Chung tay xoa dịu "Nỗi đau da cam" 2012
Chung tay xoa dịu "Nỗi đau da cam" 2012
Đại biểu xem tranh vẽ ủng hộ Hội nạn nhân chất độc da cam/dioxin Việt Nam. Ảnh: Huệ Anh |
Theo tin từ Trung ương Hội, năm 2011, nhân kỷ niệm 50 năm thảm họa da cam tại Việt Nam, hưởng ứng phong trào "Hành động vì nạn nhân chất độc da cam Việt Nam" do Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phát động, được sự giúp đỡ của Bộ TT&TT, Tổng công ty VTC, chương trình nhắn tin từ thiện "Nỗi đau da cam" đã nhận được hơn 7 tỷ đồng. Toàn bộ số tiền trên, Trung ương Hội đã hỗ trợ cho các hội địa phương xây dựng cơ sở nuôi dưỡng bán trú, phục hồi chức năng cho các nạn nhân chất độc da cam.
Năm 2012-2013, Hội nạn nhân chất độc da cam/dioxin Việt Nam đặt mục tiêu xây dựng tiếp 46 cơ sở nuôi dưỡng bán trú, 1160 ngôi nhà tình nghĩa, cấp 2320 suất học bổng, hỗ trợ 2320 suất tìm việc làm cho con nạn nhân, xây dựng 3 trung tâm nuôi dưỡng, phục hồi chức năng và dạy nghề cho nạn nhân ở 3 miền Bắc – Trung – Nam với tổng số tiền vận động là 250 tỷ đồng.
Để đạt được mục tiêu trên, cùng với các hình thức vận động tài trợ khác, Trung ương hội Hội nạn nhân chất độc da cam/dioxin Việt Nam tổ chức chương trình nhắn tin từ thiện chung tay xoa dịu "Nỗi đau da cam" 2012 qua Cổng thông tin nhân đạo quốc gia 1400. Thời gian thực hiện từ 0h00, ngày 10/7/2012 đến 24h00 ngày 4/9/2012. Với cú pháp DACAM gửi 1409, mỗi tin nhắn đã ủng hộ cho nạn nhân chất độc da cam 18.000 đồng.
Tại buổi họp báo, Tập đoàn Tài chính SVA đã ủng hộ 1 tỷ đồng, Tổng Công ty dầu Việt Nam (PV Oil) ủng hộ 500 triệu đồng.
Được biết, chương trình ủng hộ nạn nhân chất độc da cam còn có sự giúp đỡ của ví điện tử Ngân Lượng trong việc huy động cộng đồng mạng ủng hộ. Nhóm họa sỹ Trần Đốc, nguyên là giảng viênTrường Đại học Mỹ Thuật Việt Nam và Trường Cao đẳng Mỹ thuật Hòa Bình đã ủng hộ 31 bức tranh vẽ về chủ đề nỗi đau da cam để trưng bày và bán đấu giá tại Úc trong một cuộc triển lãm nghệ thuật nhằm nâng cao hiểu biết về vấn đề da cam trong công chúng Úc vào tháng 8 tới.
Huệ Anh