Có thể gửi thư không dán tem để góp ý Hiến pháp
![]() |
Thư góp ý Dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992 không phải dán tem - Ảnh Duy Nguyên |
Thời gian lấy ý kiến nhân dân về Dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992 bắt đầu từ ngày 2/1 và kết thúc vào ngày 31/3/2013. Trong thời gian này, người dân có thể đóng góp ý kiến trực tiếp hoặc bằng văn bản gửi đến UBND thành phố, địa chỉ số 86 Lê Thánh Tôn, phường Bến Nghé, quận 1.
Đồng thời, gửi ý kiến đóng góp bằng thư điện tử theo địa chỉ ubnd@tphcm.gov.vn, hoặc trang thông tin điện tử của Quốc hội htttp://duthaoonline.quochoi.vn.
Mọi tổ chức, cá nhân đóng góp ý kiến có thể gửi thư không phải dán tem. Ông Trần Ngọc Kim, Giám đốc bán hàng khu vực, Bưu điện TP.HCM cho biết: “Trong thời gian đóng góp ý kiến, người dân có thể gửi thư không cần dán tem tại bất cứ bưu cục, bưu điện nào trên địa bàn TP.HCM. Trên phong bì phải ghi rõ là Thư góp ý về dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992”.
Các sở ban ngành thành phố và các đơn vị trực thuộc UBND thành phố có nhiệm vụ tổ chức việc phổ biến nội dung Dự thảo sửa đổi Hiến pháp trong toàn ngành và cơ quan mình, tổ chức Hội nghị cán bộ để lấy ý kiến đóng góp Dự thảo, tiếp nhận ý kiến của cá nhân, tổ chức đóng góp cho Dự thảo tại cơ quan, đơn vị.
Sau đó, xây dựng báo cáo tổng hợp ý kiến của cơ quan, đơn vị gửi đến UBND TP.HCM và Ban Chỉ đạo thành phố, lần 1 trước ngày 5/3 và lần 2 trước ngày 20/3/2013.
UBND 24 quận, huyện phải phổ biến nội dung dự thảo sửa đổi Hiến pháp ở địa phương và cơ quan mình. Tổ chức các phiên họp chuyên đề để thảo luận, tham gia ý kiến đóng góp trực tiếp cho dự thảo sửa đổi Hiến pháp và tiếp nhận ý kiến của cá nhân, tổ chức đóng góp cho dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992. HĐND xã, thị trấn, UBND xã, phường, thị trấn tổ chức họp chuyên đề để thảo luận, tham gia góp ý Dự thảo sửa đổi Hiến pháp. Sau đó xây dựng báo cáo tổng hợp ý kiến góp ý của các đại biểu gửi về UBND quận, huyện lần 1 trước ngày 28/2 và lần 2 trước ngày 15/3/2013.
Nội dung lấy ý kiến nhân dân về toàn bộ Dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992, bao gồm: Lời nói đầu; chế độ chính trị; quyền con người, quyền và nghĩa vụ cơ bản của công dân; kinh tế, xã hội, văn hóa, giáo dục, khoa học, công nghệ và môi trường; bảo vệ Tổ quốc; bộ máy nhà nước; hiệu lực của Hiến pháp và quy trình sửa đổi Hiến pháp; kỹ thuật trình bày các quy định của Hiến pháp.
UBND thành phố sẽ báo cáo tổng hợp ý kiến đóng góp cho Ban Chỉ đạo thành phố và Chính phủ lần 1 trước ngày 10/3/2013 và lần 2 trước ngày 25/3/2013.
Ông Lê Minh Trí, Phó Chủ tịch UBND TP.HCM cho biết: “Việc tổ chức lấy ý kiến người dân về Dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992 nhằm phát huy quyền làm chủ, trí tuệ, tâm huyết của các tầng lớp nhân dân, của các cấp, các ngành. Nâng cao nhận thức và trách nhiệm của mỗi cá nhân, cơ quan, tổ chức đối với việc sửa đổi Hiến pháp, thi hành Hiến pháp, pháp luật và góp phần xây dựng Nhà nước pháp quyền XHCN Việt Nam của nhân dân, do nhân dân, vì nhân dân”.
Đồng thời, tạo điều kiện cho nhân dân thể hiện ý chí, nguyện vọng thông qua ý kiến kiến nghị Ủy ban dự thảo sửa đổi Hiến pháp và Quốc hội xem xét thể hóa vào Hiến pháp sửa đổi.