Chủ nhiệm VP Chính phủ: "Dừng đăng cai ASIAD 18 sẽ không bị phạt"
![]() |
Bộ trưởng Chủ nhiệm VPCP Nguyễn Văn Nên. (Ảnh Nguyễn Dũng) |
Liên quan đến sự kiện Việt Nam đăng cai tổ chức ASIAD 18, tại phiên họp báo thường kỳ Chính phủ chiều 1/4, nhiều phóng viên đặt câu hỏi cho Bộ trưởng Nguyễn Văn Nên về quy trình để đăng ký một sự kiện thể thao văn hóa thế nào? Thủ tướng đã yêu cầu báo cáo về đăng cai ASIAD 18 cụ thể ra sao? Việt nam đã đầu tư ngân sách vào việc này như thế nào? Nếu rút đăng cai, có bị phạt không?...
Bộ trưởng Nguyễn Văn Nên cho biết, ASIAD là sự kiện thể thao lớn ở Châu Á. Sự kiện này không chỉ mang ý nghĩa về mặt thể thao mà còn nhiều ý nghĩa khác, như các nước được giao phân công, thấy nhu cầu mình cần để nâng cao hình ảnh đất nước, thu hút đầu tư, tạo điểm nhấn…
Về quy trình, từ năm 2010 khi Bộ VHTT&DL nắm thông tin, Thủ tướng Chính phủ, và các đồng chí phụ trách mảng này đã bàn bạc, thống nhất chủ trương để bắt đầu chuẩn bị đăng cai tổ chức ASIAD năm 2019.
Được sự đồng ý về chủ trương, Bộ VH đã phối hợp với các ngành, địa phương rà soát lại công việc cần và đủ để tổ chức được sự kiện lớn, mà trước đó chúng ta đã từng tổ chức nhưng tầm cỡ không bằng ASIAD 18.
Giai đoạn 2 là bắt tay vào chuẩn bị ráo riết, và báo cáo Chính phủ về việc này. Bộ VH có trách nhiệm phối hợp với Hà Nội và các tỉnh thành lân cận, đối chiếu xem khả năng chúng ta có làm được không. Thủ tướng Chính phủ giao nhiệm vụ nắm bắt kỹ, báo cáo Chính phủ quyết định có đăng cai chính thức hay không. Mới đây, Bộ VH có báo cáo việc này theo yêu cầu của UBTVQH.
“Điều quan trọng của ASIAD 18 là đến giờ chúng ta đã lắng nghe nhiều ý kiến phản ánh từ nhân dân, các chuyên gia có tâm huyết, trách nhiệm với đất nước nêu quan điểm trong việc nên hay không nên đăng cai”.
Bộ trưởng chia sẻ và cho biết, phiên họp Chính phủ sáng nay, Thủ tướng có chỉ đạo sang tuần sau Bộ trưởng VH sẽ báo cáo lại tình hình để thủ tướng nghe, và quyết định.
“Chúng ta tin tưởng Thủ tướng sẽ quyết định một cách có tình, có lý trên cơ sở lắng nghe nhiều ý kiến” – Bộ trưởng Nên nói.
Bộ trưởng cũng cho biết, đến giờ chúng ta "chưa đặt cọc một đồng nào cả". Nhưng số tiền đăng ký 150 triệu USD là thời đó vào năm 2010, mà sự kiện ASIAD 19 diễn ra vào năm 2019. Có người nói chúng ta đang bị tiến thoái lưỡng nan.
Tuy nhiên, Bộ trưởng Nên khẳng định không có gì ràng buộc lớn, vì thực tế đã có 2 nước trả lại không đăng cai. Tất nhiên việc trả lại cũng phải đưa ra những lý do cụ thể, như không đủ điều kiện tổ chức.
“Tôi có hỏi thông tin, tinh thần có thể hiểu là chưa có chế tài phạt nào nếu dừng đăng cai cả” – Bộ trưởng Nên cho biết.