“Chúng tôi đề xuất không phải Luật Nhà thơ”
ĐB Nguyễn Minh Hồng:
“Chúng tôi đề xuất không phải Luật Nhà thơ”
Sau khi các phương tiện thông tin đại chúng đưa tin về việc các đại biểu Quốc hội kiến nghị đưa Luật Nhà thơ, hay Phát triển Văn học vào chương trình xây dựng luật, pháp lệnh của Quốc hội nhiệm kỳ này. Infonet đã có cuộc trao đổi với ông Nguyễn Minh Hồng- Đại biểu đoàn Nghệ An. Ông là đại biểu duy nhất của Hội Nhà văn tại kỳ họp 2, Quốc hội khóa XIII.
Hội Nhà văn không trình Luật Nhà thơ
Thưa ông, mấy ngày qua dư luận xã hội đang quan tâm tới việc ông là người kiến nghị đưa Luật Nhà thơ vào chương trình xây dựng luật, pháp lệnh của Quốc hội khóa XIII?
Luật mà chúng tôi đề xuất không phải Luật Nhà thơ mà là Luật Phát triển Văn học, mà thơ là một phần trong sáng tác của văn học
Tôi phải nói rõ rằng, việc đưa Luật Phát triển Văn học vào chương trình của Quốc hội kỳ này là ý của anh Hữu Thỉnh-Chủ tịch Hội Nhà văn Việt Nam, hoàn toàn không phải sáng kiến của tôi.
Trong đại hội trù bị của Hội Nhà văn toàn quốc, chủ tịch Hội, anh Thỉnh đã đọc báo cáo phần điều lệ và nói rõ cần phải có Luật Phát triển Văn học. Tại hội nghị này, tôi có hứa với anh Thỉnh và các hội viên sẽ cho ý kiến với ban xây dựng luật, pháp lệnh của Quốc hội khóa XIII.
![]() |
| Ông Nguyễn Minh Hồng-Đoàn Nghệ An- Đại biểu Quốc hội khóa XIII |
Với tư cách là hội viên Hội Nhà văn Việt Nam, vậy theo ông có cần thiết phải xây dựng Luật Phát triển Văn học để quản lý sáng tạo của nhà văn, nhà thơ?
Theo ý kiến cá nhân tôi thấy là cần thiết, bởi báo chí còn có qui định bởi Luật Báo chí, xuất bản có Luật Xuất bản... Vì vậy theo tôi văn học cũng cần có luật. Tuy nhiên, luật này mới trong quá trình tôi có ý kiến với Quốc hội, chứ chưa đưa vào chính thức.
Thưa ông, nếu qui định nhà thơ, nhà văn sáng tác trong điều kiện ràng buộc của luật, có làm hạn chế khả năng sáng tạo của họ không ?
Theo tôi, Đảng Nhà nước không hạn chế khả năng sáng tạo của văn học nói riêng, các ngành khác nói chung,có chăng chỉ làm cho nó phát triển tốt hơn. Tuy nhiên, có nhiều ý kiến trái ngược nhau về việc không cần thiết đưa luật này vào....
Thưa ông có nhiều cây đa, cây đề trong làng văn học có ý kiến cho rằng, Hội Nhà văn hết việc hay sao mà đưa ra luật vô thưởng vô phạt như vậy?
Tôi không đọc mạng, nhưng sáng nay các đại biểu trong Quốc hội xôn xao về luật trên. Thật lòng, tôi rất mừng vì xã hội quan tâm, còn chuyện người này ủng hộ, người kia phản đối, tôi nghĩ là chuyện đương nhiên….
Tuy nhiên, tôi là đại biểu duy nhất của Hội Nhà văn trong khóa này, mong muốn chuyển tải thông điệp của các hội viên tới các đại biểu Quốc hội, nhưng còn việc có nhất thiết xây dựng luật hay không thì hoàn toàn phụ thuộc vào Hội Nhà văn Việt Nam.
Xin cám ơn Ông.
Hà Phương thực hiện
