Có nên cho người Việt vào casino?
![]() |
Có nên cho người Việt Nam vào casino hay không vẫn còn nhiều ý kiến khác nhau. (Ảnh minh họa) |
Hiện nay, người Việt Nam ở trong nước không được phép tham gia loại hình casino. Tuy nhiên, sáng ngày 14/8, nhiều ý kiến xoay quanh nghị định của Chính phủ về kinh doanh casino đã đề nghị cân nhắc quy định cho phù hợp với bối cảnh, tình hình thực tế.
Theo đánh giá tác động của Bộ Tài chính, trong 6 dự án casino đang hoạt động kinh doanh đều có sự tham gia của nhà đầu tư nước ngoài, nhưng do quy mô đầu tư nhỏ nên doanh thu các dự án này không cao. Cụ thể đến hết năm 2012, doanh thu 5 casino đang hoạt động chỉ khoảng 930 tỷ đồng, nộp NSNN 254 tỷ đồng, giải quyết từ 200 – 500 lao động.
Tuy nhiên qua nghiên cứu các nội dung Bộ Tài chính trình TVQH sáng nay, Chủ tịch Hội đồng Dân tộc Ksor Phước cho rằng, ban soạn thảo chưa giải trình rõ tại sao chưa có người Việt Nam ở trong nước tham gia vào loại hình casino. Mặt khác cũng chưa thấy có báo cáo tác động đến môi trường, hay báo cáo tác động của các ngành du lịch, thể thao… Với 5 casino đang hoạt động, có những tác động tích cực và tiêu cực gì, mức độ như thế nào cũng chưa được thể hiện rõ.
“Lợi ích kinh tế có thể là siêu lợi nhuận nhưng cái chính là ở vấn đề xã hội. Nếu làm thí điểm thì nên cho cơ chế đặc thù những vùng đó để kiểm soát chặt chẽ casino. Với người Việt Nam trong nước, tôi đồng ý quan điểm chưa cho tham gia vào thời điểm này” – ông Ksor Phước nêu quan điểm.
Cho rằng đây là lĩnh vực nhạy cảm, Bộ trưởng Tài chính Đinh Tiến Dũng đề nghị, trước mắt chỉ cho người nước ngoài chơi ở casino. Còn vấn đề vùng miền có phân biệt không thì phải làm quy hoạch mới rõ được việc này.
Trước các ý kiến khác nhau về vấn đề trên, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng khẳng định, phải coi loại hình này là một nghề quản lý có điều kiện chặt chẽ. Có những khách sạn mở casino bằng hình thức máy chơi với người nhưng cũng chỉ giới hạn một hai máy. “Vậy vấn đề là ở Việt Nam thì nên có bao nhiêu casino? Điều kiện để cấp giấy phép cho casino cũng cần phải làm rõ và phải đúng quy hoạch. Nó phải gắn liền với khu vui chơi giải trí tầm cỡ nào? Quyền cấp phép là ai, Bộ trưởng hay Chủ tịch UBND cấp tỉnh, thành phố? Có phải qua HĐND không?...” - Chủ tịch QH nêu câu hỏi.
Ngoài ra, Chủ tịch QH cũng đưa ra các vướng mắc: "Câu chuyện thắng bạc 50 triệu đô mới đây ngã ngũ chưa? Người thì bảo ông ấy thắng, người lại bảo thua, thì đã xử chưa? Người ta kiện là đúng và Nghị định lần này cũng phải có cơ sở để người ta kiện, có cơ sở để xử".
“Lần này có cho người Việt Nam vào không? Nếu cho thì quản thế nào? Nghị định này là mở đầu cho hoạt động casino chứ không phải thí điểm. Cái này có áp dụng cho khu Vân Đồn không?”.
Với rất nhiều vấn đề cần phải được làm rõ, Chủ tịch QH cũng như các thành viên UBTVQH đã thống nhất để ban soạn thảo nghiên cứu, sửa soạn lại cho hoàn chỉnh và sẽ trình TVQH vào một phiên họp khác.