Chủ tịch Hà Nội: "Tôi hỏi tội chủ đầu tư trước tiên”
Ùn tắc giao thông vẫn đang là một thách thức lớn ở thủ đô. Tại buổi làm việc chiều 19/3, Chủ tịch Hà Nội Nguyễn Thế Thảo yêu cầu các đơn vị đẩy nhanh tiến độ, khẩn trương hoàn thiện dự án, góp phần giảm thiểu ùn tắc giao thông.
Các dự án trọng điểm đang và sẽ trong giai đoạn triển khai như: Dự án Trần Phú – Kim Mã, đường vành đai 1 (Ô Chợ Dừa – Hoàng Cầu), nút giao thông Ô Chợ Dừa, dự án đường vành đai 1 đoạn Hoàng Cầu – Voi Phục…
Theo báo cáo của chủ đầu tư, hiện dự án Trần Phú – Kim Mã vẫn còn 66 hộ dân chưa có phương án thu hồi. Giám đốc Sở GTVT Nguyễn Quốc Hùng cho biết, hiện dự án đang trong giai đoạn điều tra khảo sát. Từ tháng 5 tiến hành GPMB và sẽ hoàn tất dự án trong quý 3 của năm. Hết năm 2013 việc thi công sẽ hoàn thành.
Tổng dự toán kinh phí của dự án khoảng 345 tỷ đồng, trong đó 270 tỷ đồng phục vụ công tác GPMB. “Tiền và nhà là vấn đề của bất kỳ dự án nào. Tuy chưa được khởi công nhưng tất cả đã sẵn sàng, khi vào cuộc chắc chắn sẽ đồng bộ” – ông Hùng quả quyết.
![]() |
Chủ tịch Nguyễn Thế Thảo: Sự phối hợp giữa các đơn vị trong việc triển khai dự án còn lỏng lẻo |
Vấn đề không chỉ ở khâu GPMB, mà quỹ nhà tái định cư cũng luôn là mối quan tâm lớn của người “hiến đất”. Quỹ nhà tái định cư của dự án đã xuống cấp, hư hỏng nhà. Khắc phục tình trạng này, đại diện Sở Xây dựng cho biết đã thực hiện sửa chữa, khắc phục sự cố, đến 15/4 sẽ hoàn thành.
Hay tại dự án thuộc khu vực đê Nguyễn Khoái – Ô Đông Mác, theo kế hoạch hết tháng 3 sẽ hoàn tất khâu thẩm định giá và dự án sẽ hoàn thiện vào quý 2 năm 2014. Với dự án tại Trần Khát Chân, đơn vị phụ trách cho rằng dự án này “hơi phức tạp”, nhưng hiện đang thực hiện nghiên cứu và sẽ trình thành phố trong tháng 4 này.
Với dự án Hoàng Cầu – Voi Phục đang vướng ở khâu GPMB, vì các hộ dân không chấp nhận phương án bồi thường. Hơn 100 hộ dân chần chừ không nhận tiền đền bù vì cố chờ thông tư 02 có hiệu lực để nhận tiền đền bù nhiều hơn. Về quỹ nhà tái định cư, trong nay mai sẽ thực hiện bốc thăm 150 căn hộ cho các hộ dân trong dự án.
Sau khi nghe chủ đầu tư, đại diện các sở, quận “hứa”, Chủ tịch UBND TP Nguyễn Thế Thảo cho biết, trong thời quan qua nhiều tuyến đường hướng tâm, đường vành đai, cầu vượt nhẹ đã được hoàn thiện, góp phần giảm ùn tắc giao thông thủ đô. Tuy nhiên ông Thảo cũng cảnh báo các đơn vị không được chủ quan, tự khen mình. Ngược lại phải tập trung huy động mọi nguồn lực đẩy nhanh tiến độ, triển khai các tuyến đường vành đai, tăng cường hạ tầng cơ sở.
![]() |
GPMB là khâu vướng tại nhiều dự án hiện nay |
“Nghe các anh phản ánh các dự án vẫn đang triển khai tích cực tôi cũng mừng. Tuy nhiên tất cả các dự án này đều chậm. Dự án Trần Khát Chân quá chậm, dự án tại Hoàng Cầu rất chậm, khu vực Voi Phục chưa đạt yêu cầu… Nguyên nhân cũng chỉ từ việc bồi thường GPMB. Nhà tái định cư đã có nhưng điều kiện để bán thì chưa. Tái định cư không phải thích làm thế nào cũng được, rồi cứ vậy bắt dân chuyển đến ở thì ai chịu?” – ông Thảo nhấn mạnh.
Chủ tịch Hà Nội cũng thẳng thắn phê bình sự phối hợp của các đơn vị rất lỏng lẻo, thiếu chặt chẽ theo kiểu việc ai nấy làm. “Tại mỗi dự án, còn hiện tượng chủ đầu tư nghĩ rằng, việc GPMB là của chính quyền địa phương, vốn của sở Tài chính, nhà tái định cư của Sở Xây dựng… Sự phối hợp của chúng ta trong thực hiện dự án còn rất lỏng lẻo, thiếu chặt chẽ. Nhưng tôi nói trước, nếu dự án nào vướng tôi sẽ hỏi tội chủ đầu tư trước tiên. Vì thế các anh hãy lo mà phối hợp tốt với các quận để thực hiện GPMB”.
Bên cạnh đó, ông Thảo cũng yêu cầu Ban chỉ đạo GPMB lo chuyện cơ chế chính sách, xuống từng dự án một mà phổ biến. Các quận chủ động kiểm đếm lập phương án, vận động nhân dân hoàn thiện thủ tục để GPMB. Riêng đối với Sở Xây dựng cần làm tốt quỹ nhà tái định cư. Đừng có kiểu “lúc nào cũng bảo có nhà rồi, nhưng cứ sờ đến là nhà lại hỏng, lại sửa chữa”.
“Sở Xây dựng cần…thông minh lên. Khi kiểm đếm, nếu thấy thiếu nên mua lại nhà thương mại với giá thị trường để làm nhà tái định cư. Vừa không mất thời gian mà vẫn đảm bảo chất lượng”.
Yêu cầu các đơn vị đảm bảo hoàn thành dự án theo đúng tiến độ, nhưng Chủ tịch Hà Nội cũng lưu ý các đơn vị cần thận trọng khi đưa ra quyết định cưỡng chế. “Không còn giải pháp nào khác mới phải vận dụng đến phương án này” – ông Thảo nhắc nhở.