Chủ tịch QH: Không đủng đỉnh ngắm hoa, ngắm cảnh cuối nhiệm kỳ!
![]() |
Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng đề nghị không "ngắm cảnh, ngắm hoa" cuối nhiệm kỳ. |
Sáng 16/3, Uỷ ban Thường vụ Quốc hội Cho ý kiến về dự kiến Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2016.
Theo Bộ trưởng Bộ Tư pháp Hà Hùng Cường, trong 10 dự án Chính phủ sẽ trình Quốc hội cho ý kiến tại Kỳ họp thứ 9, có 1 dự án xin lùi sang năm 2016 là Luật biểu tình; 1 dự án sẽ trình Quốc hội cho ý kiến lần 2 là Bộ luật dân sự (sửa đổi). Đối với 8 dự án luật còn lại, có 6 dự án luật đã được Chính phủ thông qua, 2 dự án còn lại đã được Chính phủ xem xét, thông qua tại phiên họp tháng 2/2015 là Bộ luật hình sự (sửa đổi) và Luật phí, lệ phí.
Sang Kỳ họp thứ 10, các bộ, cơ quan ngang bộ sẽ phối hợp với Hội đồng dân tộc và các Ủy ban của Quốc hội chỉnh lý 10 dự án được Quốc hội cho ý kiến tại Kỳ họp thứ 9 để trình Quốc hội thông qua tại Kỳ họp này, trong đó có 1 dự án xin lùi thời hạn trình là Luật biểu tình...
Cho ý kiến về nội dung này, Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng An ninh Nguyễn Kim Khoa kiến nghị cần sửa đổi Luật Quốc phòng và Luật An ninh quốc gia. Theo ông Khoa, nhiệm vụ quốc phòng hiện nay không còn phù hợp và nhiệm vụ lực lượng vũ trang cũng đã có nhiều đổi mới. Việc sửa Luật Quốc phòng để xác định rõ trách nhiệm của các bộ, cơ quan ngang bộ. Đối với Luật An ninh có liên quan mật thiết đến các luật khác như Luật cảnh sát biển, luật công an xã, luật cảnh vệ... nên Luật này cần phải được xây dựng trước mới đảm bảo cho các luật còn lại.
Liên quan đến Luật Biểu tình, đồng tình với việc lùi lại nhưng theo ông Khoa không nên lùi quá sâu. Qua ý kiến của Quốc hội là rất bức xúc, đặc biệt sau khi có sự kiện giàn khoan 981 hoạt động trái phép tại vùng biển Việt Nam, nên Luật Biểu tình càng cần thiết. Đây là mục tiêu đảm bảo an ninh quốc gia, nên luật này càng thực hiện sớm càng tốt.
Đồng tình với quan điểm trên, Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học công nghệ và Môi trường Phan Xuân Dũng đề nghị nên tập trung vào các dự án luật mặc dù khó khăn, phức tạp nhưng thực tiễn rất bức xúc. Theo ông Dũng, các luật mà ông Khoa vừa đề cập khó nhưng rất bức thiết nên cần cố gắng đưa vào sớm, không nên để quá lâu.
Phó Chủ tịch Quốc hội Huỳnh Ngọc Sơn đề nghị cần rà soát lại các dự án luật nào đã có trong chương trình khóa 13 đưa vào trong 2015 này để hoàn thành, nếu còn dự án luật nào thì gối đầu vào năm 2016 cho xong và cần hạn chế bổ sung luật mới bây giờ. Chẳng hạn như Luật Công an xã, Luật quản lý vũ khí vật liệu nổ không nên đưa vào.
Đối với một số dự án luật khó, theo ông Sơn cần lường trước để đưa vào, ví dụ Luật Biểu tình nếu không làm, dây dưa để kỳ họp sau dễ bị hiểu “vì lý do khác” chứ không phải không làm được, như vậy tự mình sẽ làm khó mình. Hay một số dự án luật khác như Luật Quốc phòng, theo ông Sơn đây cũng là dự án luật khó nhưng cũng rất quan trọng và cần phải đưa vào chương trình sớm.
Theo Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng, các nội dung trên cần phải căn cứ vào chương trình của nhiệm kỳ để kiểm điểm trước Quốc hội. Nhiệm kỳ này còn 1 năm, nhưng luật gì có thể thông qua được phải cố gắng thông qua. Bên cạnh đó, một số luật đưa vào cho ý kiến, Chủ tịch Quốc hội đề nghị cần phải cân nhắc như Luật bảo đảm trật tự an toàn xã hội “nghe mênh mang không biết thế nào”... Cũng như Luật hành chính công là luật gì? Chẳng có nội dung gì cũng đưa vào, Luật này thay thế tất cả bộ máy nhà nước này à?
Ngược lại, một số luật quan trọng như Luật bảo vệ bí mật nhà nước sao lại không đưa vào chương trình? Bao vụ việc lộ bí mật nhà nước đã xảy ra, ai chịu trách nhiệm? Hay Luật truy nã tội phạm cũng hệ trọng nhưng sao lại không làm? Rồi Luật đơn vị hành chính kinh tế đặc biệt, Luật chứng khoán, Luật đô thị cũng đều rất quan trọng nhưng lại không thấy.
“Chúng ta cứ nói sáng kiến quan trọng. Tôi đồng ý nhưng phải là sáng kiến cái gì chứ? Phải tính toán có đầu bài, có đề cương. Đừng để kỳ 13 thảo luận rồi kỳ 14 thông qua. Cứ sắp hết khóa lại bước chậm lại là không được. Chúng ta không chạy nhanh quá nhưng cũng không đủng đỉnh ngắm cảnh, ngắm hoa vào cuối nhiệm kỳ” – Chủ tịch Quốc hội lưu ý.
