Chủ tịch Quốc hội: Xem xét rút ngắn thời lượng kỳ họp thứ 6
Thông tin trên được Chủ tịch Quốc hội đưa ra vào phiên bế mạc kỳ họp thứ 21 UBTVQH vào chiều 23/9. Theo dự kiến trước đó kỳ họp thứ 21 diễn ra đến hết ngày 24/9, nhưng với tinh thần làm việc khẩn trương, đúng lịch trình, cùng một số thay đổi nên kỳ họp này đã rút ngắn được 1 ngày.
Chủ tịch Quốc hội đề nghị xem xét, có thể rút ngắn thời lượng kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa 13. |
Theo Chủ tịch Nguyễn Sinh Hùng, kỳ họp thứ 6 diễn ra vào tháng 10 tới đây sẽ rất nặng nề, với rất nhiều luật được thông qua cũng như các luật được trình cho ý kiến. Đặc biệt tại kỳ họp này Quốc hội sẽ thông qua hai nội dung vô cùng quan trọng là Hiến pháp và Luật đất đai sửa đổi.
Cũng bởi tầm quan trọng của hai nội dung này nên Quốc hội sẽ dành thời lượng rất lớn để thảo luận, cho ý kiến trước khi thông qua. Riêng với Dự thảo hiến pháp 1992 sửa đổi, Quốc hội sẽ dành 4,5 ngày để bàn bạc, cho ý kiến. Thời gian chuẩn bị không còn nhiều, Chủ tịch Quốc hội đề nghị các bên liên quan phối hợp khẩn trương hoàn tất các tờ trình để kịp thời trình ra Quốc hội vào kỳ họp tới.
Theo dự kiến ban đầu kỳ họp thứ 6 làm việc với một thời lượng dài kỷ lục, khai mạc từ 21/10 và bế mạc vào ngày 5/12. Với một thời lượng quá dài như vậy, Chủ tịch Quốc hội đề nghị TVQH cùng nhau xem xét, có thể rút ngắn thời gian làm việc, nhưng trên tinh thần vẫn phải đảm bảo hoàn tất các nội dung như dự kiến một cách thuyết phục, kỹ càng.
Một vấn đề khác được Chủ tịch Nguyễn Sinh Hùng lưu ý UBTVQH là việc chuẩn bị tổ chức Đại hội đồng Liên minh Nghị viện Thế giới lần thứ 132 (IPU-132) tại Việt Nam vào năm 2015. Đây là thời điểm chúng ta tổ chức thực hiện nhiều ngày lễ lớn nên phải chuẩn bị thật tốt ngay từ bây giờ.