Chuyên gia tai mũi họng chỉ ra thủ phạm gây viêm mũi ít ai ngờ tới

Theo PGS Nguyễn Hoàng Sơn – Chủ tịch hội Tai mũi họng Hà Nội và các tỉnh phía Bắc cho biết bệnh viêm mũi dị ứng là bệnh phổ biến ở nước ta đôi khi tác nhân gây bệnh ở ngay chính trong nhà mình.

Con mạt bụi gây viêm mũi dị ứng

Bệnh từ chính nhà mình 

Chị Nguyễn Thị Xuân trú tại Thanh Trì, Hà Nội tìm đến bệnh viện khám vì bị viêm mũi dị ứng hơn hai tháng nay chưa khỏi. Chị Xuân kể từ đợt vào đầu hè chị bị cảm cúm xong từ đó đến nay mũi chị lúc nào cũng sụt sịt rất khó chịu.

Chị Xuân cảm thấy mệt mỏi, nhức đầu nhưng chị đi khám bác sĩ không thấy dịch trong xoang nên bác sĩ kết luận chị bị viêm mũi dị ứng. Uống thuốc bác sĩ kê chống dị ứng được 5 ngày thì dấu hiệu viêm mũi hết.

Chị Xuân thấy dễ thở hơn nhưng chỉ vài ngày sau chị lại bị cơn ngạt mũi, chảy nước mũi hành hạ. Vì ngạt mũi đôi khi chị còn không thở được phải thở bằng miệng, ho rất khó chịu.

Sau khi khám xong cho chị Xuân, bác sĩ cho biết chị bị viêm mũi dị ứng tái phát. Tiền sử chị Xuân không bị viêm mũi và gia đình không ai bị hen suyễn. Sau khi lục tìm các tác nhân bác sĩ nghi ngờ có thể do bụi trong nhà chị gây viêm mũi dị ứng.

Không chỉ riêng chị Xuân, anh Triệu Văn Thành trú tại Linh Đàm, Hà Nội kể, ngày trước anh khốn khổ vì viêm mũi dị ứng chu kỳ bị đi bị lại. Anh đi khám và điều trị nhưng cứ được một thời gian lại tái phát.

Cậu con trai 4 tuổi của anh cũng thế, bị viêm mũi tái đi tái lại không khỏi. Khám bệnh thường xuyên cộng với những đơn kháng sinh phải uống liên tục khiến gia đình anh lo lắng.

Bệnh khó trị dứt điểm

Anh Thành được bác sĩ tư vấn chuyển địa điểm sống có thể do trong nhà anh có nhiều vi khuẩn, ẩm thấp, bụi nhà gây viêm mũi dị ứng. Anh Thành đành bán căn nhà mặt đất nhỏ ở phố Trương Định để mua chung cư ở và hơn 1 năm nay chuyển ra sống ở chung cư tầng 9, anh Thành không còn bị những cơn viêm mũi dị ứng hành hạ.

Bệnh khó chữa dứt điểm

PGS Nguyễn Hoàng Sơn cho biết, bệnh viêm mũi dị ứng là bệnh dị ứng đường hô hấp nhiều nhất do những dị nguyên.

Theo PGS Sơn, bệnh càng ngày càng tăng, thứ nhất môi trường sống hiện nay, các yếu tố kháng nguyên ngày càng nhiều. Đặc biệt là dị nguyên ít ai để ý tới đó là bụi nhà. Bụi ở đây không phải bụi vô cơ, bụi nhà chính là bụi nằm ở giường, phản, chiếu, chăn. Trong bụi có mạt bụi nhà là một phức hợp của loài Dermatophagoides pteronyssinus, phân bố khá rộng rãi ở khắp nơi trên thế giới. Chúng có kích thước rất nhỏ khoảng 0,3mm và sống ở những đồ đạc ở trong nhà, giường, chiếu, gối, chăn, màn ngủ, thảm trải nhà... Ở những nơi này, chúng ăn những mảnh vụn hữu cơ như vảy da, mảnh gầu tóc ở da đầu.

Nguyên nhân thứ hai gây viêm mũi dị ứng là do vi trùng trong môi trường sống khi thời tiết thay đổi, ẩm quá nấm mốc, vi trùng hoạt động mạnh.
Nguyên nhân thứ ba là do các loài vật nuôi như chó, mèo, chim, những con bọ, lông chó mèo gây dị ứng.

PGS Sơn cho biết ở Việt Nam có 20 - 30 kháng nguyên gây viêm mũi dị ứng như con bọ, các bụi bông vải sợi, nấm mốc.

Ở Hà Nội, điều tra viêm mũi dị ứng khoảng 16 - 17 %, trẻ con nhiều hơn, thành phố nhiều hơn nông thôn. Nguyên nhân là do bụi ẩm, nhiều nhà có điều hòa làm yếu tố thuận lợi cho dị nguyên xâm nhập vào. Trong khi đó, mũi lại là đường thở duy nhất đi vào phổi để người có thể sống được, mũi là cửa ngõ và tiền đồn của mọi dị nguyên và càng ngày càng nhiều dị nguyên và việc điều trị hay dai dẳng.

Bệnh viêm mũi dị ứng chỉ có cách điều trị dứt hẳn là thay đổi địa điểm sống, thay đổi tác nhân gây dị ứng.

Tuy nhiên những trường hợp tìm được đúng kháng nguyên để loại kháng nguyên ra không phải dễ. Nhất là trường hợp di truyền thì rất khó. Để điều trị dứt điểm phải tìm tác nguyên gây bệnh để tránh, còn các biện pháp xịt mũi bằng các sản phẩm có chứa corticoid vẫn có thể khiến bệnh tái phát lại thành chu kỳ.

Phương Thúy

Cô giáo trẻ vượt 300km ra Hà Nội 'xẻ' một phần gan cứu em trai '9 phần tử vong'

Tìm mọi cách để cứu chồng đang nguy kịch, vợ anh K. sẵn sàng hiến gan nhưng bác sĩ thông báo chỉ số không phù hợp. May mắn, người chị gái làm nghề giáo viên đã kịp thời vượt 300km có mặt để cứu em trai.

Hành động đẹp của phụ xe dành cho vị khách đặc biệt trên chuyến xe cuối năm

Kết thúc buổi truyền hóa chất cuối cùng năm Giáp Thìn, nữ bệnh nhân mắc ung thư giai đoạn cuối, bị liệt 2 chân lên nhầm xe khách. Chỉ có một mình, chị vội vàng gọi điện cho nhà xe đặt trước đó và nhận được hành động đẹp của người phụ xe.

Hơn 1.400 nhân viên y tế thôn bản được nâng cao kiến thức ứng phó đại dịch

1.011 cán bộ của 27 trạm y tế và 1.412 nhân viên y tế thôn bản và cộng tác viên y tế tại các huyện dự án đã được tập huấn nâng cao kiến thức và kỹ năng cơ bản để ứng phó với đại dịch.

Mua thuốc trực tuyến qua ứng dụng VNeID

Người dân sẽ dễ dàng mua thuốc trực tuyến an toàn, tiện lợi thông qua giải pháp kết nối app-to-app giữa ứng dụng Nhà thuốc Long Châu và VNeID.

1.300 bệnh nhân khó khăn được Vinamilk hỗ trợ mổ tim và mổ mắt

Vinamilk tiếp tục phối hợp với Hội Bảo trợ Bệnh nhân nghèo TP.HCM hỗ trợ mổ tim cho hơn cho 300 bệnh nhi mắc dị tật tim bẩm sinh và gần 1.000 bệnh nhân nghèo cần được phẫu thuật mắt.

Thái Bình: nâng cao kiến thức chăm sóc dinh dưỡng cho mẹ và bé

Vinamilk phối hợp với Hội Liên hiệp Phụ nữ Thái Bình tổ chức Hội thảo “Dinh dưỡng đủ đầy cho mẹ và bé”, góp phần nâng cao hiệu quả chăm sóc sức khỏe cộng đồng. Sự kiện thu hút 300 phụ nữ tại Thái Bình tham gia.

Những tiến bộ của y học tái tạo cơ xương khớp

'Y học tái tạo', 'ứng dụng tế bào gốc' trong điều trị bệnh lý cơ xương khớp là chủ đề của Hội nghị Khoa học thường niên – Hội Thấp khớp học Thái Nguyên TRA 2024.

Sữa chua uống KUN Men Nhật hỗ trợ tăng cường hệ miễn dịch của trẻ

Có đến khoảng 70% hệ miễn dịch của cơ thể nằm tại đường ruột, vì vậy tiêu hóa tốt sẽ giúp bé khỏe. Sữa chua uống KUN chứa chủng men Nhật L-137 (L 137) độc quyền tại Việt Nam hỗ trợ con tăng cường hệ miễn dịch, khoẻ tiêu hoá.

Nữ bác sĩ gặp nạn tại quán The Coffee House tươi tắn ngày đi làm trở lại

Bị tai nạn tại quán The Coffee House (Hà Nội), trải qua thời gian dài điều trị và phục hồi chức năng, bác sĩ Hoàng Minh Lý đã đi làm trở lại tại Bệnh viện K. Cô trực tiếp thăm khám cho người bệnh ung thư.

Cuộc điện thoại lúc nửa đêm giành giật sự giống cho người đàn ông trẻ

Người đàn ông 34 tuổi vào viện lúc nửa đêm trong tình trạng đau ngực dữ dội, huyết áp tụt. Các bác sĩ đã bỏ dở giấc ngủ, nhanh chóng đến viện tham gia cấp cứu bệnh nhân.

Đang cập nhật dữ liệu !