Chủ tịch Thượng viện Hoa Kỳ tặng xe lăn cho người khuyết tật Đà Nẵng
Sau khi dự lễ khởi động hệ thống xử lý nhiệt thuộc dự án xử lý môi trường nhiễm dioxin tại sân bay Đà Nẵng (Infonet đã đưa tin), chiều 19/4, Thượng nghị sĩ Patrick Leahy, Chủ tịch Thường trực Thượng viện Hoa Kỳ đã đến thăm, tặng quà gia đình nông dân Tám Đông tại thôn Bầu Bàng (xã Hoà Phú, huyện Hòa Vang) có hai con bị khuyết tật.
Thượng nghị sĩ Patrick Leahy, Chủ tịch Thường trực Thượng viện Hoa Kỳ tặng xe lăn, xe lắc tay cho người khuyết tật ở huyện Hòa Vang, Đà Nẵng (Ảnh: HC) |
Tiếp đó, Thượng nghị sĩ Patrick Leahy cùng một số thành viên trong đoàn đã dự lễ trao xe lăn và máy trợ thính cho người khuyết tật Đà Nẵng được tổ chức tại Bệnh viện Hòa Vang. Tại đây ông đã trực tiếp trao tặng 7 xe lắc tay, 11 xe lăn, 18 máy trợ thính và 4 ghế dành cho trẻ bị bại não.
Số quà tặng lần này nằm trong Chương trình Toàn diện và tích hợp trợ giúp người khuyết tật do Cơ quan Phát triển Quốc tế Hoa Kỳ (USAID) viện trợ thông qua hai tổ chức DAI và Hội Trợ giúp người khuyết tật Việt Nam (VNAH) với số tiền 3 triệu USD (tương đương 60 tỉ đồng) được thực hiện từ tháng 10/2012 đến hết tháng 9/2015. Chương trình nhằm hỗ trợ trực tiếp cho người khuyết tật như tặng xe lắc, xe lăn, máy trợ thính, hỗ trợ làm nhà…; đồng thời cung cấp thiết bị y tế cho Bệnh viện Hòa Vang.
Thượng nghị sĩ Patrick Leahy cho hay, đây là chuyến thăm thứ hai của ông đến Việt Nam. Lần đầu tiên ông đến Việt Nam năm 1996 với mục đich giải quyết những nhu cầu của các nạn nhân bom mìn và vật liệu nổ còn sót lại trong chiến tranh, hiện vẫn tiếp tục lấy đi mạng sống và làm bị thương thường dân. “Đây là vấn đề mà chúng tôi vẫn đang hợp tác cùng Bộ Quốc phòng Việt Nam!” - Thượng nghị sĩ Patrick Leahy nói.
Ông cũng cho biết, việc ông đến thăm và tặng quà cho người khuyết tật ở Đà Nẵng nhằm gửi đi thông điệp ở quốc gia nào cũng có người khuyết tật. Họ có nhiều thứ có thể đóng góp, với một sự đào tạo và hỗ trợ nhỏ thì người khuyết tật nặng cũng có thể trở thành thành viên hữu ích trong xã hội. Do vậy, ông mong muốn chia sẻ những bài học kinh nghiệm đã đúc rút tại Hoa Kỳ và hỗ trợ cho các nỗ lực của Chính phủ Việt Nam và các tổ chức xã hội nhằm chăm sóc và cung cấp cơ hội kinh tế cho người khuyết tật.