Chương trình đàm phán Mỹ-Triều sẽ được công bố vào tuần tới
Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong un và Tổng thống Mỹ Donald Trump |
Thông báo này được đưa ra sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump và nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un tiến hành một cuộc gặp đầy ngẫu hứng tại biên giới liên Triều hôm 30/6 và đồng ý khôi phục các cuộc đàm phán cấp chuyên viên bị đình trệ kể từ sau Hội nghị thượng đỉnh Mỹ-Triều lần thứ hai tại Hà Nội (Việt Nam) hồi tháng 2 vừa qua.
Theo ông Moon Chung-in, "có vẻ như lịch trình cho các cuộc đàm phán cấp chuyên viên Mỹ-Triều sẽ được công bố vào tuần tới", đặc phái viên hạt nhân của Seoul, Lee Do-hoon gần đây đã gặp người đồng cấp Mỹ Stephen Biegun tại Đức.
Ông cho rằng các cuộc đàm phán cấp chuyên viên sẽ giúp Washington và Bình Nhưỡng thu hẹp bất đồng trong vấn đề phi hạt nhân hóa Triều Tiên.
Trong diễn biến khác, Mỹ đề xuất giảm trừng phạt trong vòng từ 12-18 tháng nếu Triều Tiên chấp nhận dỡ bỏ nhà máy hạt nhân Yongbyon và ngừng toàn bộ chương trình nguyên tử.
Một nguồn tin thân cận với Nhà Trắng ngày 12/7 đã tiết lộ thông tin này cho hãng tin Yonhap và hai cơ quan truyền thông khác trước khi phái đoàn Triều Tiên và Mỹ nối lại đàm phán trong thời gian tới, dù ngày giờ và địa điểm chưa được tiết lộ.
Theo nguồn tin, "Nhà Trắng muốn xác định rõ những điều kiện để từ đó có thể bắt đầu tiến trình phi hạt nhân hóa Triều Tiên khi các cuộc đàm phán giữa các nhóm làm việc hai bên tái khởi động". Các trừng phạt nhắm vào Triều Tiên có thể được đình chỉ nếu quá trình phi hạt nhân hóa "tiến triển không gặp trở ngại", nhưng cũng có thể bị hủy nếu Bình Nhưỡng không thật tâm.
Với đề xuất của Mỹ, có thể Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc cho phép Triều Tiên tái xuất khẩu than và hàng may vải sợi, hai nguồn thu ngoại tệ quan trọng của Bình Nhưỡng. Bước đầu của quá trình này có thể được áp dụng với tổ hợp hạt nhân Yongbyon và nếu thành công, có thể dần được áp dụng đến khi chấm dứt toàn bộ chương trình vũ khí hủy diệt hàng loạt của Triều Tiên.
Tuy nhiên, nguồn tin trên cũng thừa nhận rằng việc thanh tra và kiểm chứng quá trình tháo dỡ khu phức hợp Yongbyon và đình chỉ hoạt động các cơ sở hạt nhân là rất phức tạp.
Tổng thống Mỹ Trump, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình |
Trước đó, tại thượng đỉnh Nhóm các nền kinh tế phát triển và mới nổi G20 tại Osaka (Nhật Bản) vào tháng 6 vừa qua, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã đề nghị Tổng thống Mỹ Donald Trump giảm nhẹ trừng phạt chế độ Bình Nhưỡng. Tuy nhiên, theo Reuters, thông tin này mới được Bộ Ngoại giao Trung Quốc công bố ngày 12/7.
Cuộc gặp thượng đỉnh giữa Tổng thống Trump và nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un tại Hà Nội không đạt thỏa thuận cũng vì bất đồng trong việc tháo dỡ tổ hợp Yongbyon để Bình Nhưỡng được dỡ bỏ một số cấm vận.
Lúc đó, Tổng thống Mỹ cho rằng chỉ đóng cửa mỗi Yongbyon là chưa đủ vì Triều Tiên còn nhiều khu sản xuất hạt nhân khác. Nguồn tin của Yonhap cho biết "đề xuất mới sẽ không giảm bớt trừng phạt mà Triều Tiên mong muốn mà yêu cầu nước này phải nhân nhượng hơn nữa".