Có thể coi tác nghiệp của phóng viên là thi hành công vụ
Có thể coi tác nghiệp của phóng viên là thi hành công vụ
> Nhà báo muốn bảo vệ mình phải tuân thủ luật
> Vụ nhà báo Hoàng Khương: Cần xét đến lợi ích công cộng
> 'Nhà báo nhập vai: Quá nguy hiểm'
> TBT “to gan” và phút trải lòng về chuyện cản trở tác nghiệp
> Nhà báo phải học theo Bác để tự rèn mình
Theo Luật sư Nguyễn Việt Hùng, Trưởng Văn phòng Luật sư Kinh Đô - Đoàn Luật sư TP.Hà Nội: Khoản 1 Điều 3 Luật trách nhiệm bồi thường của Nhà nước quy định “Người thi hành công vụ là người được bầu cử, phê chuẩn, tuyển dụng hoặc bổ nhiệm vào một vị trí trong cơ quan nhà nước để thực hiện nhiệm vụ quản lý hành chính, tố tụng, thi hành án hoặc người khác được cơ quan nhà nước có thẩm quyền giao thực hiện nhiệm vụ có liên quan đến hoạt động quản lý hành chính, tố tụng, thi hành án”.
Theo khái niệm này, sự tác nghiệp của phóng viên không phải là hoạt động để thực hiện nhiệm vụ quản lý hành chính, tố tụng, thi hành án (quản lý nhà nước) nên không được coi là “thi hành công vụ”.
![]() |
Luật sư nguyễn Việt Hùng |
Tuy nhiên, sự tác nghiệp của phóng viên là vì “lợi ích công” có nhiều điểm tương đồng so với những lĩnh vực của “thi hành công vụ” . Trong quá trình tác nghiệp, phóng viên thường gặp sự cản trở, thậm trí là hành hung từ phía những đối tượng có hành vi trái pháp luật mà phóng viên đang điều tra, làm rõ. Do vậy, có thể coi sự tác nghiệp của phóng viên là thi hành công vụ.
Luật sư Nguyễn Hà Luân, Trưởng Văn phòng Luật sư Hưng Đạo – Thăng Long nói: Báo chí hoạt động nhằm tuyên truyền chủ trương, đường lối, chính sách, pháp luật của Đảng và Nhà nước, góp phần định hướng xã hội. Đây là việc công nên sự tác nghiệp của phóng viên có thể được coi là thi hành công vụ.
![]() |
Luật sư Nguyễn Hà Luân |
Luật sư Phạm Xuân Nga, Văn phòng luật sư Kinh Đô nhận xét: Nhà báo hoạt động trong lĩnh vực thông tin truyền thông, góp phần đưa ra “ánh sáng” nhiều vụ tiêu cực, đảm bảo tính nghiêm minh của pháp luật. Những người thi hành công vụ theo quy định của pháp luật làm việc nhằm phục vụ lợi ích chung của Đảng và nhà nước. Nhà báo cũng vậy.
![]() |
Luật sư Phạm Xuân Nga |
Thời gian vừa qua, không ít nhà báo, phóng viên bị hành hung trong quá trình tác nghiệp. Hành vi này không chỉ xâm phạm sức khỏe, tính mạng của nhà báo, phóng viên mà còn thể hiện sự coi thường pháp luật, làm thui chột tính chiến đấu của nhà báo, phóng viên. Vì vậy, việc công nhận sự tác nghiệp của nhà báo, phóng viên là thi hành công vụ vừa đảm bảo tính nghiêm minh của pháp luật, vừa để mọi người tôn trọng nhà báo. Đây cũng là sự tôn trọng Nhà nước.
Kiên trung