự khuyết Trung ương Đảng, Chủ tịch HĐQT VietinBank luân chuyển, tham gia Ban chấp hành, Ban thường vụ tỉnh uỷ Quảng Ninh nhiệm kỳ 2015 - 2020.

Sau công bố của Bộ Chính trị, HĐND tỉnh Quảng Ninh đã bầu ông Thắng giữ chức Phó chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh với đa số phiếu tán thành.

Kỳ họp Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh Quảng Ninh ngày 27/6/2019 đã bầu ông Nguyễn Văn Thắng - Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó chủ tịch UBND tỉnh làm Phó bí thư Tỉnh ủy (nhiệm kỳ 2015-2020) với tỷ lệ tán thành 100%.

Ngày 5/7/2019, ông được HĐND tỉnh Quảng Ninh bầu giữ chức Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh.

Trước đó, vào ngày 18/5, dư luận bất ngờ trước thông tin ông Nguyễn Văn Thắng, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh có quyết định kiêm nhiệm giữ chức Hiệu trưởng Đại học Hạ Long nhiệm kỳ 2020-2025. Đây là lần đầu tiên một Chủ tịch tỉnh kiêm nhiệm hiệu trưởng trường đại học. 

Trước vụ việc này, dư luận đã có nhiều ý kiến, cho rằng Chủ tịch UBND tỉnh không nên ôm đồm thêm chức hiệu trưởng trường đại học vì nếu không sát sao với công việc hai bên thì sẽ khó điều hành hiệu quả. Ngoài ra việc bổ nhiệm vi phạm Luật Giáo dục Đại học đối với tiêu chuẩn bổ nhiệm Hiệu trưởng trường đại học.

Và tối hôm qua (21/5), tỉnh Quảng Ninh đã thông tin về sự việc này. Theo đó, sau khi bà Vũ Thị Thu Thủy (Hiệu trưởng trường Đại học Hạ Long) nghỉ hưu theo quy định vẫn chưa kiện toàn được chức danh Hiệu trưởng phần nào đã ảnh hưởng đến công tác lãnh đạo, điều hành của Nhà trường. Sau khi thảo luận, xem xét, đánh giá tổng thể, rà soát trong đội ngũ cán bộ lãnh đạo UBND tỉnh, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Ninh đã thống nhất quyết nghị phân công ông Nguyễn Văn Thắng, Chủ tịch UBND tỉnh kiêm nhiệm giữ chức Hiệu trưởng trường Đại học Hạ Long nhiệm kỳ 2020-2025.

Thông tin trên cổng thông tin tỉnh Quảng Ninh khẳng định rằng, việc quy định hiệu trưởng trường đại học có uy tín khoa học và kinh nghiệm quản lý giáo dục đại học là tiêu chuẩn mang tính định tính, có thể vận dụng đối với trường hợp của ông Nguyễn Văn Thắng trong trường hợp rất cần thiết này, mặt khác Luật Giáo dục sửa đổi cũng không quy định bắt buộc chức danh Hiệu trưởng là cán bộ cơ hữu của  trường đại học. Và ông Nguyễn Văn Thắng, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh đã đảm bảo các tiêu chuẩn theo quy định và đáp ứng yêu cầu phát triển của tỉnh Quảng Ninh, Trường Đại học Hạ Long.

Ngân Giang

Chủ tịch tỉnh kiêm hiệu trưởng ĐH: Có vi phạm Luật Giáo dục?

Chủ tịch tỉnh kiêm hiệu trưởng ĐH: Có vi phạm Luật Giáo dục?

Lần đầu tiên một Phó chủ tịch tỉnh ký quyết định bổ nhiệm Chủ tịch tỉnh vào vị trí kiêm nhiệm hiệu trưởng trường đại học của tỉnh. Sự việc đang thu hút sự chú ý của dư luận

SHB đặt mục tiêu tăng trưởng lợi nhuận 22% so với năm 2023

Năm 2024, SHB đặt kế hoạch lợi nhuận đạt 11.286 tỷ đồng, cao hơn 22% so với năm trước. Với chiến lược chuyển đổi giai đoạn 2024 - 2028, SHB xác lập mục tiêu Top 1 về hiệu quả, khẳng định vị thế định chế tài chính hàng đầu, vươn tầm khu vực.

Vùng đất hiếm ở Tây Bắc, người dân chia nhau 500 tỷ đồng nhờ 1 loại quả

Được thiên nhiên ưu đãi về thổ nhưỡng, khí hậu nên nông dân huyện Yên Châu tập trung làm giàu nhờ trồng mận hậu. Cả huyện thu từ khoảng 500 tỷ đồng mỗi năm từ trái mận.

Hàng made in Moscow ‘phủ sóng’ Vietnam Expo 2024

Gian hàng với chủ đề "Made in Moscow" được trưng bày tại Hội chợ thương mại quốc tế Việt Nam (Vietnam Expo) lần thứ 33 mới đây tại Trung tâm Triển lãm Quốc tế Hà Nội (ICE) tập hợp các sản phẩm từ 14 doanh nghiệp Nga thuộc nhiều lĩnh vực.

Diễn biến mới vụ 2 khách hàng tố mất hàng chục tỷ đồng tại MSB

Cơ quan Thanh tra, giám sát ngân hàng (NHNN) đã chuyển đơn kiến nghị, phản ánh của hai khách hàng vụ mất hàng chục tỷ đồng khi gửi tiền tại MSB Chi nhánh Thanh Xuân đến Ngân hàng MSB.

Agribank lần thứ 9 liên tiếp được vinh danh giải thưởng Sao Khuê

Vượt qua nhiều giải pháp, 2 hệ thống/sản phẩm của Agribank được vinh danh tại giải thưởng Sao Khuê 2024, đánh dấu lần thứ 9 liên tiếp (2016-2024) Agribank nhận giải thưởng này.

Cơ chế giá điện 2 thành phần là công bằng hơn giá điện 1 thành phần

Hiện Việt Nam áp dụng biểu giá điện 1 thành phần, tức là biểu giá điện tính theo điện năng. Trong khi đó, nhiều nước trên thế giới đang áp dụng giá điện 2 thành phần.

Bảo hiểm FWD gây ấn tượng với thông điệp truyền cảm hứng mới

Mới đây, FWD Việt Nam tiếp tục chứng minh sức mạnh vượt trội trong cách khai thác thông điệp cùng hình tượng sáng tạo nhưng gần gũi thông qua chiến dịch thương hiệu mới “Sống đầy cùng FWD Bảo hiểm dễ hiểu” (Time to play).

Agribank dành 10.000 tỷ đồng cho vay ngắn hạn, lãi suất chỉ từ 4,0%/năm

Khách hàng cá nhân có nhu cầu vay tiêu dùng như: mua nhà, sửa nhà, mua xe… có thể tiếp cận nguồn vốn 10.000 tỷ đồng của Agribank, với lãi suất chỉ từ 4,0% /năm.

Xóa độc quyền vàng miếng, giá vàng SJC sẽ lập tức giảm mạnh

Theo các chuyên gia, chỉ cần Ngân hàng Nhà nước xóa bỏ độc quyền sản xuất vàng miếng, chưa cần đến việc cho nhập khẩu vàng hay không thì giá vàng sẽ lập tức giảm đến 5 triệu đồng mỗi lượng.

Vụ thẻ tín dụng 8,5 triệu thành 8,8 tỷ: Eximbank nói cán bộ xử lý quá máy móc

Theo lãnh đạo Ngân hàng Eximbank, cán bộ xử lý thẻ phải căn cứ vào vụ việc, đề xuất mức thu lãi, báo cáo lãnh đạo trước khi làm việc với khách hàng. Nhưng cán bộ đã quá máy móc khi gửi thông báo đến cho khách mà chưa báo cáo lãnh đạo.