Có thể gộp nhiều hợp đồng tại một vụ kiện
![]() |
Ông Phan Trọng Đạt, Phó Tổng Thư ký VIAC cho biết, điểm mới đáng chú ý nhất trong Quy tắc tố tụng Trọng tài 2017 là có thể gộp tranh chấp từ nhiều hợp đồng, đây là quy định hoàn toàn mới ở Việt Nam.
Trước đây, các bên phải tham gia song song các vụ kiện tương tự nhau, nay chỉ cần tham gia một vụ kiện gộp, từ đó tiết kiệm thêm các chi phí thuê luật sư, chi phí đi lại và các phí tổn khác cho doanh nghiệp, giúp giải tỏa lo lắng cho các bên tham gia. Với các quy định hoàn toàn mới từ Quy tắc này, các tranh chấp phát sinh từ nhiều quan hệ pháp luật đã có thể gộp vào để giải quyết trong cùng một vụ tranh chấp theo quy định của pháp luật, giúp tiết kiệm phí trọng tài, giảm tối đa thời gian theo kiện của các bên.
“Theo thống kê của chúng tôi, nếu nguyên đơn khởi kiện gộp, họ sẽ tiết kiệm được phí trọng tài từ 15%-37%, chưa nói đến chi phí thời gian, ăn ở, đi lại, photo tài liệu, và các chi phí khác…”. Luật sư Phan Trọng Đạt nói.
Theo ông Nguyễn Đức Mạnh - Công ty Luật Bizlink, Luật sư thành viên VIAC - việc gộp các tranh chấp có nhiều điều tích cực. Ông Mạnh lấy ví dụ có hai doanh nghiệp xuất nhập khẩu cùng làm việc với nhau và có ký với nhau từ 5-10 hợp đồng, các hợp đồng này đều có tranh chấp. Nếu như trước đây, các trọng tài sẽ phải tách riêng từng hợp đồng thành một vụ việc, từng vụ việc ấy sẽ có một hội đồng trọng tài và sẽ kéo dài thời gian và tốn kém chi phí.
“Các doanh nghiệp cần lưu ý điểm này để sau này tiết kiệm được nhiều chi phí.” Luật sư Nguyễn Đức Mạnh lưu ý.
Theo thống kê của VIAC, có trên 10% các vụ tranh chấp tại VIAC hai bên đạt được thỏa thuận hòa giải, những tranh chấp có giá trị càng lớn lại càng dễ đạt được thỏa thuận hòa giải giữa hai bên.