Clip vui nhộn của SV Ngoại thương gây tranh cãi

Một clip của các bạn sinh viên tình nguyện ĐH Ngoại thương đang thu hút sự quan tâm cùng nhiều ý kiến quanh clip về vấn đề: sơ vin (bỏ áo trong quần) hay không khi làm tình nguyện.

Clip mang tên Bài ca sơ vin dài hơn 5 phút là một MV khá hài hước do các bạn sinh viên trường ĐH Ngoại thương thực hiện.

Nội dung bài hát kể về các tình nguyện viên không quản ngại nắng mưa tiếp sức mùa thi cho phụ phụ huynh, sĩ tử. Các bạn làm việc rất nhiệt tình, “Một nụ cười luôn hé, giúp đỡ thí sinh. Bọn tôi vẫn nơi đây, đưa bàn tay nắm chặt dây, phân luồng là ở dọc đường Chùa Láng, giữa những chiếc xe”. Duy chỉ có điều “Nắng nóng mồ hôi, sơ vin? Chịu thôi. Bao nhiêu năm nay tôi đã quen rồi, quen rồi, quen làm việc như thế”.

Clip vui nhộn của SV Ngoại thương gây tranh cãi - ảnh 1
Hình ảnh vui nhộn trong clip Bài ca sơ vin của các bạn sinh viên trường Ngoại thương
Clip vui nhộn của SV Ngoại thương gây tranh cãi - ảnh 2
Nhiều sinh viên tình nguyện rất ngại phải sơ vin, thường xuyên bỏ áo ngoài quần.

Vì thế, nhiều bạn rất ngại phải bỏ áo trong quần, dù như vậy giúp hình ảnh sinh viên tình nguyện đẹp hơn. Lời bài hát ủng hộ không cần sơ vin khi làm tình nguyện vì “Không sơ vin nhưng chắc rằng phụ huynh cùng với nhà báo sẽ chẳng hề bận tâm hay phán xét. Chúng tôi cũng không quan tâm điều đó Chỉ cần giúp đỡ cho nhiều thí sinh ngoài đó công việc chúng ta làm tốt là toại nguyện rồi”. Clip kết thúc với thông điệp “Hình thức không phải là thước đo cho tất cả mọi thứ, điều quan trọng là chúng tôi làm công việc này bằng cả trái tim mình”.

Clip vui nhộn của SV Ngoại thương gây tranh cãi - ảnh 3
Lý do đưa ra là sơ vin sẽ rất nóng, khó chịu.
Clip vui nhộn của SV Ngoại thương gây tranh cãi - ảnh 4
Điều quan trọng không phải là hình thức mà là các bạn sinh viên tình nguyện đã làm việc hết mình, bằng cả trái tim.

Chỉ sau một ngày đăng tải trên Youtube, clip nhanh chóng thu hút hàng ngàn lượt xem, nhiều phản hồi. Nhiều thành viên đồng ý với thông điệp mà clip muốn truyền tải. Thành viên có nickname Tạ Hưng Quốc đồng tình: “Mình thấy sơ vin đúng là quan trọng nhưng mà không phải là thước đo để phán xét sự nghiêm túc trong làm việc của người khác. Do đó mình thấy các bạn đừng quan trọng hóa là sinh vên tình nguyện là phải sơ vin để lịch sự, gương mẫu mà hãy thể hiện ở hành động ấy”.

Một số bạn ủng hộ việc sơ vin để tạo hình ảnh đẹp về sinh viên tình nguyện. Bạn Lê Thanh Kim cho rằng: “Hình thức đúng là đôi khi không quan trọng, nhưng cũng tùy công việc ngành nghề nữa, mình nghĩ sinh viên tình nguyện nên ăn mặc nghiêm chỉnh một chút cho ra dáng thanh niên”.

Gay gắt hơn, thành viên GB Kitto phản bác: “Mặc áo tình nguyện có phải sơ vin hay không tùy thuộc theo quy định từng trường. Ví dụ như bên Bách khoa, yêu cầu tất cả sinh viên tình nguyện sơ vin. Rất nhiều trường cũng như thế. Đơn giản vì mặc áo xanh sơ vin là một hình ảnh đẹp của Tình nguyện viên. Thử tưởng tượng bạn đi tình nguyện, mà lại ăn mặc lôi thôi, lếch thêch, áo dài lòng thòng thì đâu có hay gì?”.

Clip Bài ca sơ vin:

NHƯ QUỲNH

Gần 800 sinh viên được đào tạo chuyên ngành rau hoa quả và cảnh quan

Đây là thông tin được GS. TS Phạm Văn Cường, PGĐ Học viện Nông nghiệp Việt Nam thông tin tại Hội thảo quốc gia “Phát triển bền vững ngành Hoa, cây cảnh Việt Nam”.

Thanh niên hành động ngăn nạn buôn bán, giết mổ chó mèo

Với sự hiểu biết khi tham gia cuộc thi, thanh niên sẽ là cầu nối khuyến khích những người khác suy ngẫm về hậu quả của việc kinh doanh, vận chuyển và giết mổ thịt chó mèo.

Hơn 12.000 học sinh, sinh viên được đào tạo về công nghệ AI

Đến nay đã có hơn 12.000 học sinh, sinh viên đến từ 95 trường học tại 21 tỉnh thành trên cả nước được đào tạo về vạn vật kết nối, trí tuệ nhân tạo, dữ liệu lớn…

Tạo sân chơi cho học sinh ứng dụng kiến thức giáo dục STEM

Cuộc thi đem đến cho các em học sinh cơ hội ứng dụng kiến thức giáo dục STEM liên quan đến các lĩnh vực khoa học, công nghệ, kỹ thuật và toán học, nhằm nuôi dưỡng năng lực tiếp cận công nghệ giải quyết các vấn đề của xã hội.

Cô gái Nam Định vẽ tranh bằng 'đôi tay' đặc biệt, nuôi ước mơ thành họa sĩ

“Tôi không quyết định được hình hài mình sinh ra nhưng tôi có quyền chọn cách sống”, câu nói ấy đã trở thành động lực, giúp Thơm vượt qua giới hạn của cơ thể, dùng “đôi tay” đặc biệt vẽ lên cuộc đời đầy ý nghĩa.

'Học sinh toàn đạt danh hiệu khá, giỏi sao phải lo chuyện đi học thêm?'

Chuyên gia giáo dục Lê Đông Phương nêu nghịch lý: “Qua báo cáo tổng kết các năm học, đa số học sinh được xếp loại khá giỏi, số yếu kém chỉ chiếm rất ít, vậy tại sao xã hội, phụ huynh cứ phải lo chuyện học thêm, dạy thêm?”.

Thầy cô Học viện Nông nghiệp Việt Nam trổ tài gói bánh chưng

Từ ngày 12/1- 24/1, Học viện Nông nghiệp Việt Nam tổ chức Lễ hội Xuân, lễ hội gói bánh chưng và hội thi văn hóa ẩm thực truyền thống chào Xuân Ất Tỵ 2025.

Tử vong do tai nạn giao thông liên quan rượu bia: 6/10 người trong độ tuổi 15 - 29

Thống kê của Ủy ban An toàn giao thông quốc gia cho thấy cứ 10 nạn nhân tử vong do tai nạn giao thông liên quan đến sử dụng rượu bia thì có 6 người trong độ tuổi từ 15 đến 29.

Học viện nông nghiệp Việt Nam ra mắt câu lạc bộ hoa, cây cảnh sinh viên

Trong khuôn khổ Lễ hội Xuân 2025, tối 17/1, Học viện Nông nghiệp Việt Nam đã tổ chức ra mắt Câu lạc bộ hoa, cây cảnh sinh viên VNUA.

Ngành hoa cây cảnh Việt Nam, cơ hội cho người trẻ

Gần 45.000 ha trồng hoa, cây cảnh với sản lượng đạt hơn 45.000 tỷ đồng mỗi năm, kim ngạch xuất khẩu hoa vượt mốc 100 triệu USD, Việt Nam khẳng định vị thế trong ngành hoa cây cảnh khu vực và quốc tế.

Đang cập nhật dữ liệu !