CNN tường thuật chi tiết Triều Tiên phá bỏ bãi thử nghiệm hạt nhân Punggye-ri

Theo tin tức mới nhất từ CNN, Triều Tiên đã phá hủy ít nhất 3 đường hầm thử nghiệm hạt nhân, các tòa nhà quan sát, một xưởng đúc kim loại và khu sinh hoạt của nhân viên tại bãi thử nghiệm hạt nhân Punggye-ri vào ngày 24/5.

Toàn bộ quá trình này đã được theo dõi bởi các nhà báo quốc tế do Triều Tiên mời đến. Một đội ngũ của hãng tin CNN có mặt tại Triều Tiên cho biết họ đã chứng kiến mìn được kích hoạt tại các hầm chứa số 2, 3 và 4 ở Punggye-ri từ các đài quan sát cách đó khoảng 500 m.

Ảnh chụp vệ tinh của bãi thử nghiệm hạt nhân Punggye-ri (Triều Tiên) vào ngày 23/5.

Họ là một trong số 2 chục nhà báo được Triều Tiên mời đến để theo dõi quá trình phá bỏ bãi thử nghiệm hạt nhân, và quá trình này diễn ra trước thềm cuộc Họp thượng đỉnh Mỹ - Triều Tiên.

Trả lời qua điện thoại khi đang trên đường từ bãi thử nghiệm trở về thành phố Wonsan (Triều Tiên), phóng viên Will Ripley của hãng tin CNN cho biết: “Chúng tôi đã dành khoảng 10 tiếng tại bãi thử nghiệm hạt nhân”.

Được biết trước khi kích nổ, các nhà báo đã được chính quyền cho tham quan bãi thử nghiệm và chứng kiến hệ thống mìn được cài trong các hầm thử hạt nhân, trước khi được đưa đến khu vực an toàn để theo dõi quá trình phá hủy.

“Họ dẫn chúng tôi đến thăm 3 trong số 4 đường hầm tại khu vực. Họ cho phép chúng tôi mở cửa đường hầm và nhìn vào bên trong, song chúng tôi không được phép bước vào trong”, ông Ripley nói. “Tôi thấy mìn được cài ra xa hết tầm mắt của mình”.

Số lượng và loại mìn phá hầm không được chính phủ Triều Tiên tiết lộ. Các phóng viên của CNN mô tả mìn có kích cỡ và hình dáng “giống quả bóng đá”, được nối liên tiếp với nhau.

Sau khi mìn được kích nổ, các phóng viên được phép lại gần để quan sát mức độ hư hại. Tất cả các hầm thử nghiệm đều đã bị sập và đất đá chắn bên ngoài lối vào của các hầm chứa.

Ông Ripley cho biết, không có chuyên gia quốc tế nào có mặt trong nhóm những người được mời và không ai có thể đánh giá được chân thực sức nổ của mìn để khẳng định rằng các hầm chứa đã bị phá hủy hoàn toàn.

Triều Tiên đã tiến hành 6 cuộc thử nghiệm hạt nhân tại bãi thử Punggye-ri, lần gần đây nhất diễn ra vào tháng 9/2017 và có sức công phá lớn nhất từ trước tới nay.

Theo ông Ripley, bãi thử Punggye-ri có 4 đường hầm thử nghiệm hạt nhân, tuy nhiên các nhà báo chỉ được chứng kiến quá trình phá hủy của 3 đường hầm. Theo các quan chức Triều Tiên, đường hầm còn lại được sử dụng trong cuộc thử nghiệm năm 2006 nhưng đã được phong tỏa.

“Họ cũng cho chúng tôi thăm quan hai đường hầm phụ mà họ nói chưa bao giờ được sử dụng và chúng luôn sẵn sàng để tiến hành thử nghiệm hạt nhân vào bất kỳ lúc nào”, ông Ripley nói. “Các quan chức Triều Tiên nói rằng đây là minh chứng cho cam kết tiến hành phi hạt nhân hóa trước thêm cuộc Họp thượng đỉnh Mỹ - Triều Tiên tại Singapore”.

Anh Tuấn (lược dịch)

'Kẻ hủy diệt' BMPT Terminator chịu được cùng lúc 2 tên lửa chống tăng

Khung thân xe tăng T-90 khiến xe chiến đấu hỗ trợ tăng BMPT Terminator có độ bền bỉ vượt trội.

'Kẻ hủy diệt' BMPT Terminator, lá chắn thép mới của lực lượng tăng thiết giáp Nga

Nga đã phát triển dòng xe chiến đấu hỗ trợ tăng BMPT Terminator – một phương tiện kết hợp giữa hỏa lực mạnh, khả năng cơ động cao và công nghệ bảo vệ hiện đại, nhằm tối ưu hóa hiệu quả tác chiến trong môi trường đô thị và địa hình phức tạp.

Khoảnh khắc lính dù Nga bắn hạ UAV 'khủng' của Ukraine

Một lính dù Nga đã tìm được cách dùng súng ngắn bắn hạ thành công một máy bay không người lái (UAV) mang chất nổ của Ukraine.

Video Nga công phá 2 hệ thống tên lửa Mỹ ở tây nam Ukraine

Bộ Quốc phòng Nga vừa công bố đoạn video quay cảnh quân đội nước này tấn công, phá hủy 2 hệ thống tên lửa đất đối không Patriot do Mỹ chế tạo ở vùng Odessa, tây nam Ukraine.

Dàn tên lửa hiện đại của Nga trở thành ‘khắc tinh’ của F-16 ở Ukraine

Dàn tiêm kích F-16 mà các nước NATO hứa chuyển cho Ukraine sẽ bị các tên lửa hiện đại của Nga săn lùng, và tiêu diệt giống như cuộc tấn công đã phá hủy 5 chiếc Su-27 gần đây.

Nga hé lộ phiên bản xuất khẩu của hệ thống phòng không tầm ngắn Komar

Hệ thống tên lửa phòng không tầm ngắn Komar của Nga cung cấp khả năng phòng thủ tầm ngắn cho tàu chiến nhỏ và tàu hỗ trợ có lượng giãn nước lên tới 50 tấn.

Nga lần đầu ra mắt xuồng không người lái tại triển lãm quốc phòng

Nga vừa ra mắt xuồng không người lái “Vizir”, “Orkan”, “BEK-1000” tại Triển lãm Quốc phòng Hàng hải quốc tế FLEET-2024.

Video UAV Nga phóng lưới 'tóm gọn' UAV của Ukraine

Quân đội Nga đã triển khai loại máy bay không người lái (UAV) mang tên Setkomet có khả năng phóng lưới để "bắt" các UAV của Ukraine.

FPV Nga truy đuổi, hạ gục xe tăng Mỹ viện trợ cho Ukraine trong đêm

Một binh sĩ điều khiển máy bay không người lái góc nhìn thứ nhất (FPV) của Nga kể lại vụ truy đuổi, tấn công phá hủy xe tăng Abrams do Mỹ viện trợ cho Ukraine vào ban đêm.

Nữ hành khách người Việt khỏa thân ở sân bay Philippines vì bị phạt quá hạn visa

Một nữ hành khách người Việt đã bất ngờ khỏa thân tại sân bay Ninoy Aquino (Philippines) sau khi được yêu cầu trả thêm phí quá hạn visa.

Đang cập nhật dữ liệu !