Chủ tịch Hà Nội lên tiếng về 1.253 biệt thự cổ Hà Nội
![]() |
Biệt thự cổ ở Hà Nội được phân làm 3 nhóm để quản lý. (Ảnh IT) |
Theo tờ trình của UBND TP Hà Nội thì danh mục biệt thự xây dựng trước năm 1954 có tổng số 1253 biệt thự, được phân làm 3 nhóm: nhóm 1 có 225 biệt thự, nhóm 2 có 383 biệt thự, nhóm 3 có 645 biệt thự. Trong đó 225 biệt thự thuộc nhóm 1 được UBND TP đề xuất đầu tư nguồn lực ưu tiên tôn tạo.
Ngoài ra, trên địa bàn Hà Nội cũng có 137 công trình kiến trúc xây dựng trước 1954, trong đó có 41 công trình xếp hạng nhóm 1 cần được ưu tiên tập trung nguồn lực đầu tư bảo tồn, tôn tạo.
Sáng 4/12, thảo luận về vấn đề này, một số ý kiến ĐB HĐND đề nghị cần rà soát rộng hơn chứ không nên chỉ bó hẹp trong nội thành.
Tỏ ra băn khoăn về biệt thự cũ, ĐB Nguyễn Xuân Diên, đoàn Ứng Hòa, cho rằng các biệt thự đó có loại nhà nước quản lý, có loại 1 chủ, nhưng cũng có loại nhiều chủ, nhưng việc đánh giá còn sơ sài. Số tiền để tôn tạo rất lớn nhưng lại chưa được đề cập cụ thể, rất khó hình dung. ĐB đề nghị cần phải có sự thảo luận, xem xét kỹ hơn.
Ban văn hóa xã hội của HĐND thì đề nghị đưa cả biệt thự cũ nhóm 2 vào danh mục cần quản lý, bảo tồn.
Trước ý kiến của các ĐB, Chủ tịch UBND TP Nguyễn Thế Thảo cho biết, nội dung này kỳ họp trước đã có nghị quyết rồi, riêng danh mục cụ thể phải để lại đến lần này. Ban chỉ đạo đã rà soát rất kỹ, bài bản, phân loại dựa trên cơ sở pháp luật.
Sau khi phân tách thành 3 loại theo quy định, Hà Nội còn phải thành lập hội đồng độc lập để xem xét. Nhưng vấn đề này luôn xảy ra mâu thuẫn giữa bảo tồn và phát triển.
“Làng nghề thế nào là tiêu biểu? Đó phải là làng đặc sắc không gì thay được, ví dụ lụa Hà Đông, gốm sứ Bát Tràng. Còn làng tò te, làng gỗ thì làm sao được gọi là tiêu biểu. Còn bảo tồn thế nào là cả câu chuyện” – ông Nguyễn Thế Thảo nói.
Đối với 1.253 biệt thự cũ được phân làm 3 loại, loại 1 cần được bảo tồn nguyên trạng; loại 2 được phép tôn tạo, hình dáng không nhất thiết như cũ nhưng vẫn phải đảm bảo không gian như cũ; còn loại 3 thì không có giá trị lắm và phần lớn đã được cải tạo xây thêm rất nhiều.
Theo ông Thảo, 225 biệt thự nhóm 1 dù đã bán rồi nhưng vẫn phải bảo tồn theo quy định, không phân biệt tư nhân hay sở hữu chung.
Qua ý kiến của ĐB, Chủ tịch Hà Nội còn đề nghị đưa toàn bộ 1.253 biệt thự cũ vào danh mục để dễ dàng quản lý hơn.
Sau đó, HĐND tiến hành biểu quyết về nội dung đưa cả biệt thự nhóm 1 và 2 (tổng số 608 biệt thự) đưa vào danh mục quản lý bảo tồn theo đề xuất của Ban văn hóa xã hội.
Tuy nhiên do chưa hiểu rõ nội dung vấn đề và “có sự nhầm lẫn” nên kết quả biểu quyết chỉ đạt 45,3%. Cuối cùng HĐND chỉ biểu quyết theo như kế hoạch ban đầu, là chỉ đưa biệt thự nhóm 1 vào danh mục quản lý, bảo tồn. Và HĐND TP đã thông qua với 74/83 ĐB tán thành.