Chính phủ Syria cáo buộc phe đối lập “phá rối” đàm phán hòa bình
Cuộc đàm phán hòa bình tại Geneva là cuộc hội đàm đầu tiên mà Liên Hợp Quốc tổ chức sau gần 10 tháng nhằm hòa giải căng thẳng giữa phe đối lập và chính phủ Syria. Hoạt động này diễn ra trong bối cảnh một lệnh ngừng bắn ở Syria đã được thiết lập bởi các nước Nga, Iran và Thổ Nhĩ Kỳ nhưng vẫn chưa phát huy hiệu quả hoàn toàn.
Ông Bashar al-Jaafari, đại diện của chính phủ Syria trong cuộc đàm phán hòa bình tại Geneva. |
Trong lúc hai bên liên tục cáo buộc nhau vi phạm lệnh ngừng bắn, họ cũng không bày tỏ thái độ muốn ngồi vào bàn đàm phán.
“Chúng ta không thể để Ả Rập Xê út không chế cuộc họp ở Geneva”, ông Bashar al-Jaafari, đại diện chính phủ Syria tham gia đàm phán hòa bình trả lời trước báo giới sau khi gặp gỡ đặc phái viên Liên Hợp Quốc Staffan de Mistura. “Phe đối lập do Riyadh hậu thuẫn sẽ phải chịu trách nhiệm nếu cuộc đối thoại này thất bại”.
Cũng theo ông Jaafari, các lực lượng vũ trang đối lập thuộc Ủy ban Đàm phán Cấp cao (HNC) đã không hợp tác với các nhóm quy mô nhỏ hơn.
Ông cũng nói thêm rằng cuộc trao đổi với ông De Mistura tập trung chủ yếu vào vấn đề chống khủng bố, song phái đoàn của chính phủ Syria cũng nhất trí sẽ bàn về bốn điều kiện mà Liên Hợp Quốc đã đề ra. Cụ thể, Syria phải soạn thảo hiến pháp mới, đồng thời tổ chức cuộc bầu cử do Liên Hơp Quốc giám sát, chuyển giao chính quyền và đẩy lùi các nhóm khủng bố.
Phe đối lập đã bày tỏ lo ngại rằng phe chính phủ sẽ chỉ tập trung hoàn toàn vào việc chống khủng bố thay vì quá trình chuyển giao chính trị mà họ cho là chìa khóa dẫn đến sự thay đổi đối với đất nước.
“Chúng tôi được biết rằng phe đối lập không muốn đàm phán về các hoạt động chống khủng bố”, ông Jaafari nói. “Đây không phải là điều ngạc nhiên bởi một số thành viên trong phái đoàn phe đối lập có những phần tử khủng bố”.
Chính phủ Syria đã nhiều lần coi các nhóm vũ trang chống đối họ là các tổ chức khủng bố.
“Đã có nhiều thế lực được Israel bảo vệ đã nhường khu vực đồi Golan cho Israel để nước này giúp đỡ chúng chống lại quê hương và đất nước Syria. Theo quan điểm của tôi, đây là hành vi phản quốc không thể tha thứ”, ông Jaafari nói.