Chủ tịch nước: Nếu chỉ bỏ tù thì chống tham nhũng mới "thành công một nửa"
Chủ tịch nước trò chuyện với cử tri sau buổi tiếp xúc. |
Cán bộ phải liêm chính mới đấu tranh được với nạn tham nhũng
Theo Chủ tịch nước, vấn đề này đã đạt được thành quả nhất định, tuy nhiên “so với yêu cầu đặt ra là chưa đạt”, do vậy cần phải làm để tình trạng này chuyển biến đồng bộ, “từ tham nhũng lớn đến tham nhũng vặt – thứ làm cho ta ngứa ngay, khó chịu”.
“Cách đây chưa đầy 1 tuần, Tổng Bí thư đã chỉ đạo làm rõ hơn 20 vụ, với tinh thần rõ đến đâu xử lý đến đó, xong rồi tiếp tục làm và khi có bằng chứng lại xử tiếp.
Vì vậy Huyền Như, Công Danh, Hà Văn Thắm… đã tuyên án, đã vào tù rồi nhưng lại bị đưa ra xử tiếp vì liên quan đến các vụ án khác” – Chủ tịch nước giải thích.
Thêm một lần ông nhấn mạnh tầm quan trọng của thu hồi tài sản khi chống tham nhũng, vì nếu chỉ bỏ tù thì công tác này “mới thành công một nửa”.
“Chúng ta kiên quyết không loại trừ bất kỳ ai có hành vi tham nhũng, và cần có giải pháp kiểm soát kịp thời để kê biên các tài sản có liên quan, nhằm thu hồi sau khi xét xử” – ông nói, đồng thời cho biết phải làm đúng pháp luật bởi “không thể vì một người tham nhũng mà kê biên tài sản cả họ người ta”.
“Cuộc đấu tranh này phải rất kiên trì, bền bỉ và lâu dài vì đây là giặc nội xâm. Tội phạm có thể dàn trận nhưng những đối tượng này len lỏi trong nội bộ chúng ta.
Cán bộ đảng viên phải liêm chính, không tham nhũng thì mới đấu tranh được với tham nhũng. Cán bộ càng cao càng phải gương mẫu” – Chủ tịch nước nhấn mạnh.
Chủ tịch nước nhận định rằng tổ chức trọn vẹn APEC là thành công lớn của nước ta. |
Ngân sách mất rất ít khi tổ chức APEC
Trước đó, đánh giá về sự kiện APEC tổ chức tại Đà Nẵng vừa qua, Chủ tịch nước khẳng định đây là sự kiện “rất thành công”, tạo nên sự gắn kết giữa các nước, đồng thời giới thiệu Việt Nam ra thế giới.
Nhấn mạnh đến yếu tố an ninh, Chủ tịch nước bày tỏ vui mừng khi vấn đề này được đảm bảo tuyệt đối an toàn.
“Không có bất kỳ sơ suất nào. Chúng tôi từng lo lắng nhưng giờ có thể nói là “thiên thời – địa lợi – nhân hòa” – ông cho hay.
Cũng theo Chủ tịch nước, bạn bè quốc tế đánh giá rất cao công tác tổ chức của nước ta, vì ngay trước đó ít ngày khu vực này phải hứng chịu cơn bão số 12.
“Bạn bè quốc tế nói chúng ta tổ chức rất công phu, chuyên nghiệp” – Chủ tịch nước kể lại.
Đặc biệt, theo ông trong sự kiện này chúng ta đã huy động được nguồn lực từ cộng đồng doanh nghiệp nên ngân sách không phải bỏ ra nhiều.
“Phần lớn được xã hội hóa. Chúng ta đã đảm bảo được mục tiêu tiết kiệm, đó là thành công lớn” – ông chia sẻ.
Người đứng đầu nhà nước cũng cho rằng nhờ sự kiện này hình ảnh về đất nước, con người Việt Nam được quảng bá rất nhiều, điều này đã tạo ra xung lực mới, giúp đất nước hội nhập quốc tế.
“Trên CNN quảng cáo một phút mất bao nhiêu triệu đô, nhưng giờ chúng ta được chiếu liên tục mà không mất chi phí nào cả” – ông nói.