Chủ tịch UBND TP.HCM: Kinh tế thành phố đã qua thời kỳ khó khăn
Đi vào những tiêu chí cụ thể ông Quân cho biết chỉ số phát triển công nghiệp của thành phố năm nay dự tính tăng 7,7% so với năm 2014. Tổng thu ngân sách năm nay cũng sẽ vào khoảng 267.000 tỷ đồng (tăng 2.000 tỷ so với kế hoạch).
Chủ tịch UBND TP.HCMcho rằng thành phố đã qua thời kỳ khó khăn. (Trong ảnh là 1 góc quận 1 - trung tâm TP.HCM) |
Cũng theo ông Quân thì thị trường bất động sản tại thành phố đang trở lại giá trị thật, không còn hiện tượng “sốt” ảo, tồn kho giảm. Ông cho biết tới đây thành phố sẽ tiếp tục siết chặt việc rà soát các dự án đã cấp phép và xử lý những dự án chậm tiến độ, chủ đầu tư không đủ năng lực… để thị trường bất động sản không còn là thị trường ảo.
Một trong những yếu tố cho thấy nền kinh tế của thành phố đang chuyển biến theo hướng tốt là chỉ số giá tiêu dùng trong tháng 11 đã giảm so với nhiều năm gần đây. “Nó cho thấy nỗ lực của thành phố khi thực hiện các giải pháp ổn định thị trường, kiềm chế lạm phát” – ông Quân nói.
Đánh giá chung về tình hình kinh tế năm 2015 ông Quân nhận định: “Năm nay chúng ta không gọi là giai đoạn phục hồi nữa, mà đã bước vào giai đoạn tăng trưởng ổn định với tốc độ tăng của quý sau luôn cao hơn quý trước”.
Vị Chủ tịch UBND TP.HCM cũng cho rằng với tình hình hiện nay thì tăng trưởng kinh tế của thành phố trong năm 2015 sẽ đạt 9,8% (theo cách tính mới GRDP là 7,7%) và con số này đã đảm bảo mức tăng cao hơn 1,5 lần so với bình quân cả nước.
Về khoảng thời gian cuối năm, ông Quân yêu cầu các đơn vị, sở, ngành tiếp tục quán triệt thực hiện các giải pháp kinh tế xã hội đã đề ra, trong đó đặc biệt chú ý đến việc quản lý và thu thuế của những nơi còn nợ đọng. Ngoài ra cũng cần phải đảm bảo đủ nguồn cung nguyên liệu trong dịp Tết Nguyên đán sắp tới.
Số liệu thống kê cho thấy trong 11 tháng qua tổng mức bán lẻ và doanh thu dịch vụ của thành phố ước đạt 611.000 tỷ đồng, tăng 10,5% so với cùng kỳ năm 2014. Tổng thu ngân sách địa phương đạt 247.000 tỷ (bằng 92,9% kế hoạch).
Trong khi đó tổng dư nợ tín dụng tính đến cuối tháng 11 cũng đạt 1,1 triệu tỷ đồng, tăng 14,2% so với cùng kỳ. Hiện các tổ chức tín dụng tại thành phố đang tiếp tục thực hiện các giải pháp nhằm kéo giảm tỷ lệ nợ xấu (đến hết tháng 9/2015 tỷ lệ nợ xấu còn chiếm 4,29% tổng dư nợ).
Về chuẩn bị các mặt hàng dịp Tết, bà Lê Ngọc Đào – Phó giám đốc Sở Công thương cho biết, đến nay các ngân hàng đã chuẩn bị khoảng 45.000 tỷ với mức lãi suất ưu đãi để cho các doanh nghiệp vay nhằm sản xuất hàng Tết.
Theo bà Đào, nguồn hàng hóa cho Tết năm nay sẽ tăng khoảng 15% so với năm 2014, trong đó có những mặt hàng thiết yếu như thịt, trứng… Ngoài 3.000 điểm bán hàng bình ổn hiện nay thành phố dự định sẽ mở thêm 250 điểm nữa trong thời gian tới để đảm bảo nhu cầu của người dân trong dịp cuối năm.