Chùa Bồ Đề có còn là mái ấm của những đứa trẻ mồ côi?
![]() |
Chùa Bồ Đề tạm dừng nuôi dưỡng trẻ em |
Tại buổi thông tin báo chí chiều 19/8, Chủ tịch UBND quận Long Biên Đỗ Mạnh Hải cho biết: Chùa Bồ Đề là nơi nuôi dưỡng những người lang thang cơ nhỡ với mục đích tự nguyện nhiều năm nay. Từ năm 2008 đến nay, khi có Nghị quyết 68 của Chính phủ, quận Long Biên thường xuyên kiểm tra hoạt động chăm sóc, nuôi dưỡng tại các cơ sở, trong đó có chùa Bồ Đề.
Đối với 24 trường hợp (21 trẻ em, 3 người già) có tên trong hồ sơ nhưng lại không có mặt tại chùa Bồ Đề vào thời điểm kiểm tra, sau khi cơ quan Công an quận Long Biên và phường Bồ Đề xác minh, kết quả 24 trường hợp này đều đã xác định được địa chỉ. Trong đó có 3 người già, 5 trẻ em được đưa vào trung tâm bảo trợ xã hội TP, 13 trẻ em đang được gia đình nuôi dưỡng, 1 trẻ em được nhận làm con nuôi và 2 trẻ còn lại đang được nuôi dưỡng, chăm sóc tại chùa khác.
Trả lời câu hỏi của phóng viên về trách nhiệm của chính quyền phường Bồ Đề và quận Long Biên, ông Hải cho biết, chùa Bồ Đề là một địa chỉ từ thiện, các trường hợp đến với nhà chùa đều là bị động. Họ chỉ mang trẻ đến đặt ở chùa rồi bỏ đi và nhà chùa mở lòng từ bi, tiếp nhận các cháu, không có chuyện “kinh doanh gì ở đây".
“Qua sự việc này, chúng tôi sẽ có trách nhiệm rà soát lại các phòng ban ngành vì hướng dẫn nhà chùa chưa triệt để”. Ông Hải nói và cho biết thêm, những người đến nương tựa nhà chùa cũng chưa có chuyên môn về quản lý nên triển khai các thủ tục còn chậm.
Cũng tại buổi thông tin báo chí này, Phó Trưởng Ban tuyên giáo Thành ủy Hà Nội Phan Đăng Long cho biết, những thông tin được đưa ra chiều nay chính là những “thông tin chính thức”.
Nói về chùa Bồ Đề, ông Long cho biết đây là cơ sở tôn giáo, từ năm 1989 đến nay có nhiều trường hợp bất hạnh, lầm lỡ tìm đến cửa chùa. Khi số lượng người đến chùa ngày càng đông, chính quyền địa phương đã đến đề nghị thành lập trung tâm và xin giấy phép.
“Đây là cơ sở nhân đạo từ thiện. Ngay cơ sở bảo trợ xã hội còn không đủ cơ sở vật chất, huống chi chùa Bồ Đề chỉ có diện tích nhỏ, trong khi số trẻ ngày một tăng. Nhưng nhiều tờ báo lại quy chụp, suy diễn, tạo ra tâm lý nặng nề trong các cơ sở chăm sóc trẻ em và bản thân sư Đàm Lan cũng vậy” - ông Long nói.
Theo ông Long, vụ việc mua bán trẻ em đã được đưa ra khởi tố xuất phát từ việc lợi dụng sự lỏng lẻo của nhà chùa, nhưng “không phải như những vụ mua bán trẻ em khác, không phải việc mua bán thất đức mà chúng ta thường thấy. Đây là vụ việc cá biệt, không phải có tổ chức mua bán trẻ ở đây. Báo chí quy chụp, duy diễn chuyện nội tạng này khác, như thế có đáng không?”.
Về 11 cháu bé nghi “mất tích” theo phản ánh, ông Phan Đăng Long cho biết đã xác định được đầy đủ địa chỉ đang sống ở đâu, số điện thoại cũng có và cơ quan công an cũng như TP đã đi kiểm tr. 11 trường hợp này đều mang họ Cù, họ Kiều, đang ở với người thân, hoặc cho làm con nuôi, hoặc ở trong một cơ sở tôn giáo ở tỉnh Đồng Nai.
“Chúng tôi cũng nhận được nhiều thông tin từ phía gia đình. Vì các cháu vào chùa đều có quá khứ không thuận lợi. Bây giờ các cháu đã lớn và đều không muốn mình bị đưa lên báo, vì như vậy sẽ ảnh hưởng đến cuộc sống của các cháu. Chúng tôi đều có địa chỉ cụ thể, nhưng mỗi đứa trẻ là một số phận, nếu đưa lên báo thì có nên không?” – ông Phan Đăng Long nói.
Trong số những đứa trẻ này, chỉ có 1 cháu duy nhất là H.A sinh năm 2010, có mẹ tên là H. hiện không rõ địa chỉ. Sau 1 tháng ở chùa Bồ Đề đã có một người đến xin và bây giờ không xác định được tung tích ở đâu. “Chúng tôi cũng muốn thông qua ảnh, qua báo chí có thể tìm được tung tích cháu bé ở đâu. Như vậy là thông tin rất đầy đủ, không có khuất tất gì cả” – ông Long khẳng định.
Về số phận những đứa trẻ trong chùa, hiện đã có 3 trung tâm có khả năng đón 180 người, cả các cháu bé và người già từ chùa Bồ Đề về.
Về việc chùa Bồ Đề có tiếp tục nuôi trẻ nữa không, phía quận Long Biên cho biết, khi được hỏi nhiều người mong muốn được tiếp tục ở lại chùa, dù cơ sở vật chất có thiếu thốn như vậy. Tới đây TP sẽ quyết định, nếu tiếp tục nuôi trẻ, TP sẽ hỗ trợ cơ sở vật chất cho chùa Bồ Đề.
Ông Long cho biết: "Chùa Bồ Đề có tiếp nhận nuôi dưỡng những đứa trẻ nữa hay không là tâm nguyện của nhà chùa. Nếu nhà chùa tiếp tục muốn nuôi thì bản thân nhà chùa phải thể hiện được tâm nguyện đó. Tuy nhiên đến ngày 15/8 chùa Bồ Đề đã đề nghị chuyển toàn bộ trẻ em về trung tâm bảo trợ. Nếu có những trường hợp phát sinh mới sẽ tiếp tục đưa vào trung tâm bảo trợ xã hội TP”.
Chùa Bồ Đề đã từng được báo chí ví như một mái ấm của những đứa trẻ bất hạnh. Nhưng sau sự việc này, cánh cổng chùa đã tạm khép lại với những đứa trẻ. Có thể chùa Bồ Đề chưa thực sự đảm bảo cơ sở vật chất, cũng có thể nhà chùa sinh "tự ái", nhưng việc chấm dứt nuôi dưỡng trẻ tại đây liệu có nên không?.
