Chủ tịch TP.HCM: “Tuyệt đối không để chỗ tái định cư tệ hơn nơi đang ở!”
Theo thống kêthành phố còn khoảng 22.000 căn nhà trên và ven kênh rạch. Ảnh: Sỹ Đồng |
Sau khi nghe báo cáo của sở Xây dựng - trong đó tập trung vào việc di dời các hộ dân đang sống trên và ven kênh rạch, ông Nguyễn Thành Phong nhấn mạnh rằng chương trình chỉnh trang và phát triển đô thị “không phải việc riêng của Sở Xây dựng”.
Ông cho biết Sở Xây dựng là đơn vị thường trực, nhưng các sở khác cũng phải phối hợp thực hiện. Vì vậy ông yêu cầu các ngành nhận thức trách nhiệm của mình trong phối hợp để có hiệu quả tốt, “chứ đừng giao khoán cho Sở Xây dựng”.
Trong chương trình này, ông Phong cũng nhấn mạnh đến vấn đề quy hoạch. Theo ông lập quy hoạch đã khó nhưng quản lý quy hoạch còn khó hơn, do vậy quy hoạch phải phù hợp với từng giai đoạn bởi nếu không tập trung và đầu tư đúng mức sẽ mang lại hậu quả lâu dài cho quá trình chỉnh trang đô thị.
Người đứng đầu chính quyền thành phố nhận định rằng tư duy quy hoạch phải có hệ thống chứ không thể cục bộ. Đồng thời khi điều chỉnh quy hoạch chung cũng cần điều chỉnh quy hoạch kinh tế xã hội cho phù hợp.
“Chúng ta phát triển khu đô thị Thủ Thiêm nhưng phải gắn với quận 2, quận 2 phải gắn với các khu vực khác. Các hệ thống phải kết nối với nhau chứ không phải tách Thủ Thiêm ra khỏi quận 2” – ông Phong lấy ví dụ.
Đặc biệt khi đề cập đến vấn đề di dời các hộ dân đang sống trên kênh rạch, ông Nguyễn Thành Phong nhấn mạnh: “Việc di dời này phải đồng bộ với xây dựng các khu tái định cư, tuyệt đối không để chỗ tái định cư tệ hơn nơi đang ở”.
Ngoài ra ông Phong cũng yêu cầu các sở ngành xem xét, vận dụng giá bồi thường , hỗ trợ hợp lý đối với những căn nhà trên ven, kênh, rạch không có cơ sở pháp lý rõ ràng.
Theo báo cáo của sở Xây dựng, hiện nay thành phố còn khoảng 22.000 căn nhà trên và ven kênh rạch thuộc 61 dự án.
Trong điều kiện nguồn vốn ngân sách đảm bảo đủ cân đối, dự báo đến năm 2020 thành phố có thể di dời 8.463 căn. Khi đó các quận 4, 5, 6 sẽ cơ bản xóa được tình trạng nhà trên và ven kênh rạch, số còn lại sẽ được hoàn thành sau năm 2020.