Chính phủ Triều Tiên kết bạn với người Việt Nam trên Twitter
Theo tờ Telegraph (Anh), Jimmy Dushku, nhà tư bản Mỹ 25 tuổi duy nhất được Triều Tiên theo dõi trên trang mạng xã hội Twitter, cũng thừa nhận rằng mối quan hệ này rất khó lí giải.
![]() |
Jimmy Dushku là 1 trong 3 người mà chính quyền Triều Tiên kết bạn trên Twitter. |
Bình Nhưỡng mở tài khoản Twitter chính thức duy nhất vào tháng 8/2010 và sử dụng tên tài khoản là @uriminzok, có nghĩa là “quốc gia chúng ta”.
Một điều không đáng ngạc nhiên là tất cả những dòng bình luận đăng tải trên tài khoản này đều là những câu tuyên truyền chống Hàn Quốc và hiện tài khoản này có khoảng 11.000 người theo dõi.
Gần đây, số người dùng twitter mà @uriminzok bị cắt giảm đi và chỉ còn 3 người, một người ở Triều Tiên, một người ở Việt Nam và anh Dushku.
“Mọi người vẫn luôn hỏi tôi tại sao điều đó lại xảy ra và nói thật là tôi không thể nhớ được. Sự kết nối đó bắt đầu vào năm 2010. Ban đầu tôi rất ngạc nhiên nhưng tôi luôn muốn kết bạn với mọi người.
Dushku cho biết bất chấp sự đối lập về hệ tư tưởng, anh bắt đầu theo dõi và trở thành bạn của tài khoản Twitter Triều Tiên. Một trong những dòng bình luận mà anh nhận được từ chính quyền Triều Tiên là: “Chúc một ngày tốt lành, bạn của tôi” bằng tiếng Triều Tiên.
Nhưng mối quan hệ bạn bè này không phải hoàn toàn “xuôi chèo mát mái”. Đôi khi tài khoản của Dushku nhận được vô số những tin nhắn với lời lẽ tức giận và đe dọa của những người dùng Twitter khác, buộc tội anh đã thông cảm hoặc là gián điệp của chính quyền Triều Tiên.
Những lời đe dọa giết Dushku chủ yếu đến từ những người Hàn Quốc và người Hàn Quốc ở Mỹ và thậm chí vào thời điểm căng thẳng nhất, địa chỉ nhà riêng và thông tin cá nhân của anh đã bị đăng tải lên các diễn đàn công cộng.
“Một người viết chi tiết về kế hoạch anh ta sẽ đến nhà tôi và đánh tôi, những người khác thì nói rằng họ hi vọng tôi sẽ chết hoặc họ sẽ làm người giết chết tôi. Nhưng bên cạnh đó cũng có các tin nhắn thú vị, nhất là những tin nhắn đến của người Úc. Họ lúc nào cũng gửi đến những tin nhắn chúc mừng rất vui và đó thật là sự thay đổi tốt đẹp so với những tin nhắn tiêu cực”, Dushku kể.
Trong vài tháng qua, những lời đe dọa bắt đầu giảm dần và Dushku cho biết anh đã nhận được một lời mời đến thăm Triều Tiên và anh sẽ rất vui nếu được đến xem buổi biểu diễn Arirang nổi tiếng của Triều Tiên.