Có hay không văn hóa 'chia tiền' ở Việt Nam?

Infonet - Chuyện chia sẻ tiền khi đi ăn, đi xem phim... của người nước ngoài không còn là lạ nhưng với người Việt, liệu có hay không văn hóa này?

"Ăn đồng chia đủ" mới tốt?

Chị Ngọc, một nhân viên hành chính chia sẻ, thi thoảng tranh thủ giờ rảnh buổi trưa, chị và bạn bè thường hẹn hò ăn uống. Khi là vì công việc, khi chỉ là những chia sẻ về những chuyện gia đình, cuộc sống. Nhưng dù là bạn bè hay là đồng nghiệp, điều đáng nói ở đây, chị Ngọc kể, đó là văn hóa "share tiền - chia tiền"  sau mỗi bữa ăn, sau mỗi chầu cà phê.

Chị Ngọc không biết văn hóa này có từ bao giờ, và có phải từ phương Tây du nhập vào Việt Nam hay không nhưng chuyện tiền bạc, tài chính luôn là vấn đề "nhạy cảm". Mới đầu, một số người bạn của chị còn tỏ ra ngần ngại khi phải sòng phẳng tiền bạc nhưng sau vài lần chia tiền như thế lâu rồi thành quen. Đa số bạn bè của chị Ngọc đều thấy thoải mái khi san sẻ với nhau nên chẳng ai phản đối gì.

Có hay không văn hóa 'chia tiền' ở Việt Nam? - ảnh 1
Sau mỗi cuộc ăn uống vui chơi giới trẻ thường có thói quen "share" tiền. Ảnh minh họa

Cũng giống như chị Ngọc, anh Nam, nhân viên IT cũng kể, buổi trưa do nhà xa và thời gian nghỉ chỉ 1 tiếng đồng hồ, anh thường cùng đồng nghiệp trong công ty đi ăn trưa cùng nhau. Hồi mới vào công ty, do chưa quen với "văn hóa ăn trưa" của mọi người nên lính mới như anh lanh chanh giành phần trả tiền.

Nhưng các anh chị đồng nghiệp ngay lập tức gạt phắt và bảo: "Bọn tớ toàn chia thôi. Cậu đừng làm thế mất hay". Thế là hóa đơn hết 210.000 đồng chia đều 7 người, mỗi người tự bỏ ra 30.000 cùng góp vào để trả. Theo anh Nam, như thế cũng hay, vì cùng làm với nhau chẳng ai nợ ai mà lại công bằng, đỡ phải nhìn nhau khó xử, rồi có khi lại còn ảnh hưởng đến công việc.

Còn anh Công, một du học sinh từ Mỹ về cũng chia sẻ, anh chơi thân với một cậu bạn và một cô bạn nữa. Cả 3 cùng là du học sinh Mỹ, người về nước trước, người về sau, mỗi người một công việc khác nhau. Rảnh rỗi, cả 3 tụ tập ăn tối, cà phê. Cuối buổi, giữa họ chẳng bao giờ có cảnh tranh nhau trả tiền mà hoàn toàn chia đều theo đầu người. Lần nào cũng thế, chưa bao giờ vì chuyện 2 đấng mày râu không chịu "bao" phái nữ mà tình cảm bạn bè giữa họ bị sứt mẻ.

Đến "tình phí" cũng "chia"!!!

Bạn Nga, sinh viên Đại học KHXH&NV nhớ lại câu chuyện mà một người chị đã kể lại cho Nga nghe, chị Nga có một người bạn yêu một anh thuộc họ "Ki". Có lần cô bạn đó đi mua áo, chàng điện thoại hỏi nàng đang ở đâu rồi lập tức phi đến.

Thấy người yêu đến, lại lăng xăng xắn tay áo vào chọn cùng, cũng "nhiệt tình" chê áo nọ, khen áo kia làm nàng như mở cờ trong bụng. Thế nhưng đến lúc thanh toán, chàng lờ lớ lơ quên mất hành động ga lăng, nói nhanh: "Anh ra lấy xe trước nhé" rồi chạy vù ra cửa, bỏ lại nàng đứng chưng hửng.

Theo Nga, thực ra vì cô bạn gái ấy quá quen với tâm lý người móc ví trả tiền bao giờ cũng phải là đấng nam nhi nên mới hụt hẫng, chứ còn giới trẻ ngày nay dù là tình bạn hay tình yêu, họ cũng không còn quá câu nệ chuyện này.

Đồng tình với quan điểm của Nga, chị Thanh, làm việc tại một cơ quan Nhà nước cũng cho rằng bạn bè mình khi yêu cũng không bao giờ nhất nhất quan niệm rằng, bạn trai phải trả tiền cho mình từ A đến Z. Thanh kể, cũng có nhiều bạn trai vẫn cương quyết đòi trả tiền khi đi ăn, đi uống nước hay đi xem phim.

 "Nếu là người con gái biết suy nghĩ cho mình và cho người yêu, chắc chắn cô ấy sẽ bằng cách này hay cách khác để bù đắp những thiệt thòi cho bạn trai của mình. Không phải chia đều 50/50 đâu, nhưng ví dụ như nếu anh ấy xếp hàng mua vé xem phim cho cả 2 thì người bạn gái đó có thể đi mua đồ ăn, nước uống. Hay chọn một dịp nào đó, mua một món quà nhỏ nhỏ tặng cho người yêu cũng là một cách "có qua có lại", Thanh bày tỏ.

Một bạn nam tên C. cũng cho biết, quan niệm yêu thì nam giới phải trả tiền ngày nay không còn nặng nề như xưa nữa. Có những trường hợp 2 người yêu nhau mà hoàn cảnh, điều kiện kinh tế không mấy khá khẩm, thì bữa này anh mời anh trả, bữa sau em mời em lại trả thì cũng là điều hoàn toàn bình thường.

"Hơn nữa, nữ giới ngày nay cũng có điều kiện hơn ngày xưa. Có những đôi yêu nhau nhưng bạn gái lại kiếm tiền nhiều hơn bạn trai, nếu quá câu nệ cứ con trai phải trả tiền thì chẳng mấy mà tình cảm rạn nứt. Tình cảm chỉ có thể bền vững khi họ biết chia sẻ với nhau cả về tiền bạc, kinh tế", C. cho biết.

Huyền Thanh

Ngành hoa cây cảnh Việt Nam, cơ hội cho người trẻ

Gần 45.000 ha trồng hoa, cây cảnh với sản lượng đạt hơn 45.000 tỷ đồng mỗi năm, kim ngạch xuất khẩu hoa vượt mốc 100 triệu USD, Việt Nam khẳng định vị thế trong ngành hoa cây cảnh khu vực và quốc tế.

Từ nghe tiếng Anh bập bõm, nam sinh bứt phá lọt top 1 thế giới kỳ thi của Cambridge

Những ngày đầu học tại ngôi trường mới, Đăng gặp khó khăn vì vốn tiếng Anh ít ỏi, không thể theo kịp các bài học trên lớp. Tự động viên và đặt ra mục tiêu để cố gắng, Đăng dần cải thiện thành tích, bứt phá và lọt top 1 thế giới kỳ thi của Cambridge.

‘Kẻ trộm lương thiện’ trong trí nhớ của người thầy 75 tuổi

Với thầy Khang, dạy học, dạy kiến thức là điều bắt buộc, nhưng điều quan trọng hơn chính là dạy cách làm người, dạy cách sống, cách đối nhân xử thế.

Cô giáo 'làm mới' những đứa trẻ ngỗ ngược, lầm lỡ

Bằng tâm huyết và trách nhiệm, Đại úy Lê Thị Hồng Lụa, giáo viên Trường Giáo dưỡng số 2 (Bộ Công an) đã giúp nhiều trẻ vị thành niên ngỗ ngược, lầm lỡ thay đổi nhận thức, sống hướng thiện.

Trao tặng 230 xe lăn, hơn 600 suất học bổng cho học sinh nghèo vượt khó

Trong khuôn khổ CSR Day lần thứ 2, Ban tổ chức đã trao tặng 230 xe lăn cho người khuyết tật và 630 suất học bổng cho các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn vươn lên trong học tập.

Nữ giáo sư trẻ nhất ngành y quê Thái Bình, học đại học nổi tiếng trong nước

Chị Trịnh Thị Diệu Thường là tân giáo sư trẻ nhất ngành y năm 2024, hiện làm việc tại Bộ Y tế. Chị quê ở Thái Bình, được đào tạo hoàn toàn trong nước.

Con đứng nhất lớp, học thêm tốn gấp 10 lần học chính, mẹ vẫn lo bị tụt phía sau

Khi thấy những đứa trẻ học thêm tối ngày, nhiều người chỉ trích bố mẹ đặt quá nhiều áp lực mà không biết chúng tôi đang vừa phải gồng gánh kiếm tiền nuôi dạy, vừa 'cân' sức khỏe tinh thần, thể chất và lối vào tương lai của con.

'Hiệu trưởng phải chịu trách nhiệm khi giáo viên bị phát hiện dạy thêm'

Nhiều ý kiến cho rằng nên có quy định hiệu trưởng sẽ phải chịu trách nhiệm khi giáo viên bị phát hiện dạy thêm. Việc này cũng cần được áp dụng cho tất cả các trường học trên toàn quốc.

Học sinh thiết kế phần mềm ứng dụng cảnh báo trẻ gặp nguy hiểm

Với ứng dụng thông minh cảnh báo tình huống nguy hiểm ở trẻ em và phụ nữ, đội thi Supernova từ Trường THPT Chuyên Lê Quý Đôn - Đà Nẵng đã giành giải nhất cuộc thi Solve for Tomorrow 2024.

Cô giáo xin mua laptop không được giảng dạy đến hết năm học

Cô giáo xin mua laptop ở Trường Tiểu học Chương Dương, quận 1, TPHCM không được đứng lớp giảng dạy từ nay đến hết năm học 2024-2025.

Đang cập nhật dữ liệu !