Chung kết Bảng 1 Tank Biathlon 2021, đội Nga giành chiến thắng thuyết phục

Hôm 4/9, tại thao trường Alabino ngoại ô thủ đô Moscow của Nga, đã diễn ra trận chung kết Bảng 1 nội dung “Xe tăng hành tiến” (Tank Biathlon) trong khuôn khổ Hội thao Quân sự quốc tế (Army Games) 2021.

Trận chung kết Bảng 1 là sự tranh tài giữa 4 đội có thành tích tốt nhất trong các chặng đua trước đó bao gồm Nga, Trung Quốc, Kazakhstan và Azerbaijan. Sau khi bốc thăm chọn màu, xe tăng đội Nga có màu xanh dương, Kazakhstan xe tăng màu xanh lá, Trung Quốc xe tăng màu vàng và Azerbaijan xe tăng đỏ.

Theo kết quả chính thức từ Ban tổ chức Tank Biathlon, đội Nga về nhất, tiếp theo là Trung Quốc, Kazakhstan và Azerbaijan.

Cụ thể, đội tăng Nga thi đấu xuất sắc về đích thứ nhất với tổng thời gian 1 giờ 36 phút 49 giây, hạ 21/24 mục tiêu và giành HCB. Đội Trung Quốc xếp thứ 2 giành HCB với tổng thời gian 1 giờ 44 phút 55 giây, hạ 19/24 mục tiêu. Đội Kazakhstan xếp thứ 3 giành HCĐ với thành tích 2 giờ 03 phút 03 giây, hạ 19/24 mục tiêu. Đội Azerbaijan xếp cuối cùng với thành tích 2 giờ 04 phút 50 giây, hạ 14/24 mục tiêu.

Tham gia trận chung kết đội tăng Trung Quốc sử dụng xe tăng Type-96B nội địa, trong khi ba đội còn lại thi đấu trên xe tăng T-72B3 do Nga sản xuất. Ngay khi bắt đầu 2 đội tăng Nga và Trung Quốc liên tục cạnh tranh nhau vị trí dẫn đầu, đồng thời bỏ lại khoảng cách xa với 2 đội Kazakhstan và Azerbaijan. Ba kíp xe Nga luôn thể hiện khả năng đua tốc độ, có thời điểm đạt tới hơn 80 km/h.

Lễ trao giải diễn ra tối ngày 4/9 tại công viên Patriot, ngoại ô thủ đô Moscow, nằm trong khuôn khổ Lễ bế mạc Hội thao Quân sự quốc tế Army Games 2021.

Trước đó, hôm 3/9, kíp xe tăng của Kyrgyzstan thi đấu xuất sắc vượt qua tất cả các bài thi với thời gian 2 giờ 16 phút 50 giây, hạ 11/24 mục tiêu. Với kết quả này đội Kyrgyzstan giành HCV nội dung Tank Biathlon ở Bảng 2. Về đích thứ 2 là đội Tajikistan với tổng thời gian 2 giờ 20 phút 3 giây, hạ 5/24 mục tiêu và giành HCB. Đội Myanmar giành HCĐ với thành tích trong 2 giờ 28 phút 5 giây, hạ 8/24 mục tiêu.

Tank Biathlon 2021 bao gồm 19 đội tham gia, được chia làm hai nhóm, gồm Bảng 1 và Bảng 2 thi đấu riêng rẽ. Bảng 1, bao gồm các đội: Azerbaijan, Belarus, Venezuela, Việt Nam, Kazakhstan, Trung Quốc, Mông Cổ, Nga, Serbia, Syria và Uzbekistan. Bảng 2 có 8 đội tuyển xe tăng, bao gồm: Lào, Qatar, Kyrgyzstan, Mali, Myanmar, Tajikistan, Abkhazia và Nam Ossetia.

Thể thức thi đấu của vòng chung kết nội dung “Xe tăng hành tiến” bao gồm, Vòng 1: Đua tốc độ có chướng ngại vật. Vòng 2: Trong vòng đua có hành tiến bắn đạn pháo trong khi xe chạy ngang vào 3 mục tiêu xe tăng (bia số 12). Vòng 3: Trong vòng đua có bắn súng máy 12,7 mm vào các mục tiêu máy bay trực thăng treo (bia số 25) và pháo chống tăng (bia số 11). Vòng 4: Trong vòng đua có bắn súng máy song song vào mục tiêu xạ thủ mang súng chống tăng cá nhân (3 bia số 9).

Thứ tự thực hiện các vòng thi được các đội thực hiện là khác nhau để tránh trường hợp cùng lúc có quá nhiều đội tuyển cùng tham gia một vòng đấu.

“Xe tăng hành tiến” là nội dung quan trọng nhất và thu hút sự chú ý nhiều nhất Army Games do Nga chủ trì tổ chức. Giải đua xe tăng có nguồn gốc là cuộc Đua tài Quốc tế diễn ra tại Moscow năm 2013 với 4 đội tham gia, từ năm 2014 giải đấu được đổi tên thành Tank Biathlon.

Tổng cộng, hơn 5.000 quân nhân, gồm 275 đội từ 42 quốc gia và vùng lãnh thổ sẽ tham gia tranh tài ở 34 nội dung. Trong đó, các đội tuyển đến từ Brazil, Burkina Faso, Cyprus, Malaysia, Cameroon và Ecuador sẽ lần đầu tiên tham gia tranh tài.

Đội Kyrgyzstan trở thành tân vương nội dung Tank Biathlon ở Bảng 2

Đội Kyrgyzstan trở thành tân vương nội dung Tank Biathlon ở Bảng 2

Hôm 3/9, tại thao trường Alabino, ngoại ô Moscow đã diễn ra trận chung kết trong khuôn khổ Hội thao Quân sự quốc tế (Army Games) 2021 nội dung “Xe tăng hành tiến” (Tank Biathlon) giữa các đội ở Bảng 2.

Thanh Bình (lược dịch)

Tập đoàn Russian Helicopters giới thiệu trực thăng Ansat tại Triển lãm Trực thăng Trung Quốc 2025

Tập đoàn Russian Helicopters, thành viên của Tập đoàn Nhà nước Rostec, đã giới thiệu trực thăng hạng nhẹ Ansat phiên bản y tế, cùng các mẫu Ka-32A11BC chuyên dụng chữa cháy và Mi-8/17 đa năng tại Triển lãm Trực thăng Trung Quốc 2025 từ 16-19/10/2025.

AK-308 'sát thủ mới của Kalashnikov’ với loạt công nghệ siêu hiện đại

Với những nâng cấp công nghệ hiện đại, phiên bản súng trường AK-308 mẫu 2025 hứa hẹn mang lại hiệu suất vượt trội, đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của các lực lượng quân sự toàn cầu.

Súng trường AK-308 của Nga dùng đạn chuẩn NATO

Ngày 18/6, tập đoàn sản xuất vũ khí hàng đầu của Nga Kalashnikov Concern chính thức công bố phiên bản nâng cấp của súng trường AK-308, loại vũ khí sử dụng đạn 7,62x51mm NATO.

'Kẻ hủy diệt' BMPT Terminator chịu được cùng lúc 2 tên lửa chống tăng

Khung thân xe tăng T-90 khiến xe chiến đấu hỗ trợ tăng BMPT Terminator có độ bền bỉ vượt trội.

'Kẻ hủy diệt' BMPT Terminator, lá chắn thép mới của lực lượng tăng thiết giáp Nga

Nga đã phát triển dòng xe chiến đấu hỗ trợ tăng BMPT Terminator – một phương tiện kết hợp giữa hỏa lực mạnh, khả năng cơ động cao và công nghệ bảo vệ hiện đại, nhằm tối ưu hóa hiệu quả tác chiến trong môi trường đô thị và địa hình phức tạp.

Nga đứng thứ 2 trong số các nước xuất khẩu vũ khí hàng đầu thế giới

Nga đứng thứ 2 trong số các nước xuất khẩu vũ khí hàng đầu thế giới vào năm 2024, với doanh số bán vũ khí và thiết bị quân sự (WME) ra nước ngoài là 13,75 tỷ USD.

Kalashnikov đẩy mạnh sản xuất tên lửa và đạn tuần kích

Tập đoàn Kalashnikov thông báo sẽ tăng đáng kể sản lượng tên lửa và vũ khí pháo binh. Theo kế hoạch, sản lượng các loại vũ khí này sẽ tăng 60% vào năm 2025, trong khi sản lượng tên lửa có điều khiển đã tăng gấp 10 lần trong năm 2024.

Khoảnh khắc lính dù Nga bắn hạ UAV 'khủng' của Ukraine

Một lính dù Nga đã tìm được cách dùng súng ngắn bắn hạ thành công một máy bay không người lái (UAV) mang chất nổ của Ukraine.

Video Nga công phá 2 hệ thống tên lửa Mỹ ở tây nam Ukraine

Bộ Quốc phòng Nga vừa công bố đoạn video quay cảnh quân đội nước này tấn công, phá hủy 2 hệ thống tên lửa đất đối không Patriot do Mỹ chế tạo ở vùng Odessa, tây nam Ukraine.

Dàn tên lửa hiện đại của Nga trở thành ‘khắc tinh’ của F-16 ở Ukraine

Dàn tiêm kích F-16 mà các nước NATO hứa chuyển cho Ukraine sẽ bị các tên lửa hiện đại của Nga săn lùng, và tiêu diệt giống như cuộc tấn công đã phá hủy 5 chiếc Su-27 gần đây.

Đang cập nhật dữ liệu !