Chủ tịch QH: Thiếu đạo đức mà làm ngành y thì vô cùng nguy hiểm!
![]() |
Chủ tịch Quốc hội tại phiên chất vấn ngày 1/4. (Ảnh: Nguyễn Dũng) |
Kết thúc phiên chất vấn chiều 1/4 đối với Bộ trưởng Bộ Công Thương và Bộ trưởng Bộ Y tế, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng cho biết: Hai lĩnh vực Công Thương và Y tế luôn nhận được sự quan tâm lớn của người dân trong thời gian qua. Từ phiên chất vấn này, Bộ Công Thương cần phải nhận thức rõ để tổ chức tốt hơn từ khâu sản xuất đến kết nối với người tiêu thụ. Toàn bộ quá trình kết nối ấy liên quan đến hoạt động công thương, dịch vụ, giúp người tiêu dùng có sản phẩm tốt, nhà sản xuất có lợi và nhà quản lý thực hiện công khai quản lý minh bạch.
Trong đó trách nhiệm của Bộ Công Thương cùng các bộ ngành là làm sao cho quản lý cho phù hợp với thông lệ quốc tế. Ta đang đề nghị một số nước công nhận ta là nền kinh tế thị trường. Chủ tịch đề nghị Bộ Công Thương tiếp tục nghiên cứu, tạo ra sự chuyển biến tích cực, tránh bớt những tiêu cực lừa đảo, gian dối, hàng giả, hàng chất lượng kém trong phạm vi quản lý của mình.
Trong lĩnh vực Y tế, Chủ tịch Nguyễn Sinh Hùng đề nghị phải tạo cho được chuyển biến. Bao giờ thì giải quyết được tình hình quá tải, xuống cấp về cơ sở, y đức, bao giờ đáp ứng được nguồn nhân lực trong ngành y như đại biểu chất vấn. Đây cũng là việc giải quyết bằng con đường kinh tế thị trường theo định hướng XHCN.
“Không thể để bệnh viện quá tải như vậy mà cứ đòi hỏi về y đức. Nhưng cũng không thể để có bệnh viên tốt rồi mà cán bộ ngành y vẫn tham tiền, vòi vĩnh. Nên phải giải quyết cả vấn đề quá tải lẫn đạo đức ngành y. Như đại biểu vừa nói, người làm ngành y phải có đạo đức, nếu không có mà làm ngành y thì vô cùng nguy hiểm!” – Chủ tịch Quốc hội cho hay.
Chủ tịch Nguyễn Sinh Hùng cũng cho rằng, không phải cứ đủ điều kiện là có đức, không phải cứ giàu có là có đức, có máy tốt là có đức... Đại biểu nói, cái này không phải trách nhiệm của riêng Bộ trưởng thì chắc nó là trách nhiệm của toàn xã hội.
“Không phải chỉ mình Bộ trưởng Y tế giải quyết được y đức đâu. Không phải mỗi Bộ Công Thương giải quyết được gian lận thương mại đâu, mà cần cả các bộ ngành khác và toàn xã hội vào cuộc”.
Sau phiên chất vấn này, Chủ tịch Quốc hội đề nghị trong năm 2014 – 2015 sẽ phải có chuyển biến tích cực về hai lĩnh vực Công thương và Y tế.