"Cò mồi" sẽ hết cửa làm ăn trong thi tuyển lao động Hàn Quốc
"Cò mồi" sẽ hết cửa làm ăn trong thi tuyển lao động Hàn Quốc
Thời hạn đăng ký đợt thi thứ 9 này sẽ từ ngày 7 - 9/12.
![]() |
Ông Phan Văn Minh |
PV: Tính đến thời điểm này, tổng số thí sinh đăng ký dự kỳ thi tiếng Hàn lần thứ 9 là bao nhiêu, thưa ông?
Ông Phan Văn Minh: Thực hiện kế hoạch thống nhất giữa Bộ LĐ - TB&XH và Bộ Việc làm Lao động Hàn Quốc về việc tổ chức kỳ kiểm tra tiếng Hàn lần thứ 9 cho những lao động Việt Nam có nguyện vọng đăng ký đi làm việc tại Hàn Quốc theo chương trình cấp phép việc làm cho lao động nước ngoài (EPS).
Trong năm 2011, chúng tôi đã tổ chức cho người lao động có nguyện vọng thi tuyển đăng ký dự thi trong 4 ngày (từ ngày 11 - 14/11/2011).
Tính đến thời điểm này đã có 66.863 lao động đăng ký tham dự. Con số này vượt xa so với dự kiến ban đầu (dự kiến trên dưới 50.000 lao động).
PV: Với lượng thí sinh đăng ký dự thi quá lớn, trong khi chỉ có 15.000 chỉ tiêu, sự cạnh tranh càng khốc liệt, vấn đề tiêu cực cũng sẽ phát sinh nhiều hơn. Vậy giải pháp nào để cho kỳ thi lần thứ 9 thực sự là một kỳ thi "sạch"?
Ông Phan Văn Minh: Chúng tôi đã phối hợp với phía Hàn Quốc tổ chức 8 kỳ kiểm tra tiếng Hàn với số lượng lao động tham dự lên tới hơn 110.000 thì trong đó có khoảng 66.000 người đạt yêu cầu.
Lần thi thứ 9 này có số lượng lao động đăng ký dự thi đông nhất (chiếm khoảng hơn 50% so với số lao động trước đây). Qua thực tế kiểm tra, giám sát tại các địa phương, chúng tôi phát hiện có nhiều lao động mới học hoặc chưa học tiếng Hàn đã tham dự kiểm tra.
Một số lao động trong số này do cò mồi hướng dẫn. Ví dụ nhắn đáp án vào phòng thi để trả lời cho bài kiểm tra tiếng Hàn. Đây là hiện tượng gian lận trong thi cử.
Những lần trước đây, chúng tôi đã phối hợp với cơ quan công an tại địa phương như: A83 của Bộ Công an đã phát hiện một số trường hợp vi phạm quy chế thi, ví dụ: thi hộ, mang điện thoại di động, hay mang các thiết bị nhắn tin vào phòng thi.
Cá biệt có trường hợp kỳ thi tháng 4/2010 đối tượng xấu đã đột nhập vào phòng thi và mang đề thi ra ngoài sau đó giải đề thi và nhắn tin vào cho một số người lao động có hành vi gian lận.
![]() |
Người lao động đăng ký hồ sơ dự tuyển sang Hàn Quốc làm việc (Ảnh: nld.com.vn) |
Chính vì vậy, lần này lãnh đạo Bộ LĐ – TB & XH đã chỉ đạo Trung tâm Lao động ngoài nước phối hợp với Cục Quản lý Lao động ngoài nước và một số cơ quan chức năng của Bộ cùng với cơ quan công an và phía Hàn Quốc để đảm bảo kỳ thi tiếng Hàn lần này nghiêm túc, công bằng và minh bạch, hạn chế đến mức thấp nhất những vi phạm đã xảy ra trước đây.
Ngày 25/11, lãnh đạo Bộ LĐ – TB &XH chủ trì cuộc họp với lãnh đạo Bộ Công an, 11 trường Đại học và Cao đẳng, nơi chúng tôi sẽ phối hợp với phía Hàn Quốc tổ chức kỳ kiểm tra tiếng Hàn, nhằm bàn biện pháp phối hợp trong công tác chỉ đạo, triển khai, thực hiện kỳ thi đảm bảo thực sự nghiêm túc, công bằng.
Trên cơ sở đó, chúng tôi cũng thống nhất với các địa phương, Bộ Công an và các trường, trước hết là phải ngăn chặn việc người lao động thi hộ.
Thứ hai là lúc vào phòng thi cán bộ coi thi sẽ kiểm tra giấy tờ của các thí sinh vào phòng thi.
Thứ ba, chúng tôi sẽ phối hợp với phía Hàn Quốc dùng các thiết bị kỹ thuật để kiểm tra nghiêm ngặt việc lao động đưa các thiết bị truyền tin, thiết bị điện tử vào phòng thi.
Vừa qua Bộ LĐ – TB & XH đã giao cho Sở LĐ – TB & XH của 5 tỉnh, thành phố nơi diễn ra kỳ thi tiếng Hàn là: Hà Nội, Nam Định, Nghệ An, Đà Nẵng và TP HCM phối hợp với các cơ quan chức năng để kiểm tra chặt chẽ kỳ thi.
PV: Được biết, tại Nghệ An việc đăng ký thi diễn ra rất lộn xộn dẫn đến sự hoang mang cho người lao động. Theo ông nguyên nhân do đâu và hướng giải quyết vấn đề này như thế nào?
Ông Phan Văn Minh: Tỉnh Nghệ An thông báo cho chúng tôi biết, hiện có khoảng 4.200 - 4.500 lao động tham gia học tiếng Hàn và đang chờ để đăng ký tham dự kỳ kiểm tra. Tuy nhiên, qua 4 ngày, số lao động thực tế đăng ký là 13.100 người. Nếu tiếp tục kéo dài thời gian đăng ký thì chắc chắn số lượng sẽ còn tăng.
Tôi cho rằng, đây là một việc không bình thường vì thực tế cơ sở đào tạo tiếng Hàn ở Nghệ An không thể đủ sức đào tạo cho một số lượng lớn lao động lớn như vậy.
Vừa qua, chúng tôi tìm hiểu và được biết, nhiều người lao động chưa học tiếng Hàn nhưng vẫn đăng ký tham dự. Những người này chính là nạn nhân của các đối tượng cò mồi.
Trước tình hình đó, chúng tôi có đề nghị với Bộ LĐ – TB&XH có sự kiểm tra nghiêm ngặt không chỉ với tỉnh Nghệ An mà còn với các địa phương khác có tình trạng tương tự như: Thái Bình, Hải Dương, Hà Nội, Bắc Ninh, Bắc Giang…
Chúng tôi cũng có đề xuất và lãnh đạo Bộ đã đồng ý số lượng 13.100 đăng ký ở Nghệ An có thể thi tại trường Đại học trên địa bàn TP Hà Nội.
PV: Đối với kỳ thi sắp diễn ra, ông có khuyến cáo gì với các thi sinh?
Ông Phan Văn Minh: Kỳ thi này có gần 70.000 lao động nhưng phía Hàn Quốc chỉ nhận 15.000 hồ sơ để tham gia dự tuyển. Như vậy, sự cạnh tranh sẽ rất quyết liệt. Từ nay đến ngày thi còn 3 tuần, nên các lao động dự thi nên tập trung ôn luyện một cách nghiêm túc. Đối với những lao động chưa có sự chuẩn bị tốt thì nên lượng sức mình.
Một yếu tố nữa là nhiều lao động đăng ký dự thi với hy vọng có thể nhận được sự trợ giúp của những đối tượng cò mồi nhưng tôi khẳng định với những biện pháp của chúng tôi cũng như phối hợp với phía Hàn Quốc để ngăn chặn trong thời gian tới thì hành vi gian lận này sẽ bị ngăn chặn.
PV: Đối với những lao động cư trú bất hợp pháp, khi họ trở về Việt Nam thì họ có được quay trở lại thị trường Hàn Quốc để làm việc không, thưa ông?
Ông Phan Văn Minh: Cho đến nay phía Hàn Quốc đã thông tin tuyên truyền rộng rãi với những người lao động đang cư trú bất hợp pháp là phải nhanh chóng trở về nước. Còn những người lao động sắp hết hợp đồng lao động thì chúng tôi cũng đề nghị là về nước đúng hạn.
Vừa qua thì Bộ Việc làm và Lao động Hàn Quốc đã thống nhất với Bộ LĐ – TB&XH có tổ chức buổi kiểm tra tiếng Hàn trên máy tính với những lao động ở Việt Nam đã hoàn thành hợp đồng và về nước đúng hạn.
Kỳ kiểm tra này sẽ được tổ chức vào ngày 26/12. Thời hạn đăng ký từ ngày 7 - 9/12.
Chúng tôi cho rằng, đây là một tin vui cho những lao động sắp kết thúc hợp đồng và trở về nước đúng hạn.
Theo VOV

