Chưa có tiêu chí để xét kỷ lục thế giới cho cầu Rồng
![]() |
| Dẫu chưa được công nhận kỷ lục thế giới nhưng chỉ riêng việc Đà Nẵng chính thức đăng ký với Tổ chức Guinness World Records và được báo chí đưa tin rầm rộ thời gian qua cũng đã là một "chiêu" PR đầy hiệu quả cho cầu Rồng! - Ảnh: HC |
Theo đó, được sự chỉ đạo của UBND TP Đà Nẵng, Ban quản lý dự án cầu Rồng đã trực tiếp liên hệ với Tổ chức Kỷ lục thế giới (Guinness World Records) để tìm hiểu quy trình đăng ký kỷ lục Guinness thế giới cho cây cầu độc đáo này (vừa được khánh thành hôm 29/3). Tiếp đó, Sở GTVT Đà Nẵng với hỗ trợ của Tập đoàn Sun Group (chủ đầu tư tuyến cáp treo số 3 Bà Nà vừa được công nhận đạt 4 kỷ lục thế giới) đã tiến hành đăng ký trực tuyến với Guinness World Records về việc xác nhận kỷ lục thế giới cho cầu Rồng.
Trong thời gian qua, Sở GTVT Đà Nẵng đã 2 lần gửi hồ sơ đăng ký đến Guinness World Records. Lần đầu tiên là hồ sơ đăng ký kỷ lục "Con rồng thép lớn nhất thế giới", và lần thứ hai là hồ sơ đăng ký kỷ lục "cây cầu có hình dáng rồng lớn nhất thế giới". Tuy nhiên đến nay Sở GTVT Đà Nẵng đã nhận được ý kiến kết luận cuối cùng của Guinness World Records là không chấp nhận các "sáng tạo kỷ lục" đối với cầu Rồng mà Đà Nẵng nêu ra.
Theo tiêu chí của Guinness World Records, trong thư viện của tổ chức này có danh mục các kỷ lục Guinness thế giới đã được lập (được công khai trên mạng). Chỉ khi nào có kỷ lục mới cao hơn, phá được kỷ lục cũ thuộc cùng danh mục này thì mới được công nhận là kỷ lục Guinness thế giới mới. Nói cách khác, muốn đăng ký một kỷ lục thế giới mới thì loại hình kỷ lục đó phải nằm trong danh mục sẵn có của Guinness World Records.
Thế nhưng cầu Rồng lại không thuộc bất kỳ danh mục nào sẵn có của Guinness World Records vì trên thế giới chưa từng có một công trình nào tương tự, nên tổ chức này không có tiêu chí để xét công nhận kỷ lục thế giới cho cầu Rồng. Theo Guinness World Records thì các kỷ lục mà Đà Nẵng đăng ký cho cầu Rồng là các "sáng tạo kỷ lục mới" mà muốn được công nhận đòi hỏi phải có thời gian.
Được biết, sau khi được Sở GTVT Đà Nẵng báo cáo, Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng Văn Hữu Chiến đã chỉ đạo Sở này tiếp tục liên hệ mời chuyên gia của Guinness World Records sang xem xét cầu Rồng để có thể gợi ý, tư vấn cho Đà Nẵng đăng ký các kỷ lục thế giới nằm trong danh mục được tổ chức này chấp nhận.
Theo đánh giá của nhiều người, dẫu chưa được công nhận kỷ lục thế giới nhưng chỉ riêng việc Đà Nẵng chính thức đăng ký với Tổ chức Guinness World Records và được báo chí đưa tin rầm rộ thời gian qua cũng đã là một "chiêu" PR đầy hiệu quả cho cây cầu độc đáo này!
Cùng ngày, ông Alex Ngian, Giám đốc chiếu sáng Công ty TNHH Điện tử Philips Việt Nam, nhà thầu thi công phần chiếu sáng và chiếu sáng mỹ thuật dự án cầu Rồng cho biết, ngoài hạng mục chiếu sáng trên cầu, chiếu sáng mỹ thuật phần đầu, mình và đuôi rồng đã hoàn thành, hiện đơn vị này đang tiếp tục thi công phần chiếu sáng mỹ thuật cho mặt dưới của cầu.
Theo đó, hệ thống chiếu sáng mỹ thuật đặt dưới mặt cầu sẽ chiếu ngược lên tạo hình những đám mây bay dưới thân rồng. Hiệu ứng này cùng với việc các dây cáp nối từ mình rồng xuống mặt cầu được chiếu sáng nhấp nháy như những vì sao sẽ tạo nên hình ảnh rồng đang bay trong mây rất ấn tượng. Dự kiến hạng mục này sẽ hoàn thành vào cuối tháng 4.
