Chưa thực sự yên tâm với Thủy điện Sông Tranh 2
Trong phần chất vấn chiều 12/11, ĐB Ngô Văn Minh, đoàn Quảng Nam đề cập đến những sự cố xảy ra tại Thủy điện Sông Tranh 2. ĐB Minh quan ngại, các cơ quan liên quan khẳng định đập đã an toàn nhưng tại sao lại không cho tích nước? ĐB Minh đề nghị Bộ trưởng khẳng định rõ cho Quốc hội và người dân trong vùng thủy điện rằng đập đã an toàn, dân cứ ở đấy. Bên cạnh đó, ĐB này cũng yêu cầu phải phụ cấp cho dân, mua bảo hiểm tính mạng cho dân. “Nếu chưa an toàn thì thông báo và cho dân đến nơi ở mới. Ngược lại nếu không an toàn thì xin dừng dự án lại. Lúc đó ai phải chịu trách nhiệm?”, đại biểu Minh đặt câu hỏi.
![]() |
QH chưa thực sự yên tâm với Thủy điện Sông Tranh 2. Ảnh KT |
Trả lời chất vấn của ĐB, Bộ trưởng Trịnh Đình Dũng cho biết Thủy điện Sông Tranh 2 được tuân thủ đầy đủ quy trình kiểm tra chất lượng. Quá trình khảo sát, thiết kế có đơn vị tư vấn độc lập đến từ Nhật Bản, họ khẳng định an toàn. Sau đó các đơn vị tiếp tục tập trung xử lý, và đến nay tỷ lệ nước thấm rất ít. So với đập có cao trình từ 50 m trở lên thì đây là đập thấm ít nhất.
Chưa dừng lại ở đó, phía chủ đầu tư phải thuê tư vấn độc lập khác kiểm tra toàn diện. Đơn vị tư vấn từ Thụy Sỹ cũng kết luận đập an toàn cả về chất lượng thi công nền móng và có khả năng chịu được động đất gia tốc nền 220cm2.
Bộ trưởng Dũng nói tiếp, ở Bắc Trà My xảy ra nhiều trận động đất, nhưng mức độ đều nhỏ hơn Viện vật lý Địa cầu cung cấp đầu vào là 5,5 độ richte. “Quan điểm của Bộ Xây dựng, Hội đồng nghiệm thu là tập trung xử lý an toàn, lấy an toàn là số 1. Đó cũng là yêu cầu để an dân. Dân còn lo lắng thì không tích nước. Hội đồng nghiệm thu đã đề nghị Thủ tướng chưa tích nước Thủy điện Sông tranh 2”.
Trước thực tế đó Chính phủ đã yêu cầu tập trung mời các nhà tư vấn có kinh nghiệm trên thế giới đến đánh giá toàn diện về động đất ở Sông tranh 2. Các nhà địa chất ở Nga, Ấn Độ, Nhật Bản sẽ lần lượt đến nghiên cứu đánh giá toàn diện, bước đầu họ khẳng định động đất ở khu vực này không vượt quá 5,5 độ richte.
“Khi đã an toàn phải thực hiện công tác tuyên truyền để bà con yên tâm, sau đó mới cho tích nước. Nếu xảy ra sự cố các đơn vị có liên quan sẽ chịu trách nhiệm” – Bộ trưởng Dũng khẳng định.
Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng nhắc lại câu hỏi của ĐB về tính an toàn của đập. Thông số kỹ thuật an toàn nhưng vẫn còn lo lắng. Đề nghị Bộ trưởng khẳng định đồng bào cứ yên tâm ở tại chỗ hay là phải chuyển đi?
Bộ trưởng Dũng khẳng định, bà con hoàn toàn yên tâm ở đó, không phải đi đâu hết. Đối với đập thủy điện, tôi khẳng định đã an toàn. Nhưng nếu động đất cao hơn 5,5 độ richte thì ta phải nghiên cứu tiếp.
Trước phần giải thích của Bộ trưởng, ĐB Ngô Văn Minh chất vấn lại: “Yên tâm hay không yên tâm? Qua câu trả lời của Bộ trưởng tôi thấy không yên tâm rồi. Nhà khoa học bảo yên tâm nhưng cũng có nhà khoa học bảo không yên tâm. Dù Bộ trưởng bảo yên tâm hay không người dân vẫn phải ở đó. Về trách nhiệm, khi xảy ra sự cố ai là người chịu trách nhiệm đầu tiên?”
Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng cho biết: "Đại biểu chưa yên tâm, tôi cũng chưa yên tâm. Nếu có chỉ là tạm thời yên tâm thôi. Vấn đề động đất sẽ tiếp tục phải nghiên cứu, nếu không có vấn đề gì lớn mới tích nước, lúc đó mới có thể yên tâm được. Đồng bào cứ ở lại, các nhà khoa học tiếp tục nghiên cứu. Khi đã có kết luận về động đất lúc đó mới quyết định dự án tiếp tục hay dừng lại".