Chủ tịch nước Trương Tấn Sang: “Chủ quyền đất nước là bất di bất dịch”
Trong phần chất vấn, cử tri Thân Trọng Hoa đặt câu hỏi: “Thời gian gần đây Trung Quốc thường xuyên có những hành động bành trướng, như bắn cháy tàu cá của ngư dân, nhưng chúng ta vẫn xử lý một cách ôn hòa, theo đúng pháp luật quốc tế?”.
Khung cảnh buổi tiếp xúc cử tri tại quận 4 chiều ngày 25/ |
Trong khi đó cử tri Nguyễn Vinh Ngọc (phường 4) cho rằng, chúng ta cần đẩy mạnh công tác ngoại giao nhân dân, tăng cường hơn nữa việc tuyên truyền, quảng bá về chủ quyền biển đảo, thậm chí có thể in những thông tin này lên các sản phẩm tiêu dùng.
Cũng theo ông Ngọc, đất nước cần đẩy mạnh kinh tế biển, phải để ngư dân tiếp cận được các nguồn vốn lớn từ đó đóng những chiếc tàu lớn, vươn ra khơi xa. Chúng ta phải có những chính sách hỗ trợ ngư dân khi gặp thiên tai, địch họa. Ông cũng mong mỏi, “phải chi ngư dân có được số tiền lớn như gói giải cứu bất động sản”.
Trả lời những thắc mắc này, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang khẳng định: “Chủ quyền đất nước là bất di bất dịch, điều này mãi mãi không thay đổi”. Lý giải về cách thức xử lý các sự việc xảy ra trên biển Đông, Chủ tịch nước cho biết, cả hiện tại và tương lai, lập trường của Đảng và Nhà nước khi có tranh chấp là sử dụng các biện pháp hòa bình, đặc biệt là dựa trên công ước về luật biển năm 1982.
“Đường lối quốc phòng của chúng ta là xây dựng và bảo vệ Tổ quốc nên chúng ta sẽ làm mọi cách để đảm bảo nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc theo đúng chiến lược của mình” – Chủ tịch nước Trương Tấn Sang nhấn mạnh.
Chủ tịch nước Trương Tấn Sang trả lời cử tri |
Về đẩy mạnh kinh tế biển, Chủ tịch nước cũng cho rằng, chúng ta đã có chiến lược biển và hy vọng tới năm 2020 Việt Nam sẽ là một quốc gia biển phát triển mạnh. Hiện tại đóng góp từ kinh tế biển chiếm khoảng hơn 40% GDP, tới năm 2020 chúng ta sẽ cố gắng đưa con số này lên 52 đến 53% GDP.