Cội nguồn quan hệ Việt Nam - Bulgaria

Ngày 8/2/1950, Bulgaria là một trong 10 quốc gia đầu tiên trên thế giới công nhận và thiết lập quan hệ ngoại giao với Việt Nam, điều đó có ý nghĩa quốc tế rất quan trọng đối với một nhà nước non trẻ.
Cội nguồn quan hệ Việt Nam - Bulgaria - ảnh 1

Chủ tịch Hồ Chí Minh vẫy chào nhân dân thủ đô Sofia. Ảnh: Cục Lưu trữ Quốc gia Bulgaria

Cách đây gần 60 năm, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã dẫn đầu Đoàn đại biểu Đảng và Nhà nước Việt Nam sang thăm hữu nghị chính thức nước Cộng hòa nhân dân Bulgaria từ ngày 13 đến 17 tháng 8 năm 1957, theo lời mời của Trung ương Đảng Cộng sản Bulgaria, Đoàn Chủ tịch Quốc hội và Hội đồng Bộ trưởng nước Cộng hòa Nhân dân Bulgaria. 

Trong thời gian ở thăm Bulgaria, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã có các cuộc hội đàm và hội kiến với Bí thư thứ nhất Ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Bulgaria Todor Jivkov, Chủ tịch Đoàn Chủ tịch Quốc hội Georgi Damianov, Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng Anton Yugov…; thăm một số cơ sở kinh tế, văn hóa, khoa học ở thủ đô Sofia và thành phố Plovdiv. Ở những nơi đến thăm, Chủ tịch Hồ Chí Minh và những người cùng đi đã được nhân dân Bulgaria nồng nhiệt chào mừng, thể hiện tình cảm cao quý và tình hữu nghị thân thiết của nhân dân Bulgaria đối với nhân dân Việt Nam.

Cội nguồn quan hệ Việt Nam - Bulgaria - ảnh 2

Đông đảo nhân dân thủ đô Sofia dự mít tinh chào mừng Chủ tịch Hồ Chí Minh ngày 13-8-1957. Ảnh: Cục Lưu trữ Quốc gia Bulgaria

Trong bài phát biểu tại Đoàn Chủ tịch Quốc hội nước Cộng hòa nhân dân Bulgaria ngày 14 tháng 8, Chủ tịch Hồ Chí Minh nói rằng: “Nhân dân Việt Nam và nhân dân Bulgaria có mối quan hệ từ lâu nhưng là quan hệ bí mật. Bây giờ tôi mới có thể tiết lộ bí mật này… Trước khi tôi bắt đầu hoạt động bí mật ở Trung Quốc thì diễn ra hội nghị bí mật của Quốc tế Cộng sản. Đồng chí Georgi Dimitrov và Vasil Kolarov có mặt tại hội nghị này. Lúc đó Georgi Dimitrov là Tổng Bí thư Quốc tế Cộng sản. Hai đồng chí đã ra chỉ thị về công tác của chúng tôi. Tôi và các đồng chí Việt Nam cố gắng thực hiện những chỉ thị đó và đã đạt được những kết quả tốt đẹp. Đó chính là cuộc Tổng khởi nghĩa Tháng 8 năm 1945, chúng tôi đã giành được chính quyền và đến tháng 9 thì thành lập nhà nước dân chủ nhân dân…  Cuối cùng thắng lợi đã đến nhờ sự nỗ lực của tất cả nhân dân trong phe xã hội chủ nghĩa, tựu chung đây cũng là kết quả của chỉ thị theo tinh thần Mác Lê-nin của Georgi Dimitrov và Vasil Kolarov. Chính vì vậy, mối quan hệ giữa nhân dân Việt Nam và nhân dân Bulgaria đã có từ lâu rồi. Hôm nay tôi mới tiết lộ bí mật này”. 

Điều bí mật mà Chủ tịch Hồ Chí Minh tiết lộ trong chuyến thăm Bulgaria cách đây gần 60 năm là các cuộc gặp bí mật giữa Nguyễn Ái Quốc với Georgi Dimitrov và Vasil Kolarov (hai nhà lãnh đạo của Quốc tế Cộng sản người Bulgaria) trong thời gian hoạt động bí mật tại Quốc tế Cộng sản. Thực hiện chỉ thị của Quốc tế Cộng sản, với tư cách là Ủy viên thường trực Bộ Phương Đông, trực tiếp phụ trách Cục Phương Nam, Nguyễn Ái Quốc đã trở về châu Á vận động phong trào cách mạng ở Đông Dương và triệu tập Hội nghị thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam vào ngày 3-2-1930. Dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam do Hồ Chí Minh đứng đầu, nhân dân Việt Nam đã tiến hành Cách mạng Tháng 8 thắng lợi, giành chính quyền về tay nhân dân. Ngày 2-9-1945 Chủ tịch Hồ Chí Minh đã đọc Tuyên ngôn Độc lập, khai sinh ra nước Việt Nam dân chủ cộng hòa - Nhà nước dân chủ nhân dân đầu tiên ở Đông Nam châu Á. Ngày 6-1-1946, tổng tuyển cử tự do trong cả nước đã được tổ chức để bầu ra Quốc hội đầu tiên trong lịch sử Việt Nam. 

Cội nguồn quan hệ Việt Nam - Bulgaria - ảnh 3

Chủ tịch Hồ Chí Minh thăm Quốc hội Bulgaria. (Ảnh: Cục Lưu trữ Quốc gia Bulgaria)

Gần 60 năm đã trôi qua, nhưng chuyến thăm Bulgaria của Chủ tịch Hồ Chí Minh mãi mãi để lại dấu ấn sâu sắc trong quan hệ gữa hai nước Việt Nam và Bulgaria. Chính các cuộc gặp giữa Nguyễn Ái Quốc với Georgi Dimitrov và Vasil Kolarov trong thời gian hoạt động bí mật ở Quốc tế Cộng sản từ cuối những năm 1920 của thế kỷ XX, đã đặt nền móng và là dấu mốc quan trọng trong lịch sử phát triển quan hệ giữa hai nước. Đó cũng chính là điều bí mật mà Chủ tịch Hồ Chí Minh đã tiết lộ trong chuyến thăm Bulgaria năm 1957.

Nhân dịp chuyến thăm chính thức Cộng hòa Bulgaria của Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng, điểm lại một số sự kiện quan trọng trong hơn 65 năm quan hệ ngoại giao giữa hai nước để thấy rằng, trải qua những bước thăng trầm của lịch sử, quan hệ truyền thống giữa hai nước Việt Nam và Bulgaria không ngừng được củng cố và phát triển tốt đẹp. Trong những năm gần đây, các chuyến thăm cấp cao như Tổng thống, Thủ tướng, Chủ tịch Quốc hội… giữa hai nước được duy trì nhằm thúc đẩy quan hệ hợp tác giữa hai nước trên các lĩnh vực chính trị, kinh tế, văn hóa, giáo dục, đào tạo, khoa học công nghệ, an ninh, quốc phòng… đi vào chiều sâu và có hiệu quả thiết thực.

Quốc Bảo

Xây dựng con người và công nghệ hướng tới một Việt Nam bao trùm số

Nhằm tạo cầu nối giữa những người sáng tạo công nghệ và các nhóm yếu thế, “Sáng kiến công nghệ bao trùm” giúp họ hòa nhập và phát triển, từ đó thúc đẩy xã hội công bằng và bền vững.

Đề xuất miễn visa cho khách thị trường trọng điểm

Bà Rịa - Vũng Tàu đề xuất miễn thị thực nhập cảnh đối với khách ở các thị trường trọng điểm như châu Âu, Bắc Mỹ, Australia.

Khách nhiễm Covid-19 cố tình giấu bệnh lên máy bay có thể bị cấm bay vĩnh viễn

Trước khi lên máy bay khách có xét nghiệm xác nhận bị nhiễm Covid-19 nhưng không khai báo trung thực có thể bị Vietnam Airlines cấm bay vĩnh viễn trên các chuyến bay của hãng.

VOV bổ nhiệm Phó giám đốc đài truyền hình kỹ thuật số VTC

Tổng Giám đốc Đài Tiếng nói Việt Nam đã quyết định bổ nhiệm ông Lương Minh Đức giữ chức Phó GĐ Đài Truyền hình Kỹ thuật số VTC, đồng thời tái bổ nhiệm ông Nguyễn Văn Bình tiếp tục giữ chức Phó GĐ Đài Truyền hình Kỹ thuật số VTC.

Bí thư Thành ủy Hà Nội Vương Đình Huệ làm trưởng đoàn ĐBQH TP Hà Nội

Sáng 18/ 2, Đoàn đại biểu Quốc hội Thành phố Hà Nội tổ chức họp đoàn kiện toàn chức danh Trưởng đoàn.

Bộ TT&TT điều động và bổ nhiệm 13 cán bộ lãnh đạo chủ chốt

Nhận định lần trao các quyết định giao nhiệm vụ quy mô lớn này là một sự kiện lịch sử của Bộ TT&TT, Bộ trưởng Nguyễn Mạnh Hùng cho rằng, với vị trí, nhiệm vụ mới, 13 cán bộ lãnh đạo các đơn vị sẽ có năng lượng mới để đóng góp tốt hơn cho Bộ, đất nước.

Tọa đàm Nguyễn Ái Quốc - Hồ Chí Minh và Đảng CSVN với sự nghiệp văn hóa-VHNT VN

Buổi tọa đàm với diễn giả là GS. Phong Lê - Nguyên Viện trưởng Viện Văn học, Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam, diễn ra lúc 9h00 ngày 03/02/2020 tại Tầng 1 Tòa nhà chính Thư viện Quốc gia Việt Nam, 31 Tràng Thi, Hà Nội.

Đắk Lắk: Bệnh nhân bị đồn nhiễm virus corona là một tiếp viên hàng không

Liên quan đến thông tin trên mạng xã hội cho là "có người nhiễm corona tại Đắk Lắk", sáng 28/1, lãnh đạo BVĐK vùng Tây Nguyên cho biết, có một bệnh nhân bị sốt đang được điều trị tuy nhiên chưa thể kết luận có nhiễm virus corona hay không.

Đà Nẵng: Xuân 2020 hướng tới 22 dự án với tổng vốn đầu tư 1,7 tỉ USD

Các cơ quan hữu quan của Đà Nẵng đẩy nhanh việc giải quyết thủ tục đầu tư đối với các dự án đang xúc tiến để tại “Tọa đàm Mùa xuân 2020” có thể hướng tới 22 dự án đầu tư trong và ngoài nước với tổng vốn khoảng 1,715 tỉ USD

Tân Giám đốc Sở KH&CN Hà Nội Nguyễn Hồng Sơn

Sáng nay 20/1, Phó Chủ tịch UBND TP Ngô Văn Quý trao quyết định của Chủ tịch UBND TP Nguyễn Đức Chung bổ nhiệm Giám đốc Sở Khoa học & Công nghệ Hà Nội cho ông Nguyễn Hồng Sơn.

Đang cập nhật dữ liệu !