Cò mồi giúp chen ngang xếp lịch giải quyết ly hôn nhanh ở Trung Quốc

Muốn chen ngang đặt lịch để được giải quyết ly hôn nhanh chóng, cò mồi ở Trung Quốc đã rao mức phí 93 USD để giúp các cặp đôi. 

Muốn được giải quyết ly hôn nhanh chóng ở thành phố Quảng Châu thuộc tỉnh Quảng Đông của Trung Quốc, nhiều cò mồi yêu cầu các cặp đôi nộp khoản phí 93 USD.

Việc các cặp đôi đồng thuận đưa cho "tay trong" 600 nhân dân tệ (93 USD) để giữ chỗ giúp giải quyết thủ tục ly hôn nhanh chóng ở thành phố Quảng Châu đã làm bùng nổ cuộc tranh luận trên mạng xã hội Trung Quốc về những vấn đề liên quan tới đời sống hôn nhân.

{keywords}
Tỷ lệ kết hôn ở Trung Quốc đang sụt giảm mạnh trong khi ly hôn lại gia tăng. (Ảnh minh họa)

Tuy nhiên, chia sẻ với tờ Thời báo Hoàn Cầu, một công chức địa phương cho hay các cặp vợ chồng muốn ly hôn có thể đặt lịch thông qua hệ thống trên mạng hoặc gọi điện tới văn phòng đăng ký kết hôn ở nơi cư trú. Thông tin những người muốn ly hôn phải chi trả phí để giữ chỗ là không chính xác.

Hôm 1/2, China News Week đã cho đăng tải một video trên mạng xã hội Weibo. Nội dung video nhấn mạnh không còn suất để nôp đơn ly hôn ở thành phố Quảng Châu trước ngày 1/3. Do đó, các cò đã rao mức phí 600 nhân dân tệ để giúp cặp đôi có thể chen ngang giữ chỗ trên hệ thống đăng ký ly hôn trực tuyến.

Thông tin trên nhanh chóng làm bùng nổ cuộc tranh cãi trên mạng xã hội Trung Quốc về những rào cản ngăn ly hôn là quá lớn và nhiều người cho rằng chính sách “30 ngày hòa hoãn” không hề phù hợp.

"Nếu việc nộp đơn ly hôn là không thể, thì thời gian 30 ngày hòa hoãn cũng không có nghĩa lý gì", một bình luận trên Weibo viết.

Trong khi đó, Trung Quốc đã áp dụng chính sách “giai đoạn giảm nhiệt ly hôn” trong 30 ngày và có hiệu lực thi hành từ ngày 1/1 năm nay.

Theo đó, Trung Quốc yêu cầu bắt buộc các cặp vợ chồng muốn hoàn tất thủ tục ly hôn sẽ phải trải qua 30 ngày để suy xét lại quyết định của mình. Trong quãng thời gian một tháng, các cặp đôi có quyền rút lại đơn xin ly hôn.

Ngoài ra, nếu cả hai bên thay đổi quyết định trong thời gian 30 ngày hoặc không có mặt tại tòa sau “giai đoạn giảm nhiệt ly hôn”, tòa án sẽ bác đơn ly hôn. Còn sau thời gian chờ đợi, nếu vẫn giữ nguyên quyết định, hai bên sẽ đến nhận các loại giấy tờ và thực hiện các thủ tục cần thiết để kết thúc hôn thú.

Điều khoản này không áp dụng cho các cặp vợ chồng có tiền sử bạo lực gia đình, hay hành vi ngoại tình bởi thông thường, những cặp này thường giải quyết ly hôn thông qua kiện tụng.

Một công chức họ Luo đang công tác tại Văn phòng đăng ký kết hôn ở quận Tăng Thành thuộc thành phố Hàng Châu nói với tờ Thời báo Hoàn Cầu hôm 2/2 rằng, theo hệ thống đăng ký của tỉnh Quảng Đông, người dân có thể nộp đơn giải quyết ly hôn trực tuyến vào tuần tới.

Ngoài ra, người dân vẫn có thể gọi điện vào đường dây nóng của Văn phòng dân sự hoặc Văn phòng đăng ký kết hôn để đăng ký. Người dân cũng có thể xếp hàng chờ nộp đơn tại chỗ, nhưng sẽ ưu tiên giải quyết những người đã đặt lịch trước, ông Luo nói.

Trên thực tế, nhiều cặp đôi đã giữ chỗ bằng cách đăng ký ly hôn trên hệ thống mạng, nhưng cuối cùng lại không tới để giải quyết theo lịch hẹn.

Ông Luo Pengfei, một quan chức Cục Dân sự thành phố Hàng Châu từng nói với Tân Hoa Xã hồi tháng 12/2020 rằng, chỉ có 2.372 trong tổng số 4.716 cặp đôi đã đăng ký ly hôn trực tuyến tới văn phòng giải quyết theo lịch đã hẹn.

Cục Dân sự thành phố Hàng Châu cũng nhấn mạnh, “những cặp đôi không thể tới theo lịch hẹn sẽ bị hủy giữ chỗ và nhường suất cho những người khác đang cần”.

Bên cạnh đó, những người không tới giải quyết ly hôn theo lịch hẹn cũng sẽ bị phạt. Theo đó, những người có trên 2 lần không tới giải quyết ly hôn theo lịch hẹn, hoặc 5 lần hủy đặt lịch trong vòng 180 ngày sẽ bị cấm đăng ký trong vòng 6 tháng.

Kết hôn và ly hôn đang là đề tài nóng tranh luận trên mạng xã hội Trung Quốc giữa lúc tỷ lệ kết hôn sụt giảm mạnh và tỷ lệ ly hôn lại gia tăng. 

Trung Quốc: Người phụ nữ ly hôn 28 lần trong 2 năm để ‘lách luật’

Trung Quốc: Người phụ nữ ly hôn 28 lần trong 2 năm để ‘lách luật’

Để “lách luật” cấp biển số xe ô tô ở Bắc Kinh, một số phụ nữ Trung Quốc đã dùng cách kết hôn và ly hôn nhiều lần để trái phép thực hiện chuyển đổi biển số.

Minh Thu (lược dịch)

Nga phản ứng 'gắt' trước tuyên bố của Mỹ về thủ phạm khủng bố ở Moscow

Bộ Ngoại giao Nga cho rằng bất kỳ tuyên bố nào từ Mỹ nhằm biện hộ cho Ukraine trước khi cuộc điều tra về vụ khủng bố Moscow chưa kết thúc đều được coi là "bằng chứng".

Khoảnh khắc trục hạm Pháp bắn rơi tên lửa đạn đạo của Houthi

Hải quân Pháp ngày 21/3 đã đánh chặn 3 tên lửa đạn đạo của Houthi trên Biển Đỏ, đánh dấu cuộc đụng độ mới nhất giữa phương Tây và lực lượng vũ trang đến từ Yemen.

Video lính dù Nga bắn hạ UAV 'Ma cà rồng' của Ukraine gần Bakhmut

Bộ Quốc phòng Nga vừa công bố video quay cảnh lính dù nước này bắn cháy một máy bay không người lái (UAV) hạng nặng "Baba Yaga" (Ma cà rồng) của Kiev ở gần Bakhmut, miền đông Ukraine.

Ông Putin công du nước nào đầu tiên sau khi tái đắc cử?

Tổng thống Nga Vladimir Putin cho biết, ông sẽ xem xét việc đến Trung Quốc để thực hiện chuyến công du nước ngoài đầu tiên sau khi tái đắc cử.

Ông Putin tái đắc cử tổng thống, nước Nga sẽ thế nào trong 6 năm tới?

Chiến thắng của ông Putin sẽ đảm bảo sự trỗi dậy kinh tế và phát triển kỹ thuật - quân sự của Nga, giữa lúc sự thay đổi địa chính trị toàn cầu đang diễn ra.

Tỉ lệ dân Nga đi bầu tổng thống cao kỷ lục, ông Putin thắng cử vang dội

Ủy ban bầu cử trung ương Nga (CEC) cho biết, tỉ lệ cử tri nước này tham gia cuộc bầu cử năm nay cao kỷ lục và Tổng thống đương nhiệm Vladimir Putin dự kiến sẽ thắng vang dội với gần 90% phiếu ủng hộ.

Video quân đội Nga bắn nổ 2 trực thăng của Ukraine ở Donetsk

Quân đội Nga đã sử dụng bom dẫn đường để bắn nổ 2 trực thăng quân sự của Ukraine tại một sân bay dã chiến ở vùng Donetsk.

Tổng thống Putin nói Nga sẵn sàng cho cuộc chiến hạt nhân

Tổng thống Vladimir Putin cảnh báo phương Tây về việc Nga đã sẵn sàng về mặt kỹ thuật cho cuộc chiến hạt nhân.

Video trực thăng tấn công Nga dội lửa xuống mục tiêu Ukraine gần Kupyansk

Trong khi trực thăng tấn công Mi-35 của Nga nã đạn như mưa xuống mục tiêu Ukraine gần Kupyansk, trực thăng vận tải quân sự Mi-8 của các lực lượng Moscow quanh quẩn gần đó.

Video quân đội Nga bắn cháy xe tăng Abrams thứ 4 của Ukraine

Quân đội Nga đã sử dụng tên lửa chống tăng để bắn nổ xe tăng Abrams thứ 4 do Mỹ gửi tới Ukraine ở một khu định cư gần thành phố Avdiivka.

Đang cập nhật dữ liệu !