Chủ tịch nước: Hoa Kỳ có vai trò quan trọng với điểm nóng Biển Đông
Chủ tịch Trương Tấn Sang và phu nhân bắt tay chào xã giao Tổng thống Barack Obama tại Hawaii hồi năm 2011. |
Bình luận về chuyến thăm Hoa Kỳ của Chủ tịch nước Trương Tấn Sang (từ 24-26/7), tờ Thời báo Tài chính viết: “Tại thời điểm chính quyền của ông Obama đang phải đau đầu bởi rất nhiều vấn đề khác nhau như Trung Đông, Syria, cuộc đảo chính ở Ai Cập và các cuộc đàm phán hòa bình Israel-Palestine… Việc ông Obama mời Chủ tịch Trương Tấn Sang thăm Mỹ đã báo hiệu rằng chính quyền Mỹ đang tập trung thực hiện một trong những ưu tiên hàng đầu trong nhiệm kỳ thứ 2 của ông Barack Obama: Hoàn thiện chính sách “Trục châu Á”.
Mỹ rất muốn làm sâu sắc thêm quan hệ kinh tế, chính trị và quân sự với Việt Nam vì 2 nước cùng có sự lo lắng về một Trung Quốc đang ‘ương ngạnh’ hơn bao giờ hết, và thể hiện rõ ràng qua các vụ đụng độ ngày càng thường xuyên với Nhật Bản, Philippines và Việt Nam trong vấn đề chủ quyền trên biển”.
Giới báo chí, truyền thông nước ngoài hiện đang rất nóng lòng chờ đợi cuộc hội đàm chính thức giữa Chủ tịch Trương Tấn Sang và Tổng thống Barack Obama. Theo phỏng đoán của báo giới quốc tế, đề tài chủ yếu sẽ xoay quanh các vấn đề hợp tác kinh tế, thương mại, đầu tư, giáo dục… nhưng chắc chắn sẽ không thể thiếu vấn đề Biển Đông – một trong những điểm nóng nguy hiểm ở châu Á – Thái Bình Dương, khu vực có vai trò quan trọng trong chính sách “Trục châu Á” mà Hoa Kỳ đang quyết tâm theo đuổi.
Trong bài phát biểu tại buổi tiệc chào mừng do Ngoại trưởng John Kerry tổ chức, Chủ tịch Trương Tấn Sang đã khẳng định: “Trong bối cảnh tình hình khu vực và thế giới đang có nhiều biến động, vai trò và trách nhiệm của các cường quốc trong đó có Hoa Kỳ đối với việc xử lý các điểm nóng ở khu vực như Biển Đông, Biển Hoa Đông cùng với các vấn đề mang tính chất toàn cầu như an ninh năng lượng, an ninh lương thực, chống tội phạm xuyên quốc gia, đối phó với biến đổi khí hậu... đang ngày càng trở nên hết sức bức thiết. Trên tinh thần đó, Việt Nam chúng tôi hoan nghênh Hoa Kỳ tăng cường quan hệ hợp tác với các nước châu Á - TBD vì hòa bình, ổn định và phát triển trong khu vực”.
Chủ tịch Trương Tấn Sang và Ngoại trưởng John Kerry tại buổi tiệc chào mừng tại Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ hôm 24/7 |
Phát biểu trên tờ Thời báo Tài chính, ông Ernest Bower, cố vấn cấp cao về Đông Nam Á của Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược và Quốc tế Hoa Kỳ, cho rằng, hai nhà lãnh đạo (Chủ tịch Trương Tấn Sang và Tổng thống Obama) sẽ thảo luận về Hiệp định quan hệ đối tác xuyên Thái Bình Dương (TPP), một hiệp định thương mại gồm 12 quốc gia đang được chính quyền Obama thúc đẩy để trở thành trung tâm của chiến lược kinh tế ở khu vực châu Á.
Trong chuyến thăm của Chủ tịch nước tới Hoa Kỳ, đã có nhiều quan chức cao cấp của Lầu Năm Góc và Quốc hội Mỹ đã đệ đơn đề nghị chính phủ nước này dỡ bỏ lệnh cấm xuất khẩu vũ khí sang Việt Nam.
Trên trang web của mình, Đài phát thanh tiếng nói Hoa Kỳ (VOA) dự đoán nội dung chính trong cuộc gặp giữa ông Obama và Chủ tịch Trương Tấn Sang sẽ là Hiệp định TPP. “Hoa Kỳ là đối tác thương mại lớn thứ 2 của Việt Nam sau Trung Quốc và Hoa Kỳ sẽ xem xét một cách rất nghiêm túc các đề xuất của Việt Nam trong các tổ chức thương mại tự do mà Mỹ chủ trì, đặc biệt là Hiệp định quan hệ đối tác xuyên Thái Bình Dương (TPP)”, VOA viết, “Dân số trẻ và khả năng tăng trưởng kinh tế của Việt Nam đã biến quốc gia này trở thành một thị trường hấp dẫn đối với nhiều công ty Mỹ. Tuần trước, McDonalds, hãng thức ăn nhanh khổng lồ của Mỹ đã trở thành thương hiệu thực phẩm toàn cầu mới nhất tuyên bố sẽ hiện diện ở thị trường Việt Nam thông qua một nhượng quyền thương mại”.