Chủ tịch Quốc hội: "Tình hình nhập lậu đang hết sức nghiêm trọng"
Chiều 12/11, tiếp tục phiên chất vấn Bộ trưởng Vũ Huy Hoàng, ĐB Nguyễn Thanh Hồng, đoàn Bình Dương đặt câu hỏi: Hàng tồn kho cao nhưng nhập siêu Trung Quốc không giảm. Đề nghị Bộ trưởng cho biết lộ trình giảm nhập siêu, đặc biệt đối với các mặt hàng Trung Quốc?
ĐB Nguyễn Sỹ Cương, đoàn Ninh Thuận cũng phản ánh tình trạng xăng dầu bẩn tràn lan, điện thoại di động dởm nhập khẩu qua đường biên đang “giết chết” điện thoại trong nước, ảnh hưởng trực tiếp đến người tiêu dùng. Qua tìm hiểu, ĐB cũng phản ánh tình trạng đưa hàng lậu vào Việt Nam quá dễ dàng. Khi đã đưa hàng vào Việt Nam rồi đi hàng nghìn km nhưng vẫn chót lọt. Bộ trưởng có trách nhiệm như thế nào đối với thực trạng này?
![]() |
Bộ trưởng Công thương Vũ Huy Hoàng. |
Bộ trưởng Vũ Huy Hoàng: Vấn đề nhập siêu, chúng tôi đã trả lời bằng văn bản và trong giải quyết các kiến nghị của cử tri. Tình hình nhập siêu có thực tế ở các nước lân cận như Trung Quốc, Hàn Quốc, Đài Loan… ngược lại chúng ta xuất siêu sang các khu vực khác. Năm 2012 chúng ta đã giảm nhiều nhập siêu, tuy nhiên đây vẫn còn là vấn đề bức xúc. Đến năm 2020 cố gắng cân bằng xuất nhập khẩu một cách vững chắc.
Đối với thị trường Trung Quốc – đối tác nhập siêu lớn nhất của Việt Nam, Bộ Công thương đã đàm phán với Bộ Thương mại Trung Quốc, thống nhất tăng cường xuất khẩu sang Trung Quốc (chủ yếu là hàng nông sản thực phẩm), năm 2013 sẽ ký thỏa thuận này.
Về tình hình buôn lậu điện thoại di động, Bộ trưởng Hoàng nhận định đây là vấn đề nhức nhối. Để ngăn chặn tình trạng này cũng là để giảm nhập siêu, bảo vệ sản xuất trong nước và người tiêu dùng, Bộ Công thương chỉ định các cửa khẩu được phép…
Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng ngắt lời: Tỷ lệ nhập siêu Trung Quốc có cải thiện được không? Hàng nhập lậu điện thoại có ngăn chặn được không? Có chuyển biến gì không? Bộ trưởng trả lời ĐB ngắn gọn thôi.
Bộ trưởng Vũ Huy Hoàng: Cùng biện pháp quản lý thị trường chắc chắn việc nhập siêu trong thời gian tới sẽ kiểm soát được. Quản lý thị trường cần vào cuộc đồng bộ. Vừa qua các đơn vị đã phối hợp cố gắng nhưng chưa đồng bộ nhịp nhàng, thời gian tới phải tăng cường sự phối hợp để làm tốt hơn. Đối với mặt hàng điện thoại di động nhập khẩu, Bộ chỉ quy định 3 cửa khẩu, nên tình hình có giảm hơn so với năm 2011, 2010.
Chủ tịch Quốc hội: Các ĐB đặt câu hỏi rất xác đáng. Nhiều mặt hàng từ nội tạng, xăng dầu, đến điện thoại… đều xảy ra nhập lậu. Như vậy tình hình nhập lậu là nghiêm trọng. Bộ trưởng khẳng định sẽ trình đề án và sang năm sẽ có chuyển biến. Đúng không anh Hoàng?
Bộ trưởng Vũ Huy Hoàng: Vâng ạ.
Kết thúc phiên chất vấn Bộ trưởng Bộ Công Thương, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng đề nghị Bộ Công thương có biện pháp nhập khẩu chặt chẽ, hạn chế nhập siêu, tạo chuyển biến tích cực trong năm 2013. Buôn lậu ảnh hưởng đến sản xuất trong nước, chất lượng trong nước đang rất nghiêm trọng. Bộ trưởng Công thương phải chịu trách nhiệm chính, có biện pháp kiểm soát một số mặt hàng, tăng cường kiểm tra xử lý nhập lậu, nâng cao chất lượng quản lý thị trường.
Đối với hàng tốn kho, từ kỳ họp trước đến bây giờ hàng tồn kho đã có giảm dần, đó là một chuyển biến tích cực. Từ nay đến cuối năm và sang đầu năm sau hàng tồn kho sẽ giảm theo cơ cấu từng ngành, khơi thông nguồn hàng, tạo điều kiện giải quyết nợ xấu.
Vấn đề thủy điện, Chủ tịch Quốc hội yêu cầu Bộ Công thương tiếp tục giải quyết vấn đề đền bù giải tỏa, giải quyết đời sống cho đồng bào dân tộc thiểu số, đồng bào tái định cư vùng thủy điện. Cần giải quyết chính sách đặc thù cho đồng bào vùng thủy điện. Hết năm 2013 việc rà soát các dự án thủy điện sẽ hoàn thành và có báo cáo đầy đủ cho Quốc hội.