Chuyên gia Nga tin Không quân Mỹ mượn truyền thông để "vòi" ngân sách
Trên trang tin Defense News, một bài báo viết rằng: “Các phi cơ F/A-18 của Hải quân Mỹ là loại khí tài không chiến chủ lực của các đội tàu sân bay. Thế nhưng gần 2/3 trong số máy bay này không thể cất cánh, hoặc là vì phải bảo dưỡng hoặc là phải chờ đợi linh kiện thay thế mới”.
![]() |
Máy bay F/A-18 của Hải quân Mỹ. |
Trang tin này nói thêm rằng nhìn chung, “quá nửa số máy bay của Hải quân Mỹ đã bị cấm bay, phần lớn là bởi không có đủ ngân sách để sửa chữa chúng”. Thêm vào đó, Hải quân Mỹ được cho là “không có đủ kinh phí để sửa chữa các tàu quân sự, và danh sách những tàu cần được bảo dưỡng tiếp tục tăng lên”.
Trước thông tin này, các chuyên gia quân sự Nga cho rằng tình trạng của Hải quân Mỹ đưa ra những giả thuyết khác nhau. Ông Konstantin Sivkov, Phó Chủ tịch Học viện Nghiên cứu Địa chính trị Nga và là một nhà phân tích có tiếng tin rằng rất có thể thông tin mà Defense News đưa ra là đúng sự thật.
“Mỹ gần đây đã không chi trả ngân sách cần thiết để bảo dưỡng lực lượng Hải quân cũng như các phi đội máy bay của họ. Các phi cơ của họ đều có tuổi so với những loại máy bay mà Trung Quốc đang có”, ông Sivkov nói.
Chuyên gia người Nga cũng nói thêm rằng, kể từ khi Chiến tranh Lạnh kết thúc, Mỹ đã đầu tư quốc phòng một cách thiếu cân bằng. “Trong quá trình phát triển loại khí tài quân sự hiện đại nhất, họ đã bỏ qua nhu cầu nâng cấp các loại vũ khí mà họ đang có”, ông Sivkov nhận định. “Việc đầu tư vào phát triển những loại vũ khí mới hiện vẫn chưa mang lại kết quả khả quan nào, trong khi các máy bay, tàu chiến nhìn chung đang phải chịu thiệt”.
Tuy nhiên ông Sivkov nhấn mạnh rằng, rất nhiều lần chính phủ Mỹ sử dụng truyền thông để nói quá về tình trạng của quân đội Mỹ cũng như “hiểm họa” Nga và Trung Quốc. Ông cho rằng lý do là bởi quân đội Mỹ muốn gia tăng ngân sách quốc phòng.
“Tôi cho rằng bài báo của Defense News là một chiến lược gây sợ hãi. Tôi tin rằng khoảng 25 đến 30% máy bay Hải quân Mỹ không sẵn sàng chiến đấu, nhưng 2/3 là quá nhiều. Đã có lúc Mỹ có 90% máy bay có thể triển khai chiến đấu”, ông Sivkov nói.
Trong khi đó, nhà phân tích chính trị Vassily Kashin lại nói rằng những vấn đề của Hải quân Mỹ là do họ liên tục hoạt động quân sự trong những năm gần đây. “Lực lượng máy bay của Hải quân Mỹ đang hoạt động liên tục trong các chiến dịch quân sự của Mỹ và nước này đơn giản không thể bảo dưỡng kịp thời”.
Điều này giải thích lý do vì sao chính quyền Mỹ mới có mong muốn tái phân bổ ngân sách, cắt bỏ một số chương trình quân sự và tập trung vào việc nâng cao khả năng sẵn sàng chiến đấu của các máy bay hiện có.
Tuy nhiên ông tin rằng những vấn đề của Hải quân Mỹ không nghiêm trọng như vậy. Nó đơn giản cho ta thấy Washington đã tính toán tài chính sai lầm và không xem xét những hậu quả có thể xảy ra đối với Hải quân Mỹ.